Mỹ: Giáo viên công lập đình công vì chưa đạt thỏa thuận về phòng Covid-19

GD&TĐ - Giáo viên tại bang Chicago, Mỹ, đã tham gia đình công hàng loạt khi khu học chánh tái mở cửa trường học vào đầu tháng 2 nhưng chưa đạt được thỏa thuận về phòng Covid-19.

Giáo viên bang Chicago phản đối tái mở cửa trường học vào đầu tháng 2.
Giáo viên bang Chicago phản đối tái mở cửa trường học vào đầu tháng 2.

Liên minh Giáo viên bang Chicago (CTU), đại diện cho 25.000 nhà giáo dục tại các trường công, đã không đàm phán thành công với Nhóm các trường công lập Chicago (CPS) về kế hoạch mở cửa trường học. CTU yêu cầu chính quyền bang, các trường học thiết lập kế hoạch mạnh mẽ hơn để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 trong lớp học.

Cuối tuần trước, 71% giáo viên đã bỏ phiếu ủng hộ không mở cửa trường học, tiếp tục giảng dạy từ xa cho đến khi vấn đề an toàn của giáo viên, học sinh được bảo đảm. Một giáo viên giấu tên cho biết: “Tất cả giáo viên trong bang đều hoang mang. Tại sao CPS không thể chờ tái mở cửa trường đến khi giáo viên được tiêm vắc-xin? Đại dịch đã đánh gục rất nhiều người trong chúng tôi”.

Bất chấp cuộc bỏ phiếu, học khu bang Chicago đã yêu cầu khoảng 10.000 giáo viên trở lại làm việc từ ngày 27/1 thay vì từ 1/2 như kế hoạch ban đầu. Khoảng 70.000 học sinh tiểu học, trung học sẽ trở lại trường vào tuần tới. Tuy nhiên, CTU đã yêu cầu các thành viên làm việc tại nhà vào ngày 27/1 vì lo ngại sức khỏe, an toàn của giáo viên và học sinh. 

Janice Jackson, Giám đốc điều hành Nhóm các trường công lập Chicago, cảnh báo giáo viên không đến trường vào ngày 27/1 bị coi là đình công bất hợp pháp. Giáo viên có thể bị trừ lương, không được phép giảng dạy từ xa nếu không tuân thủ quy định.

Lori Lightfoot, Thị trưởng Chicago, kỳ vọng có thể mở cửa trường học từ tuần tới và đạt được thỏa thuận với CTU trước thời điểm này.

Bà Lightfootcho biết: “Chúng tôi cực kỳ coi trọng sức khỏe và sự an toàn của giáo viên. Chúng tôi bảo đảm các bạn có thể được tiêm vắc-xin. Nhưng chúng tôi cần giáo viên làm việc với chúng tôi và nói chuyện với lãnh đạo Liên minh. Vì chúng ta không thể đưa ra quyết định cuối cùng nếu không làm việc cùng nhau”.

Do căng thẳng leo thang giữa giáo viên và hội đồng các trường, trường phổ thông tại bang Chicago chưa thể mở cửa lại vào tuần sau. Học sinh sẽ tiếp tục học trực tuyến.

CTU và CPS đã đạt được thỏa thuận về hầu hết các vấn đề bao gồm vệ sinh trường học, phân phát trang phục bảo hộ, kế hoạch cách ly xã hội, việc thông gió các lớp học. CPS cũng đề xuất một số phương án khẩn cấp khi trường học tái mở cửa. Tuy nhiên, CTU phản bác rằng hệ thống thông gió trong các lớp học chưa thích hợp, dụng cụ vệ sinh, thiết bị bảo hộ cá nhân chưa được cung cấp đầy đủ.

Bất đồng lớn nhất hiện nay là việc tiêm vắc-xin Covid-19 cho giáo viên và chế độ đãi ngộ với giáo viên có người thân mắc bệnh lý nền. CPS dự kiến sẽ xét nghiệm Covid-19 cho học sinh, nhân viên hai lần một tháng tại các trường học nằm trong khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao. Giáo viên tại các khu vực này cũng sẽ được ưu tiên tiêm vắc-xin phòng  Covid-19. Bản kế hoạch đang được CTU xem xét và đánh giá trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Các cuộc tranh luận giữa liên minh giáo viên và hội đồng các trường đang diễn ra trên khắp nước Mỹ, làm ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của hơn 50 triệu học sinh toàn quốc.

Theo Chicago Suntimes

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...
Chuyên gia đào tạo chia sẻ với học sinh Trường THCS Thành Công.

Cha mẹ hạnh phúc, con thành công

GD&TĐ - Chuyên đề Cha mẹ hạnh phúc, con thành công với góc nhìn mới, tầm quan trọng của "tam giác vàng" gia đình - trẻ em - thầy cô với sự phát triển của trẻ.