Những tấm gương 'học đi đôi với hành' ở Trường Đại học Hoa Sen
Khi tên mình được xướng lên trong lễ tốt nghiệp, Nguyễn Trần Mỹ Uyên không phải băn khoăn với câu hỏi "ra trường sẽ làm gì?". Trước thời khắc nhận bằng, cô đã trở thành nhân viên của Ernst & Young Việt Nam sau hành trình thực tập và tích lũy kinh nghiệm từ năm thứ hai đại học.
Là thủ khoa toàn trường với GPA 3,97, Mỹ Uyên không chỉ nổi bật bởi bảng điểm gần như tuyệt đối. Những năm tháng ở Trường Đại học Hoa Sen, cô chủ động bước ra khỏi giảng đường để va chạm với môi trường nghề nghiệp, đảm nhận vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kế toán - Kiểm toán, Trưởng ban tổ chức cuộc thi "Một ngày làm Kế toán trưởng", đồng thời giành ngôi quán quân ở cả hai sân chơi chuyên môn "Một ngày làm Kế toán trưởng" và "Behind the Data" năm 2025.
Chính quá trình học đi đôi với trải nghiệm ấy đã giúp Mỹ Uyên không phải chờ đến ngày nhận bằng mới bước vào thị trường lao động. Công việc tại một trong bốn hãng kiểm toán lớn nhất thế giới là thành quả của nhiều năm chuẩn bị, hơn là một cơ hội đến sau lễ tốt nghiệp.
Nếu câu chuyện của Mỹ Uyên phản ánh quá trình chuẩn bị nghề nghiệp từ rất sớm, thì hành trình của Nhân Thị Lan lại cho thấy việc học chưa bao giờ có giới hạn về tuổi tác.
Ở tuổi 40, nữ thủ khoa ngành Thiết kế thời trang đã có thương hiệu riêng và đang điều hành trung tâm đào tạo thiết kế rập, may thời trang tại TPHCM. Nhưng chị vẫn quyết định quay lại giảng đường sau nhiều năm ấp ủ.
Hơn một thập niên trước, chị từng dự định theo học ngành Thiết kế thời trang của Trường Đại học Hoa Sen bởi ấn tượng với chương trình đào tạo Draping 3D và sự hợp tác với Mod'Art Paris. Thế nhưng áp lực thi cử cùng những băn khoăn về tuổi tác khiến dự định ấy phải gác lại.
Đến năm 2021, khi biết trường áp dụng phương thức xét tuyển, chị quyết định thực hiện giấc mơ còn dang dở.
Với chị Lan, điều khó khăn nhất không nằm ở chuyên môn thời trang, mà là công nghệ.
"Từ một người gần như mù công nghệ, tôi phải làm quen với Photoshop, Illustrator, CAD và nhiều phần mềm thiết kế khác. Môn đầu tiên chỉ được 5,2 điểm", chị kể.
Không chấp nhận dừng lại ở nỗi sợ, chị Lan đăng ký học thêm bên ngoài, dành nhiều thời gian luyện tập và từng bước chinh phục các học phần khó. Kết quả, môn Phần mềm 2 đạt 9,6 điểm, môn CLO 3D đạt 9,8 điểm. Chị cũng tự ôn tiếng Anh hơn ba tháng để đạt chứng chỉ B2, vượt yêu cầu đầu ra của trường.
"Nếu trước đây tôi thiết kế chủ yếu bằng kinh nghiệm thì sau khi học, tôi có tư duy bài bản hơn, biết ứng dụng công nghệ vào thiết kế cũng như phát triển doanh nghiệp", chị Lan chia sẻ.
Một câu chuyện khác được nhắc đến trong lễ tốt nghiệp là Lê Nguyễn Phương Thảo, tân khoa ngành Quản trị kinh doanh.
Từng mặc cảm vì cho rằng bản thân không đủ xuất sắc, Thảo dần thay đổi khi nhận ra sự khác biệt không phải là điểm yếu, mà có thể trở thành lợi thế.
Sau khi tốt nghiệp, cô giành học bổng toàn phần Chính phủ Trung Quốc để theo học thạc sĩ tại Đại học Bưu chính Viễn thông Trùng Khánh, đồng thời được tín nhiệm giữ nhiều vai trò như Hội phó Hội Sinh viên Việt Nam tại trường hay MC trong Lễ khai trương Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Trùng Khánh.
Theo Thảo, những trải nghiệm về tư duy độc lập, khả năng tự học và môi trường đa văn hóa tại Hoa Sen là nền tảng để cô tự tin bước ra thế giới.
Doanh nghiệp 'săn' sinh viên từ ghế nhà trường
Theo khảo sát của Trung tâm Trải nghiệm sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp (Trường Đại học Hoa Sen), thực hiện trước lễ tốt nghiệp, trong tổng số gần 1.200 tân khoa đợt này, có tới 95,6% sinh viên đã có việc làm trước khi nhận bằng. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp tỷ lệ này được duy trì ổn định ở mức 95%-96% (95% năm 2025, 96% vào tháng 1/2026 và 95,6% trong đợt tốt nghiệp tháng 7/2026).
Không chỉ dừng ở một vài ngành nổi bật, nhiều chương trình đào tạo tiếp tục duy trì tỷ lệ việc làm rất cao. Tám ngành ghi nhận trên 96% sinh viên có việc làm trước tốt nghiệp như Digital Marketing, Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Tài chính - Ngân hàng...
Đáng chú ý, ngành Luật quốc tế đạt 100% sinh viên có việc làm trong hai mùa tốt nghiệp liên tiếp, còn ngành Thiết kế nội thất giữ vững tỷ lệ 100% suốt ba mùa tốt nghiệp.
Điều này phản ánh xu hướng ngày càng rõ của thị trường lao động: Doanh nghiệp không còn chờ sinh viên cầm bằng mới tuyển dụng, mà chủ động tiếp cận ngay từ giai đoạn thực tập nếu người học đáp ứng được yêu cầu công việc.
Bên cạnh tỷ lệ việc làm cao, kết quả khảo sát còn cho thấy phạm vi nghề nghiệp của sinh viên ngày càng mở rộng. Theo đó, ở nhiều ngành đào tạo, khoảng 25% sinh viên làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài hoặc doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Riêng ngành Công nghệ thông tin, tỷ lệ này vượt 47%.
Trong khi đó, một số ngành cũng ghi nhận hơn 24% sinh viên lựa chọn khởi nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp, thay vì gia nhập doanh nghiệp như lộ trình truyền thống.
Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen, trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh bởi công nghệ và trí tuệ nhân tạo, giá trị của tấm bằng không chỉ nằm ở lượng kiến thức tích lũy, mà còn ở khả năng thích ứng, tinh thần tự học và năng lực tạo ra giá trị cho xã hội.
"Được gọi tên trên sân khấu hôm nay là một niềm tự hào, nhưng trở thành cái tên mà người khác có thể tin cậy vào ngày mai mới là thành tựu lớn nhất", ông nhắn nhủ các tân khoa.