Mỹ ra hướng dẫn mới về mở cửa trường học trở lại

Mỹ ra hướng dẫn mới về mở cửa trường học trở lại

CDC thúc đẩy mở cửa trường học vì cho rằng trẻ em không ảnh hưởng nặng về bởi virus corona và không khiến virus này lây lan nhiều như người lớn ở ngoài trường học.

Tuy nhiên, những chỉ dẫn mới CDC công bố hôm qua (23/7) lại đề nghị quan chức địa phương nên xem xét việc đóng cửa trường hoặc hoặc duy trì đóng cửa nếu có sự lan truyền không kiểm soát được. CDC đã hứa đưa ra chỉ dẫn mới trong hơn 1 tuần sau khi TT Trump yêu cầu tổ chức này phải thay đổi các khuyến nghị đối với việc mở cửa trường học.

"Việc mở cửa trường học vào mùa thu này rất quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng" – giám đốc CDC, tiến sĩ Robert Redfield nói trong một tuyên bố - "Các trường học đóng cửa làm gián đoạn cuộc sống bình thường của HS, phụ huynh và tạo ra hậu quả tiêu cực đối với thanh thiếu niên. CDC chuẩn bị làm việc với các trường phổ thông để các trường mở cửa lại an toàn trong khi vẫn bảo vệ được những người dễ tổn thương nhất".

Cho rằng trẻ em có nguy cơ lây nhiễm thấp, CDC nói rằng tính đến 17/7/2020, Mỹ báo cáo số trẻ em và thiếu niên dưới 18 tuổi mắc Covid-19 chiếm dưới 7% và số ca trẻ em tử vong liên quan tới dịch Covid-19 là dưới 0,1%.

"Những nghiên cứu khoa học cho thấy sự lây truyền của Covid-19 ở trẻ em trong trường học có thể thấp. Các nghiên cứu quốc tế đánh giá sự lây lan của Covid-19 ở trường học cũng cho thấy tỷ lệ lây nhiễm thấp khi sự lan truyền trong cộng đồng thấp" – CDC cho hay.

CDC cho rằng chưa có nghiên cứu nào đưa ra kết luận nhưng có bằng chứng để tin rằng học trực tiếp mang lại lợi ích tốt nhất cho HS, đặc biệt là trong bối cảnh có các biện pháp chống dịch tương tự như nơi làm việc.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.