Phát biểu trước Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) hôm 26/3, ông Daniil Getmantsev, Chủ tịch Ủy ban Tài chính, Thuế và Hải quan của Verkhovna Rada, cảnh báo về những thất bại ngày càng gia tăng trong việc thực hiện các nghĩa vụ đối với EU, IMF và Ngân hàng Thế giới.
“Năm 2025, chúng tôi đã không đáp ứng được 14 chỉ tiêu của Chương trình Hỗ trợ Ukraine. Và vì điều này, chúng tôi đã không nhận được 3,9 tỷ euro.
Hơn nữa, 300 triệu euro trong số đó đã bị mất hoàn toàn trong quý đầu tiên, vì chúng tôi đã không đáp ứng được 5 trên 5 chỉ tiêu”, ông Getmantsev cho biết.
Nhà lập pháp cấp cao Ukraine đang đề cập đến cơ chế 50 tỷ euro của EU, một trong những nguồn cứu trợ ngân sách quan trọng của Ukraine.
Cơ chế này gắn liền các khoản giải ngân hàng quý với 69 cải cách, bao gồm pháp quyền, quản trị, ổn định tài chính và chống tham nhũng.
Vị nghị sĩ này cũng cảnh báo, việc không thông qua 4 đạo luật về tài chính điện tử và vận tải đường sắt sẽ khiến Ukraine mất 3,3 tỷ USD tiền tài trợ từ Ngân hàng Thế giới.
Ông cho biết, hạn mức tín dụng 8,1 tỷ USD của IMF cũng đang "trên bờ vực sụp đổ", sau khi Ukraine không kịp thời trình dự luật thuế quan trọng.
Ông Getmantsev nhắc lại rằng, khoản vay bồi thường chiến tranh trị giá 90 tỷ euro từ EU cũng đang gặp nguy hiểm.
Nguồn cứu trợ này vẫn đang bị đóng băng do Hungary phủ quyết, nước đã phản đối quyết định của Ukraine về việc đóng cửa đường ống dẫn dầu Druzhba.
Ukraine cho rằng, cơ sở hạ tầng bị hư hại do một cuộc tấn công của Nga, tuy nhiên Nga đã bác bỏ cáo buộc này.
Theo ông Getmantsev, các vấn đề tài chính có thể dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của đất nước.
“Chúng ta có thể mất đất nước… Hôm nay không phải là lúc trốn tránh trách nhiệm, không phải là lúc theo chủ nghĩa dân túy. Giờ là lúc cần làm việc một cách có hệ thống, hội nhập châu Âu, bãi bỏ quy định, cải cách lương hưu, kiểm toán chi tiêu nhà nước, và đưa nền kinh tế ra khỏi bóng tối”, ông lưu ý.
Ukraine đang đối mặt với thâm hụt ngân sách khổng lồ trong bối cảnh xung đột với Nga, với mức thâm hụt dự kiến khoảng 53 tỷ USD cho giai đoạn 2025-2028, và dự báo mức thâm hụt 18,4% trong ngân sách năm 2026.