Mỹ bí mật đàm phán với Taliban nhằm loại trừ ảnh hưởng của Nga?

GD&TĐ - Mỹ đang chuẩn bị mở căn cứ quân sự ở Afghanistan, bước đi trên diễn ra sau khi có thông tin Nga đang tiếp cận nhóm Hồi giáo này.

Mỹ bí mật đàm phán với Taliban nhằm loại trừ ảnh hưởng của Nga?

Theo những gì báo chí khu vực Trung Đông đưa tin, một cuộc họp kín của đại diện cơ quan tình báo Hoa Kỳ và Taliban sẽ được tổ chức tại Qatar vào ngày 2 tháng 1.

Trước đó hôm 1 tháng 1 năm 2025, một phái đoàn từ Tổng cục Tình báo (GID) của Taliban đã đến Doha, thủ đô của Qatar. Theo nguồn tin, các cuộc đàm phán bí mật sẽ được tổ chức ở đó vào hôm nay.

Tại cuộc họp, dự kiến ​​hai bên sẽ thảo luận về tình hình ở biên giới Afghanistan - Pakistan, nơi xung đột vũ trang vẫn tiếp diễn giữa quân đội Pakistan và lực lượng Taliban. Ngoài ra, các bên sẽ đề cập đến những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Thỏa thuận Doha, được ký vào tháng 2 năm 2020.

Theo phần bí mật của thỏa thuận này, Hoa Kỳ cam kết chuyển cái gọi là “Đường Durand” (trên thực tế là biên giới giữa Afghanistan và Pakistan) dưới sự kiểm soát của Kabul, và đổi lại nhận được quyền tạo ra một căn cứ quân sự trên lãnh thổ Afghanistan.

210901153941-01-kandahar-taliban-0901.jpg
Quân đội Mỹ sắp trở lại Afghanistan?

Với việc ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025, Hoa Kỳ dự định sẽ tuân thủ đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận. Khả năng Mỹ mở căn cứ quân sự ở Afghanistan ngày càng trở nên khả thi hơn.

Nếu Taliban từ chối tuân thủ điều khoản này của thỏa thuận có thể coi là thất bại của vòng đàm phán, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả việc Mỹ ngừng tài trợ.

Theo các nguồn tin, cuộc họp dự kiến diễn ra tại Doha sẽ bắt đầu thảo luận về các bước đi thực tế nhằm tạo ra một căn cứ quân sự cho Mỹ. Có thể đại diện của chính quyền Tổng thống Trump sẽ tham gia đàm phán nhằm đẩy nhanh việc thực hiện những điều khoản liên quan.

Đặc nhiệm Mỹ tiến vào tiếp quản căn cứ quân sự Nga tại Kobani.
Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiểu phẩm “Chuyện nhà Sùng” trình diễn tại lễ tổng kết giai đoạn 2 và khởi động giai đoạn 3 dự án “Chúng tôi có thể”.

Xóa rào cản, trao quyền học tập cho trẻ em gái dân tộc thiểu số

GD&TĐ - Từ lớp học đến sân khấu hóa, từ những buổi truyền thông ở bản làng đến định hướng nghề nghiệp trong thời đại số, ngành Giáo dục Cao Bằng đang từng bước xóa bỏ rào cản giới, trao cơ hội học tập công bằng cho trẻ em gái dân tộc thiểu số.

Giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán New York.

Mỹ phải hứng chịu một đòn đau

GD&TĐ - UAE đang rất cần nguồn thu ngoại tệ và sẵn sàng giao dịch dầu mỏ để đổi lấy các loại tiền tệ khác ngoài USD để vực dậy nền kinh tế.