Mỹ bán F-16 tối tân cho Thổ Nhĩ Kỳ nhưng lại cung cấp F-35 cho Hy Lạp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Không quân Thổ Nhĩ Kỳ chưa thể chiếm ưu thế trước đối thủ lớn là Hy Lạp, bất chấp khả năng sẽ có tiêm kích F-16 Block 70.

Mỹ bán F-16 tối tân cho Thổ Nhĩ Kỳ nhưng lại cung cấp F-35 cho Hy Lạp

Mỹ đã chấp thuận bán cho Thổ Nhĩ Kỳ phiên bản tiên tiến nhất của máy bay chiến đấu F-16 và gói nâng cấp đối với các tiêm kích hiện có trong biên chế.

Điều này xảy ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý với yêu cầu gia nhập NATO của Thụy Điển. Ngày 26/1/2024, Văn phòng Hợp tác Quốc phòng và An ninh của Lầu Năm Góc đã thông báo quyết định này.

Tổng số tiền chi cho việc mua sắm và nâng cấp máy bay đi kèm cung cấp vũ khí hàng không lên tới 23 tỷ USD.

Trở lại tháng 10 năm 2021, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi yêu cầu tới Mỹ để mua mới và nâng cấp các máy bay chiến đấu F-16 hiện có. Tuy nhiên Washington đã bác bỏ khả năng này.

Sau đó, Ankara ra điều kiện phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển trong NATO với điều kiện Washington chấp thuận bán máy bay chiến đấu mới.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đề xuất mua 40 chiếc F-16 ở phiên bản Block 70 với hai bản sửa đổi đi kèm nâng cấp 79 tiêm kích F-16 Block 40 và Block 50+ lên tương đương Block 70.

Yêu cầu bao gồm 32 chiếc F-16C và 8 tiêm kích F-16D (bản 2 chỗ ngồi), 48 động cơ phản lực F110-GE-129D, trong đó 40 chiếc sẽ được lắp đặt và 8 đóng vai trò dự phòng.

Đơn đặt hàng tiềm năng còn bao gồm 149 radar AN/APG-83 SABR, đi kèm thiết bị, phụ tùng thay thế, dụng cụ đặc biệt và công cụ bảo trì cần thiết... cũng như hỗ trợ tích hợp phần mềm.

Trong phạm vi thỏa thuận tiềm năng, Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến đặt mua:

- 952 tên lửa không đối không AIM-120C-8 AMRAAM hoặc tương đương;

- 864 quả bom GBU-39/B đường kính nhỏ;

- 96 tên lửa chống radar AGM-88B (HARM);

- 96 tên lửa chống radar AGM-88E (AARGM);

- 401 tên lửa không đối không AIM-9X Block II Sidewinder;

- Bộ dụng cụ hoán cải tấn công trực tiếp (JDAM) dành cho bom hàng không.

F-16 Block 70 mà Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua là phiên bản máy bay chiến đấu mới nhất và tiên tiến nhất của dòng tiêm kích Fighting Falcon được giới thiệu vào năm 2015.

Là một phần của quá trình hiện đại hóa, máy bay đã nhận được các thiết bị điện tử tối tân, cụ thể là radar mảng pha quét chủ động APG-83 (SABR), có thể phát hiện và xác định các mục tiêu trên không và mặt đất từ cự ly xa.

Máy bay còn được trang bị tổ hợp tác chiến điện tử tiên tiến, hệ thống nhắm mục tiêu gắn trên mũ phi công, thiết bị truyền dữ liệu Link 16 và các bản cập nhật khác cũng được tích hợp vào chiếc chiến đấu cơ.

F-16 Block 70 của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thể sánh bằng F-35A Lightning II của Hy Lạp.

F-16 Block 70 của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thể sánh bằng F-35A Lightning II của Hy Lạp.

Mặc dù vậy, Thổ Nhĩ Kỳ cũng không vui mừng được lâu khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đồng thời phê duyệt việc bán tiêm kích tàng hình F-35A và các thiết bị liên quan cho Hy Lạp với giá ước tính khoảng 8,6 tỷ USD.

Chính phủ Hy Lạp đã yêu cầu mua 40 chiếc F-35 và 42 động cơ phản lực Pratt & Whitney F135-PW-100, 40 trong số đó sẽ được lắp đặt trên phi cơ và 2 chiếc đóng vai trò nguồn cung phụ tùng.

Đơn đặt hàng tiềm năng cũng bao gồm phụ tùng thay thế, thiết bị liên lạc và gói huấn luyện, bảo trì... Những chiếc F-35A này sẽ thay thế F-4 và Mirage 2000 đã cũ trong Không quân Hy Lạp.

Như vậy, Mỹ vẫn đảm bảo ưu thế cho Hy Lạp trước Thổ Nhĩ Kỳ trong tình cảnh hai bên còn tồn tại tranh chấp lãnh thổ, nguy cơ dẫn tới xung đột vũ trang.

Tập đoàn Lockheed Martin giới thiệu phiên bản tiêm kích F-16 Block 70.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ