Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Syria

GD&TĐ - Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Syria, theo hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông tin trên, có ít nhất 50 sĩ quan của quân đội Mỹ đã dỡ một nhà kho chứa vũ khí và đạn dược ở AL-Hasakah và lên đường tới Iraq bằng xe bọc thép.

Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Syria

Được biết, nhà kho này có diện tích khoảng 400 m2 được thiết kế để chứa vũ khí cho lực lượng tự vệ của người Kurd ở Syria.

Việc Mỹ rút quân khỏi Syria Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến thắng trước IS tại Syria và rút quân đội Mỹ khỏi Cộng hòa Ả Rập Syria, lưu ý rằng cuộc chiến chống khủng bố là mục tiêu duy nhất của họ.

Ngay sau đó, James Mattis, người đứng đầu Lầu năm góc đã từ chức. Ông đã xuất bản một lá thư nói một cách dứt khoát về những bất đồng quan điểm với tổng thống.

Hãng tin Reuters và các nguồn tin khác thông tin rằng các nhân viên của Bộ Ngoại giao sẽ được sơ tán trong vòng 24 giờ và các lực lượng vũ trang sẽ được rút trong 60-100 ngày.

Theo News.rambler.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.