Mượn tiền người thân rồi chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng để đầu tư ngoại hối

GD&TĐ - Giả vờ mượn tiền của bạn bè, người thân để đáo hạn các khoản vay ngân hàng, Đức đã chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng để đầu tư ngoại hối.

Lê Trung Đức bị bắt giữ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 1,2 tỷ đồng từ người thân, bạn bè. (Ảnh: CACC)
Lê Trung Đức bị bắt giữ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 1,2 tỷ đồng từ người thân, bạn bè. (Ảnh: CACC)

Ngày 12/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa bắt giữ Lê Trung Đức (SN 1994, trú tại phường Đông Ba, TP Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Trước đó, do cần tiền đầu tư ngoại hối trên sàn giao dịch EXNESS kiếm lời nên Lê Trung Đức (nguyên là nhân viên tín dụng tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế ở đường Nguyễn Trãi, phường Tây Lộc, TP Huế) đã nảy sinh ý định mượn tiền của bạn bè, người thân để mua vàng và tiền điện tử Bitcoin trên sàn EXNESS.

Bằng thủ đoạn giả vờ mượn tiền để đáo hạn các khoản vay ngân hàng, Đức đã mượn của bạn bè tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng rồi đầu tư ngoại hối trên sàn giao dịch. Số tiền trên Đức không trả cho mọi người và chiếm đoạt.

z5722671191535_9d3e2cb7a91f62418d816a4ece475f86.jpg
Số tiền Đức vay mượn với lý do đáo hạn ngân hàng nhưng để đầu tư vào sàn ngoại hối.

Liên quan đến vấn đề đầu tư ngoại hối, theo thông tin do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cung cấp thì đến nay, Ngân hàng Nhà nước không cấp phép cho bất kỳ tổ chức kinh tế nào thực hiện hoạt động kinh doanh sàn giao dịch ngoại hối; do đó mỗi người dân cần hết sức lưu ý, nêu cao cảnh giác trước khi đầu tư tiền vào các sàn giao dịch ngoại hối.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trung úy Đỗ Văn Linh giảng dạy cho hàng nghìn học sinh trên cả nước. Ảnh: NCCC

Lớp học 0 đồng của Trung úy Công an

GD&TĐ - Với trên 250 nghìn người theo dõi, gần 3 triệu người truy cập mỗi tháng, Fanpage “Ôn thi cùng Linhteacher99” trở thành lớp học online môn Văn miễn phí của nhiều giáo viên và học sinh trong cả nước.

Minh họa/INT

Môi trường số an toàn

GD&TĐ - “Bình dân học vụ số” phải là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là mệnh lệnh của trái tim, là tư duy thông minh của khối óc, hành động quyết liệt của mỗi người dân...