Mỹ hợp tác phát triển phương tiện thay thế S-300

GD&TĐ - Mỹ đang hợp tác với Ukraine để phát triển hệ thống vũ khí nhằm "thay thế" cho tổ hợp S-300, cùng với tên lửa không đối không R-27 từ thời Liên Xô.

Mỹ hợp tác phát triển phương tiện thay thế S-300

Thông tin trên đã được người đứng đầu Lầu Năm Góc - ông Lloyd Austin tuyên bố tại cuộc họp lần thứ 24 của Nhóm Liên lạc về Quốc phòng Ukraine ở căn cứ không quân Ramstein.

"Với sự hỗ trợ của một số công ty châu Âu, Hoa Kỳ đang hợp tác với Ukraine để phát triển và sản xuất hệ thống vũ khí thay thế các tổ hợp tên lửa đất đối không S-300, cũng như tên lửa không đối không R-27", ông Austin nói rõ.

Tuy vậy Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không nói rõ ý nghĩa chính xác của từ "thay thế" đối với các tổ hợp phòng không. Nhưng theo một số chuyên gia, rất có thể chúng ta đang nói về việc phát triển một loại đạn đánh chặn tương tự sản phẩm của Liên Xô, loại tên lửa này cần có khả năng sử dụng bởi các hệ thống hiện có của Ukraine.

Khi bắt đầu cuộc chiến với Nga, Ukraine đã có trong tay khoảng 25 - 30 tiểu đoàn S-300PT/PS ở nhiều trạng thái sẵn sàng chiến đấu khác nhau. Trong 2,5 năm qua, ngay cả khi chịu thiệt hại, Kyiv vẫn sở hữu một số lượng đáng kể vũ khí này.

Vấn đề chính hiện nay không nằm ở tính phức tạp mà chủ yếu là thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn dành cho chúng. Các hệ thống phòng không S-300 trong biên chế Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng tên lửa thuộc dòng 5V55, loại đạn này không còn được sản xuất và không có sẵn trên thị trường vũ khí thế giới.

413.jpg
Tên lửa phòng không dẫn đường 5V55 thuộc tổ hợp S-300PS.

Thực chất vào năm 2020 đã có thông tin về việc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine đang tiến hành nâng cấp và nội địa hóa một phần việc sản xuất các bộ phận của tổ hợp phòng không tầm xa S-300.

Đặc biệt, các kỹ sư đã thành thạo việc sửa chữa tên lửa phòng không 5V55, khi họ tiến hành thay thế động cơ nhiên liệu rắn 48D6 nguyên bản bằng loại tương tự do Ukraine sản xuất.

Tại thời điểm đó, có thông tin cho biết công việc đang được tiến hành tích cực và tính đến thời điểm hiện tại, động cơ mới đã vượt qua một số bài thử nghiệm trên mặt đất, nhưng vẫn còn một đoạn đường dài để đi tới tình trạng trực chiến.

Ngoài ra Ukraine cũng có thiết kế riêng về tên lửa không đối không tầm trung với đầu dò radar chủ động, đủ khả năng thay thế R-27 của Liên Xô. Một trong những dự án tiêu biểu chính là tên lửa đánh chặn UP-277, được trình làng lần đầu tiên vào năm 2021.

Có lẽ ưu tiên chính của các dự án hợp tác kể trên đó là thay thế những mẫu vũ khí gặp phải tình trạng khan hiếm tên lửa, để Quân đội Ukraine đủ điều kiện tiếp tục sử dụng ngay lập tức.

Hệ thống phòng không S-300 của Ukraine bắn hạ tên lửa hành trình Nga trên bầu trời Kyiv.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ