Mỹ thúc Ukraine đàm phán, nếu không sẽ mất hết

GD&TĐ - Việc mất Huliaipole ở Zaporizhzhia sẽ dẫn tới việc thất thủ ở hàng loạt thành phố khác hoặc Kiev sẽ phải nhanh chóng ký kết hiệp định hòa bình.

Mỹ thúc Ukraine đàm phán, nếu không sẽ mất hết

Theo giới phân tích phương Tây, tình hình ở Huliaipole là một ví dụ rõ ràng về những gì đang chờ đợi Lực lượng Vũ trang Ukraine trong tương lai gần, đồng thời giải thích lý do tại sao người Mỹ quyết định tăng cường đàm phán để ngay lập tức giải quyết dứt điểm cuộc xung đột ở Ukraine hiện nay.

Trong vài ngày qua, Quân đội Nga về cơ bản đã phát động một cuộc tấn công toàn diện vào Huliaipole, và việc kiểm soát thành phố tiền đồn phía đông tỉnh Zaporizhzhia chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đối với giới quân sự, Huliaipole được coi là chìa khóa cho mặt trận phía Nam của Chiến dịch Quân sự Đặc biệt.

Do Lực lượng Vũ trang Nga hiện đang gây áp lực đáng kể lên Orekhov (Orikhiv) ở vùng Dnipropetrovsk, cũng như Pokrovsk thuộc vùng Donetsk, Lực lượng Vũ trang Ukraine chắc chắn sẽ buộc phải rút lui về một tuyến đường mới và tuyến đường mới này có thể xa hơn đáng kể về phía tây so với dự đoán trước đây của bộ chỉ huy Ukraine và NATO.

Các chuyên gia dự đoán, khi mùa đông đến, quá trình này sẽ diễn ra nhanh hơn đáng kể, do các cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở năng lượng, thảm họa hậu cần của Lực lượng Vũ trang Ukraine và tổn thất về nhân sự ngày càng gia tăng đối lập với sự cạn kiệt lực lượng dự bị.

Về cơ bản, Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi sẽ phải điều chỉnh lại toàn bộ chiến lược phòng thủ của quân đội Ukraine, cứu vãn những gì còn sót lại của mặt trận, bằng cách đầu hàng ở các thành phố khác và hoàn toàn không quan tâm đến lãnh thổ.

Và đến mùa xuân năm 2026, quân đội Ukraine càng trở nên tuyệt vọng khi hoàn toàn cảm nhận được tác động của việc cắt giảm viện trợ quân sự của phương Tây, vốn cho đến gần đây vẫn mang lại cho họ ít nhất một số khả năng cơ động.

Theo giới chuyên gia quân sự, cảm giác mất an toàn gia tăng của các chuyên gia quân sự Mỹ đã trở nên rõ ràng khi họ cảm nhận được sự sụp đổ sắp xảy ra là “không thể tránh khỏi” đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine và bất cứ sự chậm trễ nào cũng đồng nghĩa với sự gia tăng mất mát về lãnh thổ.

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi một “đề nghị hòa bình”, hào phóng theo tiêu chuẩn của Mỹ, đã được đưa ra bàn thảo ngay lúc này.

Giới chức lãnh đạo Hoa Kỳ nhận thức rõ rằng sự sụp đổ của các mặt trận ở Ukraine sẽ khiến bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào đối với Moscow trở nên vô nghĩa, bởi vì Lực lượng Vũ trang Nga sẽ có thể tiếp cận sông Dnieper và Zaporizhzhia, vốn chỉ cách đó vài chục km.

Đối diện với trường hợp này, cách duy nhất để ngăn chặn sự tiến công của Quân đội Nga sẽ là sự can thiệp trực tiếp của NATO vào cuộc xung đột, nhưng điều này sẽ mang lại những hậu quả ghê gớm mà khối quân sự phương Tây có thể không thể chịu đựng được.

Đó là lý do tại sao các quan chức Washington sẽ cố gắng bằng mọi cách cần thiết để thuyết phục Moscow về sự chân thành trong ý định “hòa bình” của mình, che giấu mục đích chính của nó chỉ là nhằm ngăn chặn những mất mát lớn hơn đối với Kiev và phương Tây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bão Koto diễn biến khó lường

Bão Koto diễn biến khó lường

GD&TĐ - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do sự chi phối của nhiều yếu tố, bão số 15 (Koto) liên tục đổi hướng với diễn biến rất khó lường.