Mỹ ghi nhận sự tách biệt của một vật thể lạ khỏi vệ tinh của Nga

GD&TĐ - Lực lượng Không gian Hoa Kỳ đã ghi nhận sự tách biệt của một vật thể lạ khỏi vệ tinh của Nga.

Mỹ ghi nhận sự tách biệt của một vật thể lạ khỏi vệ tinh của Nga

Sự kiện xảy ra vào ngày 18 tháng 3 năm 2025, khi các hệ thống mặt đất của Lực lượng Không gian Hoa Kỳ ghi nhận sự tách biệt của một vật thể lạ khỏi vệ tinh "Kosmos-2583" của Nga, có thể đang thực hiện nhiệm vụ do thám.

Vào đêm trước khi tách ra, vệ tinh đã thực hiện một hành động bất thường cùng với hai thiết bị khác đó là "Kosmos-2581" và "Kosmos-2582", vai trò của chúng hiện vẫn chưa được biết.

Các vệ tinh này đang ở quỹ đạo với độ cao khoảng 600 km và đã thu hút sự chú ý ngay từ đầu, vì những chuyển động phi truyền thống và mục đích chưa rõ của chúng. Cả chính phủ và Bộ Quốc phòng Nga đều chưa chính thức cung cấp thông tin về những thiết bị này.

Cả ba vệ tinh đều được phóng lên quỹ đạo vào ngày 5 tháng 2 năm 2025 bằng tên lửa đẩy Soyuz-2.1v/Volga và ngay sau đó đã bắt đầu thực hiện thao tác mà theo nhiều chuyên gia là giống với những chuyến bay chiến đấu hoặc thử nghiệm ghép nối.

Ngay trong ngày 18 tháng 3, Lực lượng Không gian Hoa Kỳ đã ghi nhận một vật thể lạ tách khỏi vệ tinh.

ug899ivkmsdrm11roe7ndhu67hefflkd.jpg
Hành tung của vệ tinh Nga khiến Mỹ lo lắng.

Nhà vật lý thiên văn và chuyên gia vũ trụ Jonathan McDowell cho biết: "Vật thể này có thể là một công nghệ thử nghiệm nhằm đánh giá các phương pháp ghép nối mới, hoặc công nghệ tương tác với vệ tinh khác".

Ông McDowell nói thêm rằng chi tiết mới tách khỏi vệ tinh đã được liệt kê trong danh mục vật thể vũ trụ của Lực lượng Không gian Hoa Kỳ.

Cần lưu ý rằng chương trình không gian của Nga hiện đang hoạt động hoàn toàn bí mật. Việc phóng một số vệ tinh thậm chí còn không được truyền thông đưa tin.

Ngoài ra theo dữ liệu từ các lần phóng vệ tinh Kosmos trước đó có số hiệu từ 2575 đến 2580, sau đó chúng được xác định là vệ tinh quân sự.

Điều này cho thấy lý do để tin rằng bộ ba vệ tinh - 2581, 2582 và 2583 - cũng có thể được sử dụng cho mục đích trinh sát hoặc thử nghiệm không gian vì mục đích quân sự.

Trước đó, phía Mỹ cũng lo ngại Trung Quốc đang tập trận chiến đấu giữa các vệ tinh như một phần của cuộc đối đầu trong không gian trong tương lai.

Mặc dù mục đích thực sự của hành động như vậy hiện vẫn chưa rõ ràng, nhưng đại diện Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ cho rằng Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn cho tình huống giao tranh, trong bối cảnh các chương trình đánh chặn vũ trụ ngày càng được phát triển tích cực ở nhiều quốc gia.

Tàu vũ trụ tuyệt mật X-37B của Mỹ trở về Trái đất.
Theo The Space

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ