Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga Michael McFaul đã nói về những đề xuất của Washington với Moscow để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Theo những gì ông tiết lộ, đúng là Mỹ đã đưa ra những điều kiện hết sức vừa lòng Nga.
Nhà ngoại giao này tuyên bố rằng, đầu tiên là Nhà Trắng đã đề nghị Điện Kremlin giữ lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở Ukraine, bao gồm các vùng lãnh thổ Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye, tức là tạm thời hai bên sẽ “giữ nguyên hiện trạng” đường giới tuyến, tương đương với việc cuộc chiến sẽ tạm thời đóng băng.
Ngoài ra, còn có thảo luận về việc cấm Kiev gia nhập NATO, đảm bảo không có quân đội Mỹ ở Ukraine hoặc châu Âu và việc Washington sẽ nới lỏng lệnh các trừng phạt chống Moscow.
Đây đúng là những điều kiện tiên quyết mà chính quyền Moscow đã nhiều lần đề cập đến, nếu Mỹ đáp ứng những điều kiện đó, có thể nói rằng là ông Donald Trump đã khiến người đống cấp Nga Vladimir Putin vô cùng hài lòng, còn châu Âu và Ukraine sẽ “vô cùng thất vọng”.
Cũng bình luận về vấn đề này, tờ báo Mỹ New York Times (NYT) đưa tin rằng, Tổng thống Donald Trump đã nói rõ rằng, ông sẵn sàng xem xét lại chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và xích lại gần hơn với Nga, ngay cả khi điều này đòi hỏi phải từ bỏ các đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ.
Theo các tác giả của ấn phẩm Mỹ, sự trở lại nắm quyền của ông Donald Trump có thể làm thay đổi hoàn toàn cán cân quyền lực toàn cầu.
Đặc biệt, trong cuộc hội đàm giữa đại diện Mỹ và Nga diễn ra lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra, tân Tổng thống Mỹ đã ám chỉ đến khả năng hợp tác với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Nhà lãnh đạo Mỹ từ lâu đã coi ông Putin là một nhà lãnh đạo “rất thông minh”và và tài giỏi”, “đáng ngưỡng mộ”, không giống như các đồng minh của Mỹ như Đức, Canada và Pháp, những nước mà ông thường tỏ ra coi thường.
NYT viết rằng, nhóm thân cận của Trump coi sự thay đổi này là “một sự điều chỉnh cần thiết” sau nhiều năm các chính quyền Mỹ đã thực hiện các chính sách sai lầm, nhằm chuyển lực lượng và nguồn lực từ việc bảo vệ châu Âu sang đối đầu với Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương.
Cùng lúc đó, người đại diện chính thức của Điện Kremlin là ông Dmitry Peskov đưa tin rằng, các cuộc đàm phán giữa tổng thống Nga và Hoa Kỳ có thể diễn ra trước cuối tháng 2, nhưng cũng không loại trừ khả năng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo có thể lùi lại sau thời điểm đó.
Thư ký báo chí của tổng thống Nga cũng nhấn mạnh rằng, ông Putin sẽ xác định được người đàm phán với Hoa Kỳ sau khi Washington chỉ định được người của mình.