Mỹ dùng thiết bị gây nhiễu đến máy bay không người lái của Nga

GD&TĐ - Hoa Kỳ đã triển khai các thiết bị gây nhiễu điện tử hiện đại ở phía đông Syria. Với các thiết bị này không chỉ phá vỡ liên lạc của quân đội Syria, mà còn ảnh hưởng đến khả năng làm việc của máy bay không người lái của Nga.

Mỹ dùng thiết bị gây nhiễu đến máy bay không người lái của Nga

Bằng chứng cho thấy, một máy bay không người lái do thám của Nga đã bị mất kiểm soát trong quá trình trinh sát trên không ở tỉnh Deir ez-Zor.

Ban đầu, có thông tin cho rằng máy bay không người lái của Nga đã bị bắn hạ bởi những kẻ khủng bố - “Nhà nước Hồi giáo” (một nhóm khủng bố bị cấm hoạt động ở Nga). Về sau chiếc UAV này đã được quân đội Syria tìm thấy - không có vết tích trên máy bay, điều đó cho thấy nó không phải bị hỏa lực tiêu diệt.

Bên cạnh đó, tại khu vực trên của Syria, thông tin liên lạc và GPS bị gián đoạn nghiêm trọng, điều này cho thấy Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ đang sử dụng phương thức tác chiến điện tử.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ