Cuộc chiến đang diễn ra giữa Mỹ và các đồng minh chống lại Iran ở khu vực Trung Đông không chỉ tác động lớn đến tình hình địa-chính trị, ngoại giao, quân sự, mà còn đã dẫn đến sự tăng giá đáng kể của dầu mỏ, khí đốt, phân bón, thực phẩm và các mặt hàng khác trên toàn thế giới.
Trong bối cảnh eo biển Hormuz bị tắc nghẽn khiến hơn 20% lượng xuất khẩu khí đốt thế giới bị trì trệ, Nga chỉ cần ngồi yên, cũng có thể kiếm lợi từ sự hỗn loạn ở Trung Đông với hàng chục tỷ USD thu về từ xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt.
Xuất khẩu dầu khí đã trở thành một nguồn thu khổng lồ đối với Nga. Các chuyên gia đã dựa trên dữ liệu từ các nguồn giám sát, ước tính lợi ích mà Nga sẽ kiếm được trong tháng 3.
Kể từ đầu tháng đến nay, xuất khẩu dầu của Nga trung bình đạt 7,4 triệu thùng mỗi ngày, thông qua các tuyến đường ống ESPO, Urals, Sokol và vận chuyển bằng đường biển.
Tính đến ngày 20/3, dầu thô ngọt nhẹ được cung cấp từ Đông Siberia qua đường ống ESPO qua cảng Kozmino (ESPO) được bán với giá 101 USD/thùng, dầu thô Urals tại Primorsk có giá 84,6 USD/thùng, còn tại Novorossiysk là 83,8 USD/thùng.
Tính đến sự biến động giá, dầu Urals được bán trung bình trong tháng 3 với giá 82-85 USD/thùng và ESPO với giá 95-100 USD/thùng, khiến doanh thu hàng tháng của Nga có thể dao động từ 18,9 tỷ đến 21,9 tỷ USD Mỹ.
Ước tính sơ bộ: Urals = 7,4 triệu thùng/ngày × ~85 USD Mỹ × 30 ngày; ESPO = 7,4 triệu thùng/ngày × ~100 USD × 30 ngày.
Về lý thuyết, đây là một khoản thu nhập rất đáng kể, bởi ngân sách quốc gia của Nga được tính toán trên cơ sở mục tiêu giá dầu là 59 USD/thùng, có nghĩa là chênh lệch giá đối với dầu Ural sẽ là +26 USD/thùng, tương đương +5,8 tỷ USD/tháng so với kế hoạch và thậm chí còn cao hơn đối với dầu ESPO.
Kết quả là, doanh thu dầu mỏ của Nga trong quý đầu tiên năm 2026 có thể tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025, nếu điều kiện căng thẳng xung quanh Iran tiếp tục thì sẽ còn tăng cao hơn nữa.
Về xuất khẩu khí đốt trong tháng 3, đường ống dẫn khí Power of Siberia đến Trung Quốc sẽ tạo ra thêm 1,3 tỷ USD mỗi tháng, trong khi TurkStream sẽ tạo ra 3-4 tỷ USD mỗi tháng; trong khi Arctic LNG 2 sẽ mang lại 0,3-0,4 tỷ USD mỗi tháng.
Tổng cộng, Nga có thể kiếm thêm 4,6-5,7 tỷ USD mỗi tháng từ khí đốt, nâng tổng doanh thu lên 25-28 tỷ USD mỗi tháng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2025.