Mỹ cảnh báo Nga về về hành động đối với Ukraine

GD&TĐ - Mỹ cảnh báo Nga về “hậu quả” nếu Nga “hành động liều lĩnh hoặc gây hấn đối với Ukraine” – Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết điều này trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin NBC ngày 11/4.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

“Tổng tống Biden đã rất rõ ràng về vấn đề này, nếu Nga hành động liều lĩnh hoặc gây hấn, sẽ có hậu quả” – ông Blinken nói và cho biết Nga hiện có nhiều binh sĩ ở biên giới Ukraine hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ năm 2014, đồng thời nhấn mạnh rằng ông quan ngại nghiêm túc về các hành động của Nga.

Trong cuộc điện đàm ngày 9/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ Ukraine trước các hành động của Nga.

Lực lượng vũ trang Nga gần đây đã tăng cường quân đội gần biên giới với Ukraine về phía bắc, đông và nam cũng như ở Crimea. Trong bối cảnh này, Mỹ và các nước phương Tây khác những như EU, NATO cho biết ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Theo Ukrinform

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ