Kiev dùng Kursk gây sức ép với Mỹ

GD&TĐ - Theo Politico, Ukraine đang gây sức ép với Mỹ về việc dỡ bỏ các hạn chế vũ khí khi chiến dịch quân sự tại Kursk được cho là thành công.

Chiến đấu cơ Su-24 Ukraine mang theo tên lửa Storm Shadow.
Chiến đấu cơ Su-24 Ukraine mang theo tên lửa Storm Shadow.

Giới lãnh đạo Ukraine đã họp với các thành viên của Quốc hội, đưa ra tuyên bố công khai nhằm gây sức ép với Tổng thống Biden và các cố vấn hàng đầu của ông để họ ngừng lo lắng về leo thang xung đột, và cho phép Kiev chiến đấu theo các điều kiện của riêng mình.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói: "Toàn bộ khái niệm ngây thơ, ảo tưởng về cái gọi là ranh giới đỏ liên quan đến Nga, vốn chi phối những đánh giá về cuộc chiến của một số đối tác, đã sụp đổ trong những ngày này ở đâu đó gần Sudzha - thị trấn Ukraine đang kiểm soát".

Hiện nay Tổng thống Biden đã nhượng bộ trong những lo ngại trước đây về tên lửa tầm xa, xe tăng và máy bay chiến đấu F-16, nhưng hiện tại những hạn chế còn lại của Washington về thời điểm và địa điểm sử dụng tên lửa chính xác tầm xa do Mỹ tài trợ đã gây ra sự thất vọng lớn ở Kiev.

Trong khi đang cân nhắc gửi thêm tên lửa, các quan chức cấp cao tại Nhà Trắng và Lầu Năm Góc vẫn tiếp tục bác bỏ mọi gợi ý rằng chính quyền đang cân nhắc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ tấn công mục tiêu sâu hơn bên trong lãnh thổ Nga.

"Hiện có một số dấu hiệu cho thấy ông Biden có thể muốn làm điều gì đó lớn lao đối với Ukraine — có thể là dỡ bỏ một số hạn chế — trước cuộc bầu cử vì ông không tham gia tranh cử. Không có gì đảm bảo, nhưng chúng tôi nghe nói rằng ông ấy đang cân nhắc điều đó", một cố vấn của ông Zelensky, nói.

Hơn hai năm qua, Tổng thống Biden đã phản đối việc cho phép Kiev sử dụng vũ khí của Mỹ trong các chiến dịch tấn công bên trong nước Nga vì lo ngại căng thẳng leo thang với Moskva.

Nếu thay đổi chính sách này, điều đó sẽ thay đổi đáng kể tiến trình của cuộc chiến, mang lại cho Kiev sự tự do mà họ nói là cần để giành lợi thế hơn nữa trong cuộc xung đột.

Cũng theo Politico, một phần của các cuộc thảo luận liên quan đến việc cho phép tên lửa ATACMS Mỹ sản xuất, Storm Shadow do Anh sản xuất hiện có trong kho vũ khí của Ukraine, tấn công các sân bay và kho tiếp tế bên trong nước Nga.

Nhưng ngay cả khi được tự do lựa chọn mục tiêu, việc sử dụng Storm Shadow có thể không hiệu quả như quảng cáo. Quân đội Ukraine có nguồn cung cấp tên lửa này hạn chế và chúng có thể không thể tiếp cận các mục tiêu quan trọng của Nga.

Và điều quan trọng nhất là "90% máy bay phóng bom lượn" từ không phận Nga vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine đã di chuyển ra khỏi tầm bắn của những tên lửa đó.

Chính phủ Mỹ vốn đã cho phép sử dụng tên lửa tầm xa của mình bên trong Nga, nhưng chỉ để phòng thủ - như hỏa lực phản pháo để tấn công các địa điểm phóng tên lửa của Nga ngay bên kia biên giới.

"Chính sách của chúng tôi cho phép Ukraine tiến hành hỏa lực phản công để tự vệ trước các cuộc tấn công của Nga trên khu vực biên giới đó — và khu vực biên giới đó bao gồm Kursk, và cả Sumi.

Và vì vậy, họ đang tự vệ trước các cuộc tấn công của Nga trong khu vực đó", phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ