Mỹ ra tay để điều tương tự không xảy ra

GD&TĐ - Tờ Business Insider của Mỹ vừa có nhận định về sức mạnh Hạm đội Biển Đen của Nga sau khi phóng số lượng lớn tên lửa tầm xa tấn công Ukraine.

Chiến hạm Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr.
Chiến hạm Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr.

Quân đội Ukraine ngày 26 tháng 8 cho biết đã phát hiện 127 tên lửa phóng từ máy bay, bệ mặt đất và chiến hạm Nga cùng 109 máy bay không người lái (UAV) trong trận tập kích quy mô lớn.

Lực lượng phòng thủ Ukraine tuyên bố đã đánh chặn 102 tên lửa và 99 UAV Nga, đồng thời thông báo 7 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ tập kích quy mô lớn này.

Trong cuộc tập kích này, quân đội Nga sử dụng nhiều loại vũ khí trong trận tập kích, trong đó có 28 tên lửa hành trình tầm xa Kalibr phóng từ chiến hạm mặt nước và tàu ngầm ở phía đông Biển Đen.

Báo Mỹ cho rằng, việc Hạm đội Biển Đen Nga tham gia chiến dịch hiệp đồng ngày 26 tháng 8 cho thấy đơn vị này vẫn còn nguyên khả năng tham gia các đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine, dù chịu thiệt hại đáng kể trong thời gian qua do các cuộc tấn công từ Kiev.

Các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố đánh chìm, làm hư hại hoặc phá hủy ít nhất 1/3 Hạm đội Biển Đen của Nga từ khi xung đột bắt đầu.

Do không sở hữu chiến hạm cỡ lớn sau khi tự đánh chìm soái hạm vào năm 2022, quân đội và an ninh Ukraine phụ thuộc vào xuồng tự sát cùng tên lửa diệt hạm nội địa để tấn công Hạm đội Biển Đen.

Những vụ tập kích của Ukraine dường như khiến Nga phải điều chuyển lực lượng từ bờ biển phía tây sang phía đông bán đảo Crimea, nơi chiến hạm nước này phóng tên lửa tấn công đối phương ngày 26 tháng 8.

Dù nhận thiệt hại đáng kể, một phát ngôn viên hải quân Ukraine thừa nhận Nga vẫn duy trì hiện diện hải quân đáng gờm ở khu vực, trong đó có chiến hạm mang tên lửa, tàu ngầm và tàu tuần tra.

Quân đội Ukraine cho biết thêm, trong cuộc tập kích hôm 26 tháng 8, lực lượng Nga còn phóng tên lửa đạn đạo và hành trình từ oanh tạc cơ chiến lược Tu-95, tiêm kích bom Su-34, tiêm kích tàng hình Su-57 cùng các bệ phóng khác, quân đội Ukraine cho biết.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo mở đợt tập kích hiệp đồng nhằm vào hạ tầng điện trọng yếu của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine tại 9 tỉnh, trạm nén hỗ trợ vận chuyển khí đốt tại ba tỉnh, kho vũ khí máy bay do phương Tây viện trợ tại hai căn cứ không quân.

"Mọi mục tiêu chỉ định đã bị phá hủy, gây ra tình trạng mất điện và làm gián đoạn hoạt động vận chuyển vũ khí, đạn dược bằng đường sắt của đối phương tới tiền tuyến", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

John Kirby, phát ngôn viên hội đồng an ninh quốc gia Mỹ, cho biết nước này đang tập trung cung cấp cho Ukraine các tổ hợp phòng không quan trọng và đạn tên lửa để ngăn những trận tập kích tương tự ngày 26 tháng 8.

"Lưới lửa đánh chặn Ukraine đã hoạt động thật sự tốt trong trận tập kích này. Một số quả đạn đã lọt qua, song phần lớn bị đánh chặn và chúng tôi phải đảm bảo họ có thể tiếp tục làm điều này", ông Kirby nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ