Clip Hezbollah đã đáp trả tương xứng

GD&TĐ - Theo Reuters, Hezbollah tuyên bố đã thực hiện đòn đáp trả tương xứng vào Israel sau khi Tel Aviv không kích vào loạt mục tiêu của Hezbollah.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt của Hezbollah.
Hệ thống pháo phản lực phóng loạt của Hezbollah.

Trong thông báo ngày 25 tháng 5, phong trào Hezbollah ra tuyên bố cho biết đã phóng hơn 320 rocket vào Israel, nhắm tới hàng loạt vị trí quân sự.

"Số rocket Katyusha được phóng đến nay là hơn 320, hướng tới các vị trí của kẻ thù. Các cuộc tấn công này đã nhắm vào tổng cộng 11 căn cứ và doanh trại của quân đội Israel (IDF)", thông báo của Hezbollah cho biết.

Lực lượng vũ trang này cho biết thêm, "giai đoạn đầu" của hoạt động trả đũa Israel "đã kết thúc với thành công hoàn toàn".

Đây là hành động nhằm đáp trả việc Israel hồi cuối tháng trước tập kích hạ sát Fuad Shukr, cánh tay đắc lực của thủ lĩnh Hezbollah, tại ngoại ô Beirut.

Ngay trước cuộc tấn công của Hezbollah, 100 chiến đấu cơ của Israel đã không kích phủ đầu các mục tiêu Hezbollah ở nam Lebanon.

Phát ngôn viên IDF, Nadav Shoshani, nói rằng đòn phủ đầu này đã làm thu hẹp quy mô cuộc tấn công của Hezbollah so với kế hoạch ban đầu của nhóm vũ trang.

Hezbollah đã bác bỏ tuyên bố của Israel. Nhóm nói rằng họ đã có thể phóng UAV theo đúng kế hoạch và "sẽ cần mất thêm thời gian" để thực hiện đòn đáp trả đầy đủ.

Vị phát ngôn viên này cũng xác nhận đã có hàng trăm quả rocket từ Lebanon tấn công vào lãnh thổ Israel nhưng chưa thể xác định chúng đã đánh trúng những mục tiêu nào cũng như thiệt hại của nó.

Tại thời điểm diễn ra cuộc tấn công của Hezbollah, còi báo động vang lên ở khắp nơi và xuất hiện nhiều tiếng nổ ở một số khu vực khi hệ thống phòng không Vòm Sắt ngăn chặn hỏa lực từ miền nam Lebanon.

Dịch vụ xe cứu thương Israel Magen David Adom cho biết họ đang đặt trong tình trạng báo động cao trên toàn quốc.

Một người dân ở Zibqeen, thị trấn miền nam Lebanon, cách biên giới khoảng 7 km cho hay đây là lần đầu tiên anh thức dậy với tiếng máy bay và tiếng nổ lớn của rocket. "Cảm giác như ngày tận thế vậy", người này nói.

Từ tháng 10 năm 2023, Hezbollah giao tranh xuyên biên giới với Israel gần như hàng ngày nhằm thể hiện ủng hộ với đồng minh Hamas ở Dải Gaza.

Tình hình đặc biệt căng thẳng sau khi chỉ huy Hezbollah Shukr thiệt mạng và Israel bị cáo buộc ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh. Căng thẳng leo thang làm bùng lên lo ngại về một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn.

Tờ Times of Israel cho rằng, nếu Israel mở rộng hoạt động quân sự nhằm vào Hezbollah, lực lượng này có đủ hỏa lực tên lửa và máy bay không người lái để xóa sổ các cơ sở và tài sản kinh tế, công nghiệp và trồng trọt quan trọng của Israel trị giá tới 150 tỷ đô la ở các khu vực phía bắc đất nước.

Theo ước tính của truyền thông Israel, năng lực của lực lượng dân quân Lebanon đe dọa "trái tim kinh tế của Israel", một khu vực ở phía bắc đất nước chiếm khoảng 80 phần trăm sản lượng ngũ cốc, 70 phần trăm nguồn cung cấp sữa và 40 phần trăm nguồn cung cấp thịt.

Báo cáo cho rằng phản ứng của Hezbollah với cuộc chiến của Israel tại Gaza có thể nhằm vào các tập đoàn nông nghiệp lớn của Israel như Tnuva hoặc Adom có ​​thể "làm tê liệt" thị trường thực phẩm của Israel.

Hơn 60 phần trăm công suất lọc dầu và sản xuất nhiên liệu của Israel được cho là tập trung quanh Cảng Acre, cách biên giới Lebanon khoảng 35 km về phía nam.

Điều đó đặt những mục tiêu kinh tế nhạy cảm đó vào tầm bắn của hầu hết kho vũ khí tên lửa và máy bay không người lái của Hezbollah.

Báo Israel gọi những hình ảnh về khả năng quân sự của Hezbollah được công bố gần đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Phóng viên Seth J. Frantzman cho rằng: "Lực lượng dân quân này có xu hướng giấu bài, từ từ tiết lộ năng lực và chỉ thể hiện một phần những gì họ có".

Clip phòng không Israel nỗ lực đánh chặn rocket của Hezbollah rạng sáng 25 tháng 8.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ