Mỹ có kế hoạch biến Ba Lan thành trạm trung chuyển vũ khí

GD&TĐ - Theo giới chuyên gia Nga, Mỹ đang biến Ba Lan thành một kho dự trữ, một trạm trung chuyển vũ khí đến khu vực xung đột.

Mỹ có kế hoạch biến Ba Lan thành trạm trung chuyển vũ khí

Theo nhà khoa học chính trị quân sự Alexander Perendzhiev, phó giáo sư tại Khoa Phân tích Chính trị và Quá trình Tâm lý Xã hội thuộc PRUE (Đại học Kinh tế Quốc dân Nga) mang tên Plekhanov, số lượng vũ khí hiện đại mà Ba Lan nhận được từ Hoa Kỳ rõ ràng đã vượt quá nhu cầu quốc phòng của đất nước này.

Vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak thông báo rằng, các lô xe tăng Abrams và hệ thống Pháo Phản lực Cơ động cao (HIMARS) của Mỹ sẽ đến nước này trong tháng 5.

Chính quyền Warsaw trước đó đã ký hợp đồng cung cấp 250 xe tăng Abrams mới từ Hoa Kỳ, sau đó mua thêm 116 chiếc nữa đã qua sử dụng.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ba Lan cũng cho biết thêm rằng, trong tháng này, các tổ hợp HIMARS đầu tiên được đặt hàng từ Hoa Kỳ trong năm 2019 sẽ được chuyển đến Ba Lan.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng nước này cũng đang đàm phán để mua thêm một số lượng khổng lồ là 500 hệ thống như vậy.

Đứng trước những thông tin Warsaw dồn dập mua sắm và tiếp nhận số lượng vũ khí khổng lồ từ Mỹ, chuyên gia Perendzhiev cho rằng, đây là một chỉ dấu cần phải lưu ý bởi Ba Lan đang không có xung đột quân sự, không chịu sự uy hiếp của ai, nên số lượng vũ khí lớn như vậy là điều rất đáng ngờ.

Theo vị chuyên gia quân sự này, việc Washington đang dồn dập đưa vũ khí đến nước này cho thấy, điều này không đơn thuần xuất phát từ nhu cầu bảo vệ đất nước của Quân đội Ba Lan.

Số lượng vũ khí khổng lồ được Mỹ đưa đến nước này về bản chất là để phục vụ cho mục đích chống Nga và Hoa Kỳ đang có kế hoạch biến Ba Lan thành một kho dự trữ, một trạm trung chuyển vũ khí cho Ukraine.

Theo ông, toàn bộ nguồn cung cho Lực lượng vũ trang Ukraine đang đi qua Ba Lan, toàn bộ thiết bị hạng nặng và các loại vũ khí khác được viện trợ cho chính quyền Kiev đều được lưu trữ ở đất nước láng giềng phía tây Ukraine và sẵn sàng chuyển sang đất nước láng giềng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).