Mỹ chuẩn bị phóng 5 loại tên lửa mới nhất

Mỹ chuẩn bị phóng 5 loại tên lửa mới nhất

Ars Technica ước tính: Northrop Grumman Omega - có khả năng đưa 5-10 tấn tải trọng vào quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh) - trung bình;

United Launch Alliance (ULA) Vulcan-Centaur 14,4 tấn  - trung bình thấp;

Boeing SLS - khoảng 20 tấn - thấp,

Blue Origin New Glenn 13 tấn - thấp, SpaceX Super Heavy (21 tấn) - thấp.

Vào năm 2021, tên lửa H3 của Nhật Bản (8 tấn) và Ariane 6 (11,5 tấn) của châu Âu được cho là sẽ cất cánh lần đầu tiên. Xác suất của điều này, theo ấn phẩm, được ước tính ở mức trung bình. Ấn phẩm cũng lưu ý, tất cả các thiết bị nói trên (ngoại trừ Omega và Super Heavy) đều được dự tính sẽ bay vào năm 2020.

Vào tháng 7, Space News cho biết, ULA đã nhận từ Blue Origin động cơ tên lửa BE-4 đầu tiên để thử nghiệm với Vulcan.

Tên lửa Vulcan được tạo ra để thay thế tên lửa Atlas 5, được trang bị động cơ RD-180 do Nga sản xuất. Không giống với RD-180 hoạt động bằng dầu hỏa, BE-4 sử dụng metan. Blue Origin cũng có kế hoạch trang bị BE-4 trên tên lửa New Glenn của mình.

Theo Lenta.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ