Mỹ cử tàu sân bay thứ 2 tới hỗ trợ Israel

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Washington tìm cách 'ngăn chặn các hành động thù địch chống lại Israel' của 'bất kỳ chủ thể nhà nước hoặc phi nhà nước nào'.

(Ảnh: Michael R. Gendron / Hải quân Mỹ)
(Ảnh: Michael R. Gendron / Hải quân Mỹ)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh cho Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower triển khai tới Đông Địa Trung Hải.

Đây được coi là nỗ lực của Washington nhằm gây thêm áp lực lên Tehran, Hezbollah ở Lebanon và các nhóm thân Palestine khác không tham gia vào cuộc chiến đang diễn ra của Israel với Hamas ở Gaza.

Tối 14/10, người đứng đầu Lầu Năm Góc thông báo tàu USS Dwight D. Eisenhower chở 9 phi đội máy bay, cùng 2 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và một tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường, sẽ sớm gia nhập nhóm tàu sân bay USS Gerald R. Ford trong khu vực.

Động thái này nhằm “ngăn chặn các hành động thù địch chống lại Israel hoặc bất kỳ nỗ lực nào nhằm mở rộng cuộc chiến này sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel.”

Ông Austin tuyên bố: “Việc tăng cường lực lượng Mỹ báo hiệu cam kết sắt đá của Mỹ đối với an ninh của Israel và quyết tâm của chúng tôi nhằm ngăn chặn bất kỳ chủ thể nhà nước hoặc phi nhà nước nào đang tìm cách leo thang cuộc chiến này”.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Yoav Gallant trước đó trong ngày, ông Austin “cung cấp thông tin cập nhật” về “những nỗ lực của Washington nhằm tiếp tục chuyển giao năng lực phòng không và đạn dược cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF)”.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh “tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp” về chiến tranh, gồm nghĩa vụ bảo vệ dân sự và giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng tồi tệ ở Gaza khi Israel tiếp tục các hoạt động nhằm khôi phục an ninh".

Đến nay, chính quyền Mỹ vẫn loại trừ việc gửi quân nhân đến Gaza để tham gia hoạt động quân sự với Israel hoặc cố gắng giải thoát các con tin người Mỹ ở đó. Họ chỉ hỗ trợ IDF về hoạt động tình báo và lập kế hoạch hoạt động.

Sự leo thang giữa Israel và Hamas bắt đầu ngày 7/10, khi lực lượng Hamas tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào miền nam Israel, khiến 1.300 thường dân và binh lính Israel thiệt mạng. Ít nhất 120 người, gồm người nước ngoài, bị bắt làm con tin.

Israel đáp trả bằng các cuộc không kích lớn vào Gaza, khiến hơn 2.200 người Palestine thiệt mạng và hơn 430.000 cư dân ở vùng lãnh thổ đông dân này phải di dời.

Israel đã ra lệnh cho khoảng 1,1 triệu cư dân ở phía bắc Gaza sơ tán khỏi khu vực, trong khi Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết hôm 14/10 rằng, họ đang hoàn tất việc chuẩn bị cho một “chiến dịch trên bộ quan trọng”, gồm một “cuộc tấn công chung và phối hợp từ trên không, trên biển và đất” ở Gaza.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngành chức năng địa phương hỗ trợ người dân dập lửa.

Cháy 5 căn nhà ở Cà Mau

GD&TĐ - Trên địa bàn xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) vừa xảy ra vụ hỏa hoạn làm cháy 5 căn nhà.
Thầy Thạch (thứ 4 từ phải qua, hàng giữa) chụp ảnh kỷ niệm ngày học sinh Trường chuyên Lam Sơn ra trường, năm 1988. Ảnh tư liệu

Ánh sáng khác thường

GD&TĐ - Dạo ấy, tôi và anh Thạch thuộc nhóm luyện thi đại học khối A. Anh em chung cảnh sống tập thể, nên thường cùng nhau đạp xe tới dạy luyện thi...
Rác vũ trụ là vấn đề không gian cấp bách hiện nay.

Chiến dịch dọn rác không gian

GD&TĐ - Giai đoạn đầu tiên trong Chiến lược bền vững không gian của NASA tập trung vào rác trên quỹ đạo quanh Trái đất.