Tin tức của truyền thông Hoa Kỳ cho biết, dựa trên dữ liệu nhận được, tình báo Mỹ kết luận rằng, khả năng Tel Aviv tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran trong vài tháng tới là rất cao, nhưng vẫn chưa biết liệu các lực lượng của Israel có thể tự mình tiêu diệt tất cả các mục tiêu của đối thủ không đội trời chung hay không.
Sở dĩ Tel Aviv sắp tung ra những hành động được coi là cứng rắn nhất đối với Tehran là do họ nhận định rằng, chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của đối thủ đang ngày càng trở nên “rất nguy hiểm”, đồng thời Iran được coi là đang ở trong tình thế yếu nhất và dễ bị tổn thương nhất trong nhiều thập kỷ qua.
Điều này xuất phát chủ yếu là do các hành động quân sự quyết liệt của Israel vào năm ngoái đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho mạng lưới tình báo và quân sự của Tehran trong khu vực, đồng thời làm suy yếu nghiêm trọng khả năng phòng không và sản xuất tên lửa của nước này.
Ông Hamidreza Azizi, nghiên cứu viên tại Viện các Vấn đề Quốc tế và An ninh Đức cho biết, việc đánh giá khả năng xảy ra một cuộc tấn công sắp xảy ra “không có gì lạ” vì khả năng này đã được thảo luận trong nhiều tháng, đặc biệt là sau cuộc không kích của Israel vào Iran hồi tháng 10 năm ngoái.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là người chỉ trích mạnh mẽ các cuộc đàm phán với Iran và phản đối thỏa thuận hạt nhân năm 2015 được ký kết dưới thời chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Đây là lý do tại sao khả năng xảy ra một cuộc tấn công trong tương lai gần vẫn ở mức cao nhất.
Theo các nguồn thông tin tình báo, động thái này của Israel có thể liên quan đến cách tiếp cận của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với Iran, đó là sự kết hợp giữa mong muốn đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới và mối đe dọa về hành động quân sự.
Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 vừa qua, ông Trump đã bày tỏ mong muốn có một “thỏa thuận hòa bình hạt nhân có thể kiểm chứng” với Iran, nhưng theo thời gian, lời lẽ của ông ngày càng trở nên đe dọa hơn.
Thời gian ban đầu ông chủ Nhà Trắng nói rằng, ông muốn thấy Iran “thịnh vượng”, nhưng gần đây ông Trump lại mong muốn “đạt được thỏa thuận với họ mà không cần ném bom họ”, còn trong thời gian tới không rõ ông có muốn “ném bom để đạt được thỏa thuận” hay không?
Chuyên gia Azizi tin chắc rằng, Israel khó có thể phá hủy được chương trình hạt nhân của Iran nếu không có sự giúp đỡ của Hoa Kỳ, bởi hai cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran là nhà máy làm giàu uranium Natanz ở sâu dưới lòng đất và cơ sở làm giàu Fordow cũng nằm sâu trong lòng núi.
Thậm chí, một số nhà phân tích còn nghi ngờ rằng, chưa chắc các vũ khí của Mỹ đã có thể xâm nhập và vô hiệu hóa hoàn toàn các cơ sở này.
Thông tin này được tung ra trong bối cảnh mới đây Mỹ đã chuyển cho Israel lô hàng vũ khí quân sự cực lớn, bao gồm 1.800 quả bom Mark 84. Đây là loại bom thông thường có khối lượng hơn 900 kg, trong đó hơn 400 kg là thuốc nổ mạnh.
Mặc dù số bom này chưa chắc đã được dùng đến để ném bom Iran nhưng người đứng đầu Bộ Quốc phòng Israel Katz đã ca ngợi lô vũ khí này là “khí tài quan trọng” đối với Không quân Israel, là minh chứng cho “mối quan hệ đồng minh vững chắc” giữa Tel Aviv và Washington.