TT Trump: Thoải mái khi con trai và cháu tới trường trong mùa Covid-19

TT Trump: Thoải mái khi con trai và cháu tới trường trong mùa Covid-19

Việc TT Donald Trump thúc giục các trường học mở cửa trở lại diễn ra trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng vọt tại Mỹ, bao gồm các bang quan trọng đối với việc bầu cử TT của ông vào tháng 11 tới như Florida và Texas.

TT Donald Trump từng tuyên bố sẽ rút tiền tài trợ của liên bang nếu các trường không mở cửa trở lại.

Ông cho rằng ông thấy ổn khi trẻ em trong gia đình ông quay lại trường: "Tôi thoải mái với điều đó" – TT Donald Trump nói.

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, trẻ em có hệ miễn dịch mạnh mẽ và cho rằng các em sẽ không mang bệnh dịch về nhà cho cha mẹ, người cao tuổi và ông cho rằng điều này đang được nghiên cứu.

TT Donald Trump nói rằng quyết định mở cửa trường học cuối cùng sẽ do các thống đống đưa ra.

Trong cuộc họp báo thứ 2 liên quan đến Covid-19, TT Donald Trump thúc giục người trẻ tuổi tránh xa các quan bar đông đúc và cho biết ông đang có cuộc họp ngắn mà không có bác sĩ từ Lực lượng chuyên trách virus corona của Nhà trắng vì ông đã được họ tóm tắt thông tin.

Ông chủ Nhà trắng cho biết các cuộc biểu tình dân quyền khắp cả nước là một nguyên nhân khiến số ca mắc Covid-19 tăng đột biến.

TT Trump một lần nữa khuyên mọi người đeo khẩu trang và các thống đốc sẽ tự quyết định mức độ yêu cầu người dân làm việc này tại mỗi bang.

Theo Metros

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.