Mỹ phản đối tịch thu tài sản của Nga

GD&TĐ -Bloomberg ngày 20/10 đưa tin: Mỹ sẽ không tham gia kế hoạch do EU dẫn đầu nhằm sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine.

Mỹ phản đối tịch thu tài sản của Nga.
Mỹ phản đối tịch thu tài sản của Nga.

Các quan chức Mỹ được cho là đã truyền đạt quan điểm này với các đồng nghiệp châu Âu trong cuộc họp của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Washington tuần trước.

Một trong những nguồn tin cho biết, Mỹ đã viện dẫn những rủi ro đối với sự ổn định thị trường liên quan đến việc tịch thu tài sản tiềm tàng.

Bloomberg lưu ý rằng, diễn biến này là một trở ngại lớn đối với EU, vốn đang nỗ lực giành được sự ủng hộ rộng rãi hơn trong G7 cho các hành động tiềm năng đối với các quỹ của Nga.

Các quốc gia phương Tây đã đóng băng ước tính 300 tỷ đô la tài sản của Nga sau khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, khoảng 213 tỷ đô la trong số đó do trung tâm thanh toán Euroclear có trụ sở tại Brussels nắm giữ.

Các bên ủng hộ phương Tây của Kiev đã khai thác doanh thu từ các quỹ này để tài trợ cho Ukraine.

Gần đây, EU đã thảo luận về kế hoạch cung cấp cái gọi là "khoản vay bồi thường" lên tới 140 tỷ euro (163 tỷ đô la) cho Kiev, đồng thời sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga làm tài sản thế chấp để bảo đảm cho các trái phiếu do khối này phát hành.

Động thái này trên thực tế tương đương với việc tịch thu các khoản tiền, vì Ukraine sẽ chỉ có nghĩa vụ trả nợ khi Nga bồi thường thiệt hại do xung đột gây ra.

Đề xuất này đã được Đức, Pháp và một số nước Đông Âu ủng hộ, nhưng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Bỉ.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever khẳng định rằng, mọi trách nhiệm liên quan đến động thái được đề xuất phải được chia sẻ giữa tất cả các thành viên khối chứ không chỉ riêng Bỉ.

Những người ủng hộ kế hoạch này lập luận rằng, kế hoạch này chưa đủ để tịch thu và khẳng định Nga cuối cùng có thể bị buộc phải trả tiền như một phần của thỏa thuận hòa bình trong tương lai.

Tuy nhiên, Moscow đã mô tả bất kỳ nỗ lực nào nhằm sử dụng tài sản và tiền thu được từ chúng là "trộm cắp", đồng thời đe dọa sẽ trả đũa.

Những người hoài nghi bên thứ ba, bao gồm cả Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde, cũng cảnh báo rằng, động thái này có thể làm suy yếu niềm tin toàn cầu vào hệ thống tài chính EU và gây thiệt hại nặng nề cho thị trường.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ