Mỹ sẽ theo quyết định của Israel?

GD&TĐ - Đoàn Mỹ vừa đến Syria hội đàm với người đứng đầu chính phủ chuyển tiếp Damascus, người Mỹ từng treo giải thưởng 10 triệu đô la cho đầu ông này.

Ông Mohamed al-Bashir được bổ nhiệm làm người đứng đầu Chính phủ chuyển tiếp ở Syria.
Ông Mohamed al-Bashir được bổ nhiệm làm người đứng đầu Chính phủ chuyển tiếp ở Syria.

Mỹ nghe theo Israel

Nhà quan sát và phân tích Trung Đông Sonia Mansour nói với Izvestia rằng Mỹ có thể rất muốn rời khỏi Syria sau khi quốc gia này bị vô hiệu hóa với tư cách là "một trụ cột quan trọng trong Trục kháng chiến" và trở nên dễ bị tổn thương trước việc Israel chiếm đất.

"Syria hiện đang chịu ảnh hưởng của hai đồng minh của Mỹ là Israel và Thổ Nhĩ Kỳ. Cả Israel và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đảm bảo rằng chính sách đối ngoại của Syria sẽ phù hợp với lợi ích của Mỹ và lợi ích của Israel", Mansour giải thích.

Tương lai của Syria với tư cách là một quốc gia và một xã hội, cùng với toàn vẹn lãnh thổ của nước này, không phải là mối quan tâm của Washington "miễn là các mục tiêu của Israel được hoàn thành", nhà quan sát nói thêm.

Chuyên gia Mansour lưu ý rằng mục tiêu của EU tại Syria phù hợp với mục tiêu của Mỹ, mặc dù có một lưu ý nhỏ: Brussels cũng "hy vọng ngăn chặn được dòng người tị nạn từ khu vực này".

Mansour cho biết: "Nếu cuộc chiến ở Gaza chứng minh được điều gì đó thì đó là lợi ích của Mỹ và Israel trong khu vực hiện không thể phân biệt được, và bất kể lợi ích nào mà Israel có, họ sẽ quyết định, trong khi Mỹ chấp thuận và tham gia thực hiện các mục tiêu của Israel".

Trong khi trước đây mục tiêu của Mỹ ở Tây Á chủ yếu liên quan đến năng lượng, thì hiện nay Mỹ chỉ muốn đảm bảo vị thế thống trị của Israel trong khu vực.

Mansour cho biết: "Năng lượng không còn quyết định chính sách của Mỹ trong khu vực nữa, chỉ có Israel mới làm được điều đó".

"Chính phủ Syria mới sẽ không thách thức Israel. Đó sẽ là một chính phủ không có quân đội thực sự. Họ sẽ trở thành một nhà nước dựa trên tính hợp pháp của mình để thiết lập một xã hội Hồi giáo thân thiện với thị trường và thân thiện với Israel", học giả dự đoán.

Cam kết với Israel

Lãnh đạo phe đối lập vũ trang lên nắm quyền ở Syria, Ahmed al-Sharaa (còn được gọi là Abu Mohammad al-Julani), cho biết ông sẽ không cho phép đất nước này trở thành bàn đạp để tấn công Israel.

"Chúng tôi không muốn bất kỳ cuộc xung đột nào với Israel hay bất kỳ ai khác và chúng tôi sẽ không để Syria bị sử dụng làm bệ phóng cho các cuộc tấn công.

Người dân Syria cần được nghỉ ngơi, và các cuộc không kích phải chấm dứt và Israel phải rút lui về các vị trí trước đây của mình", ông al-Sharaa nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Times.

Theo ông al-Sharaa, Israel phải rời khỏi các vùng lãnh thổ Syria bị chiếm đóng sau khi Tổng thống Syria Bashar Assad từ chức, vì "không còn lý do chính đáng" cho hành động của Israel dưới lý do sự hiện diện của các thành viên phong trào Hezbollah và lực lượng thân Iran.

Lãnh đạo al-Sharaa kêu gọi các nước khác dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt áp dụng đối với Syria dưới thời Tổng thống Bashar Assad.

"Syria rất quan trọng về mặt địa chiến lược. Họ nên dỡ bỏ mọi hạn chế đã áp đặt lên kẻ đánh roi và nạn nhân — kẻ đánh roi giờ đã không còn nữa. Vấn đề này không thể đàm phán được", ông nói.

Phe đối lập vũ trang của Syria đã kiểm soát thủ đô Damascus của Syria vào ngày 8 tháng 12. Các quan chức Nga cho biết ông Assad đã từ chức tổng thống sau khi đàm phán với những bên tham gia cuộc xung đột Syria và rời Syria đến Nga, nơi ông được cấp quyền tị nạn.

Mohammed al-Bashir, người điều hành một chính quyền có trụ sở tại Idlib do nhiều nhóm đối lập thành lập, đã được bổ nhiệm làm thủ tướng lâm thời vào ngày 10 tháng 12.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh Ninh Bình tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Sẵn sàng cho mùa thi: Những 'người học thông minh'

GD&TĐ - Học sinh THPT Ninh Bình chủ động “tự học thông minh” trong mùa thi, tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng học tập và nhóm học online để tự thiết kế cách học, giảm phụ thuộc vào thầy cô.

Đoàn trường THPT A Túc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị như công an, biên phòng, tổ chức hảo tâm để hỗ trợ thí sinh.

Không để học sinh khó khăn 'lỡ hẹn' mùa thi

GD&TĐ - Trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngành Giáo dục Quảng Trị, các trường học và tổ chức Đoàn đang triển khai hoạt động “Tiếp sức mùa thi” nhằm hỗ trợ học sinh, đặc biệt con em vùng đồng bào Vân Kiều, Pa Kô có hoàn cảnh khó khăn.

Niềm tin là nền tảng của sự kiên trì. (Ảnh: ITN)

Sức mạnh kỳ diệu của sự kiên trì

GD&TĐ - Trong dòng chảy cuộc đời, mỗi người đều sẽ đối mặt với vô số thử thách. Tuy nhiên, chính trong lúc khó khăn, sức mạnh mang tên “kiên trì” xuất hiện.