Hoa Kỳ đã chuyển hướng 20.000 tên lửa phòng không có hệ thống dẫn đường laser APKWS, vốn dự định chuyển giao cho Ukraine, sang cung cấp cho các đơn vị Không quân của nước này ở Trung Đông. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố điều này trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin ABC News.
"Như các bạn đã thấy, chúng ta có vấn đề lớn với UAV cảm tử Shahed. Chúng ta đang chiến đấu với chúng, và tất nhiên, chúng ta sẽ tìm ra mọi công cụ để tiêu diệt mục tiêu".
"Chính quyền trước của Mỹ, cụ thể là Bộ trưởng Quốc phòng Austin, ông ấy và tôi đã quyết định về một dự án chuyển giao 20.000 tên lửa APKWS. Loại đạn này không tốn kém, nhưng đó là một công nghệ đặc biệt".
"Mặc dù chúng tôi đang trông cậy vào 20.000 tên lửa này nhưng mới đây Bộ trưởng Quốc phòng của tôi đã cho biết Hoa Kỳ đã gửi chúng đến Trung Đông", ông Zelensky nói.
Như vậy, Tổng thống Ukraine đã xác nhận thông tin từ tờ Wall Street Journal rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã điều động các tên lửa giá rẻ APKWS sang Trung Đông.

Cần nhấn mạnh, việc chuyển giao các hệ thống này được chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden đề xuất như một phần của Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI), cho phép chi hàng tỷ đô la tiền của chính phủ Hoa Kỳ vào việc mua vũ khí và linh kiện từ các công ty quốc phòng trong nước.
Mặc dù số vũ khí này được mua theo một chương trình có mục tiêu dành cho Ukraine, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có khả năng, trong "trường hợp cần thiết cấp bách", chuyển hướng số vũ khí đã mua này nhằm phục vụ nhu cầu của Quân đội Mỹ.
Quyết định của ông Hegseth đã làm dấy lên mối lo ngại trong số những người ủng hộ Ukraine tại Quốc hội, họ cho rằng Lầu Năm Góc chưa giải thích động thái này sẽ tác động như thế nào đến khả năng quốc phòng của Ukraine, hoặc liệu nhu cầu của Không lực Hoa Kỳ (USAF) có cấp bách hay không.
Những nghi ngờ về tính cấp thiết đối với nhu cầu của USAF bị nghi ngờ bởi thực tế là vào tháng 5, Mỹ và Lực lượng Houthi tại Yemen đã đồng ý ngừng bắn.
Sau đó Hoa Kỳ đã dừng chiến dịch tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu của Houthi, trong khi nhóm phiến quân Yemen cũng ngừng tập kích Quân đội Mỹ ở Trung Đông, điều này giảm mối đe dọa từ máy bay không người lái đối với binh sĩ Mỹ.
Mặc dù chương trình USAI đã hết hạn, việc giao hàng cho Ukraine dự kiến sẽ diễn ra trong năm nay và năm sau. Mối quan tâm chính là việc này sẽ tạo ra tiền lệ và liệu chính quyền Trump có chuyển hướng số vũ khí còn lại đã ký hợp đồng cho Ukraine sang các "nhu cầu cấp bách" khác hay không.
Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Ukraine đã nhận được 11,4 tỷ đô la viện trợ được đặt hàng thông qua chương trình USAI. Ngoài ra 11,2 tỷ đô la khác đã được chi cho việc mua vũ khí, nhưng viện trợ vẫn chưa được chuyển giao. Còn lại 10,6 tỷ đô la khác đã được phân bổ từ ngân sách, nhưng vẫn chưa sử dụng để ký kết hợp đồng.