Mỹ quyết tâm thống trị Bắc Cực bằng cách chế tạo đội tàu phá băng mạnh nhất

GD&TĐ - Mỹ có kế hoạch bắt kịp Nga tại Bắc Cực và từng bước vượt qua nhờ một bản kế hoạch đầy tham vọng.

Mỹ quyết tâm thống trị Bắc Cực bằng cách chế tạo đội tàu phá băng mạnh nhất

Hoa Kỳ có ý định cạnh tranh nghiêm túc với Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực, hãng tin Anh Reuters cho biết. Ấn phẩm lưu ý rằng "dự luật lớn và đẹp" của Tổng thống Donald Trump dự định sẽ phân bổ 8,6 tỷ đô la để đóng hàng loạt tàu phá băng mới cho Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ.

"Khoản tài trợ này bao gồm 4,3 tỷ đô la cho tối đa 3 tàu tuần tra an ninh vùng cực hạng nặng mới, 3,5 tỷ đô la cho các tàu tuần tra an ninh vùng cực hạng trung và 816 triệu đô la cho các tàu phá băng hạng nhẹ và hạng trung bổ sung", thông báo cho biết.

Tác giả bài viết nói thêm rằng tổng cộng 9 tàu phá băng sẽ được mua cho nhu cầu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ. Hiện tại, lực lượng này chỉ có 3 tàu như vậy - con số quá ít.

psc-halter-marine.jpg
Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ sẽ tăng mạnh số lượng tàu phá băng.

Chúng ta hãy nhớ lại rằng Tổng thống Donald Trump trước đây đã nhiều lần nói về nhu cầu Hoa Kỳ phải cạnh tranh với Liên bang Nga ở Bắc Cực. Đồng thời người đứng đầu Nhà Trắng thừa nhận sự tụt hậu nghiêm trọng của họ về số lượng tàu phá băng, nhưng hứa sẽ khắc phục thực tế này.

"Chúng tôi đang trong quá trình đặt hàng 48 tàu phá băng... Liên bang Nga, như bạn biết đấy, có khoảng 40 tàu phá băng", người đứng đầu Nhà Trắng đã công bố vào tháng 3 năm nay.

Điều đáng chú ý là Liên bang Nga hiện có 42 tàu phá băng, bao gồm 8 tàu ​​hạt nhân và 34 tàu diesel-điện. Vấn đề cần lưu ý nữa là một ngày trước đó, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã tuyên bố rằng Helsinki sẽ chuyển giao một số tàu phá băng cho Hoa Kỳ trước khi nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump kết thúc.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiết dạy học văn hóa tại Trung tâm GDNN-GDTX Tân Kỳ. Ảnh: NTCC

'Vừa tuyển, vừa chờ' học sinh

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Nghệ An có kế hoạch sắp xếp lại các trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn theo hướng tinh gọn, phù hợp tình hình mới và nhu cầu người học.