Mỹ nhân tai tiếng trở thành 'Người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2022'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Danh sách "Người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2022" do người hâm mộ bình chọn đã được công bố. Cái tên dẫn đầu khiến nhiều người bất ngờ.

Trang web bình chọn nổi tiếng KingChoice gần đây đã tổ chức một cuộc thăm dò kéo dài một tháng để người hâm mộ bình chọn người phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2022 trong số 100 người được đề cử.

Những người phụ nữ nổi tiếng từ nhiều quốc gia nằm trong số danh sách được đề cử, bao gồm cả một số thần tượng K-Pop và diễn viên Hàn Quốc.

Với hơn 600.000 lượt bình chọn, kết quả đã có. Dưới đây là top 15 người phụ nữ đẹp nhất thế giới do người hâm mộ bình chọn!

Vị trí số 15: Bae Suzy là nữ diễn viên, ca sĩ, người mẫu Hàn Quốc, cựu thành viên nhóm nhạc nữ Miss A của JYP Entertainment và được biết đến qua các vai diễn trong các bộ phim truyền hình như Cửu Gia Chi Thư (2013), Yêu không kiểm soát (2016), Khi Nàng Say Giấc (2017), Lãng Khách (2019), Khởi Nghiệp (2020) và Anna (2022).

Vị trí số 15: Bae Suzy là nữ diễn viên, ca sĩ, người mẫu Hàn Quốc, cựu thành viên nhóm nhạc nữ Miss A của JYP Entertainment và được biết đến qua các vai diễn trong các bộ phim truyền hình như Cửu Gia Chi Thư (2013), Yêu không kiểm soát (2016), Khi Nàng Say Giấc (2017), Lãng Khách (2019), Khởi Nghiệp (2020) và Anna (2022).

Vị trí số 14: Jessica Alba là một nữ diễn viên và doanh nhân người Mỹ, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 13 tuổi. Cô được biết đến nhiều nhất khi xuất hiện trong các bộ phim như Fantastic Four (2005), Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007), Good Luck Chuck (2007), The Eye (2008), Valentine's Day (2010), Little Fockers (2010) và Mechanic: Resurrection (2016).

Vị trí số 14: Jessica Alba là một nữ diễn viên và doanh nhân người Mỹ, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 13 tuổi. Cô được biết đến nhiều nhất khi xuất hiện trong các bộ phim như Fantastic Four (2005), Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007), Good Luck Chuck (2007), The Eye (2008), Valentine's Day (2010), Little Fockers (2010) và Mechanic: Resurrection (2016).

Vị trí số 13: Angelina Danilova là một ca sĩ, người mẫu, diễn viên và nhân vật truyền hình người Nga đang hoạt động ở Hàn Quốc. Cô ấy được biết đến nhiều nhất khi gây sốt vào năm 2015 với tư cách là “người mẫu Nga muốn kết hôn với một người đàn ông Hàn Quốc” và đã xuất hiện trong hơn 10 chương trình truyền hình trong vòng 3 năm. Cô ấy cũng đã góp mặt trong nhiều chiến dịch người mẫu và video ca nhạc ở Hàn Quốc.

Vị trí số 13: Angelina Danilova là một ca sĩ, người mẫu, diễn viên và nhân vật truyền hình người Nga đang hoạt động ở Hàn Quốc. Cô ấy được biết đến nhiều nhất khi gây sốt vào năm 2015 với tư cách là “người mẫu Nga muốn kết hôn với một người đàn ông Hàn Quốc” và đã xuất hiện trong hơn 10 chương trình truyền hình trong vòng 3 năm. Cô ấy cũng đã góp mặt trong nhiều chiến dịch người mẫu và video ca nhạc ở Hàn Quốc.

Vị trí số 12: Lisa Soberano là một nữ diễn viên, người mẫu và ca sĩ người Philippines nổi lên sau khi đóng vai nhân vật chính trong bộ phim truyền hình hài lãng mạn Forevermore (2014–2015). Cô ấy cũng đã xuất hiện trong các bộ phim như Just The Way You Are (2015), Everyday I Love You (2015), My Ex and Whys (2017), và Alone/Together (2019)… cũng như một số phim truyền hình.

Vị trí số 12: Lisa Soberano là một nữ diễn viên, người mẫu và ca sĩ người Philippines nổi lên sau khi đóng vai nhân vật chính trong bộ phim truyền hình hài lãng mạn Forevermore (2014–2015). Cô ấy cũng đã xuất hiện trong các bộ phim như Just The Way You Are (2015), Everyday I Love You (2015), My Ex and Whys (2017), và Alone/Together (2019)… cũng như một số phim truyền hình.

Vị trí số 11: Urassaya Sperbund là một nữ diễn viên kiêm người mẫu người Na Uy gốc Thái Lan được biết tới nhiều nhất qua các vai chính trong các bộ phim truyền hình Thái Lan như Duang Jai Akkanee (2010), Game Rai Game Rak (2011), Torranee Ni Nee Krai Krong (2012), Kleun Cheewit (2017) và Thái tử phi (2018).

Vị trí số 11: Urassaya Sperbund là một nữ diễn viên kiêm người mẫu người Na Uy gốc Thái Lan được biết tới nhiều nhất qua các vai chính trong các bộ phim truyền hình Thái Lan như Duang Jai Akkanee (2010), Game Rai Game Rak (2011), Torranee Ni Nee Krai Krong (2012), Kleun Cheewit (2017) và Thái tử phi (2018).

Vị trí số 10: Lupita Nyong'o là một nữ diễn viên người Kenya gốc Mexico. Cô đã nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm Giải thưởng Viện hàn lâm và cũng đã được đề cử cho hai Giải thưởng Primetime Emmy và Giải thưởng Tony. Cô được biết đến nhiều nhất với vai Nakia trong Black Panther (2018).

Vị trí số 10: Lupita Nyong'o là một nữ diễn viên người Kenya gốc Mexico. Cô đã nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm Giải thưởng Viện hàn lâm và cũng đã được đề cử cho hai Giải thưởng Primetime Emmy và Giải thưởng Tony. Cô được biết đến nhiều nhất với vai Nakia trong Black Panther (2018).

Vị trí số 9: Mahira Khan là một nữ diễn viên người Pakistan nổi tiếng với vai diễn Khirad Hussain trong bộ phim tình cảm lãng mạn Humsafar, bộ phim mà cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Cô cũng đã tham gia diễn xuất trong các bộ phim thành công của Pakistan như Bin Roye (2015), Ho Mann Jahaan (2015), 7 Din Mohabbat In (2018) và Superstar (2019).

Vị trí số 9: Mahira Khan là một nữ diễn viên người Pakistan nổi tiếng với vai diễn Khirad Hussain trong bộ phim tình cảm lãng mạn Humsafar, bộ phim mà cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Cô cũng đã tham gia diễn xuất trong các bộ phim thành công của Pakistan như Bin Roye (2015), Ho Mann Jahaan (2015), 7 Din Mohabbat In (2018) và Superstar (2019).

Vị trí số 8: Sana (TWICE) là một thần tượng và là thành viên của TWICE, trong đó cô giữ vị trí hát phụ.

Vị trí số 8: Sana (TWICE) là một thần tượng và là thành viên của TWICE, trong đó cô giữ vị trí hát phụ.

Vị trí số 7: Deepika Padukone là một nữ diễn viên Ấn Độ đóng phim tiếng Hindi và hiện là một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất ở Ấn Độ. TIME thậm chí đã vinh danh cô ấy là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới vào năm 2018.

Vị trí số 7: Deepika Padukone là một nữ diễn viên Ấn Độ đóng phim tiếng Hindi và hiện là một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất ở Ấn Độ. TIME thậm chí đã vinh danh cô ấy là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới vào năm 2018.

Vị trí số 6: Kim Yoo Jung là một nữ diễn viên Hàn Quốc ra mắt với tư cách là một người mẫu nhí khi mới 4 tuổi. Cô đảm nhận vai chính đầu tiên trong bộ phim trong Người tình ánh trăng (2016) và cũng đã đóng vai chính trong Because I Love You (2017), Clean with Passion for Now (2018), Backstreet Rookie (2020), The 8th Night (2021), Lovers of the Red Sky (2021) và Cô gái thế kỷ 20 (2022).

Vị trí số 6: Kim Yoo Jung là một nữ diễn viên Hàn Quốc ra mắt với tư cách là một người mẫu nhí khi mới 4 tuổi. Cô đảm nhận vai chính đầu tiên trong bộ phim trong Người tình ánh trăng (2016) và cũng đã đóng vai chính trong Because I Love You (2017), Clean with Passion for Now (2018), Backstreet Rookie (2020), The 8th Night (2021), Lovers of the Red Sky (2021) và Cô gái thế kỷ 20 (2022).

Vị trí số 5: Địch Lệ Nhiệt Ba là một nữ diễn viên, người dẫn chương trình, vũ công, ca sĩ và người mẫu người Trung Quốc. Cô ấy được coi là một trong những đại sứ thương hiệu được săn đón nhiều nhất ở Trung Quốc do có nhiều hợp đồng quảng cáo từ thực phẩm và đồ uống đến các sản phẩm công nghệ, và gần đây cô ấy đã nổi tiếng nhờ vai diễn trong bộ phim truyền hình cổ trang The Long Ballad (2021).

Vị trí số 5: Địch Lệ Nhiệt Ba là một nữ diễn viên, người dẫn chương trình, vũ công, ca sĩ và người mẫu người Trung Quốc. Cô ấy được coi là một trong những đại sứ thương hiệu được săn đón nhiều nhất ở Trung Quốc do có nhiều hợp đồng quảng cáo từ thực phẩm và đồ uống đến các sản phẩm công nghệ, và gần đây cô ấy đã nổi tiếng nhờ vai diễn trong bộ phim truyền hình cổ trang The Long Ballad (2021).

Vị trí số 4: Lisa (BLACKPINK) là một thần tượng K-Pop người Thái Lan và là thành viên của BLACKPINK. Cô đảm nhận vai trò nhảy chính, rapper chính và hát phụ.

Vị trí số 4: Lisa (BLACKPINK) là một thần tượng K-Pop người Thái Lan và là thành viên của BLACKPINK. Cô đảm nhận vai trò nhảy chính, rapper chính và hát phụ.

Vị trí số 3: Jisoo (BLACKPINK) là một thần tượng K-Pop và là thành viên của nhóm BLACKPINK, nơi cô đảm nhận vị trí hát chính và visual.

Vị trí số 3: Jisoo (BLACKPINK) là một thần tượng K-Pop và là thành viên của nhóm BLACKPINK, nơi cô đảm nhận vị trí hát chính và visual.

Vị trí số 2: Tzuyu (TWICE) là một thần tượng K-Pop người Đài Loan và là thành viên của TWICE, nơi cô giữ vị trí vũ công chính, giọng ca phụ.

Vị trí số 2: Tzuyu (TWICE) là một thần tượng K-Pop người Đài Loan và là thành viên của TWICE, nơi cô giữ vị trí vũ công chính, giọng ca phụ.

Vị trí số 1: Seo Ye Ji là một nữ diễn viên Hàn Quốc được biết đến với các vai chính trong Diary of a Night Watchman (2014), Last (2015), Moorim School: Saga of the Brave (2016), Save Me (2017). Cô ấy trở nên nổi tiếng hơn với bộ phim hài lãng mạn Điên Thì Có Sao (2020). Được xem là ngôi sao nở muộn của điện ảnh Hàn Quốc nhưng Seo Ye Ji cũng vướng hàng loạt lùm xùm đời tư từ chuyện tình cảm với bạn trai cũ Kim Jung Hyun đến nghi vấn bắt nạt và bạo lực bạn cũ, nói dối trình độ học vấn…

Vị trí số 1: Seo Ye Ji là một nữ diễn viên Hàn Quốc được biết đến với các vai chính trong Diary of a Night Watchman (2014), Last (2015), Moorim School: Saga of the Brave (2016), Save Me (2017). Cô ấy trở nên nổi tiếng hơn với bộ phim hài lãng mạn Điên Thì Có Sao (2020). Được xem là ngôi sao nở muộn của điện ảnh Hàn Quốc nhưng Seo Ye Ji cũng vướng hàng loạt lùm xùm đời tư từ chuyện tình cảm với bạn trai cũ Kim Jung Hyun đến nghi vấn bắt nạt và bạo lực bạn cũ, nói dối trình độ học vấn…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thực tế chưa hẳn như biểu hiện

GD&TĐ - Cuộc trả đũa của Iran ngày 12/4 vừa qua tạo bước ngoặt mới trong mối quan hệ đầy thù địch và căng thẳng giữa nước này và Israel.