Muôn kiểu lấn chiếm lòng, lề đường

GD&TĐ - Bước vào năm học mới, cũng là thời điểm mật độ tham gia giao thông tại các đô thị lớn nhất là Hà Nội tăng mạnh vào các giờ cao điểm. Trước thực trạng lưu lượng tham gia giao thông tăng đột biến bởi việc đưa, đón trẻ tới trường của các gia đình thì những hành vi lấn chiếm lòng, lề đường dù lớn hay nhỏ đang tạo ra những xung đột giao thông thường xuyên trên các truyến đường, ngõ phố Thủ đô. 

Hàng quán chiếm vỉa hè, xe máy chiếm lòng đường trên phố Nguyễn An Ninh
Hàng quán chiếm vỉa hè, xe máy chiếm lòng đường trên phố Nguyễn An Ninh

Điều đáng nói, việc lấn chiếm này không chỉ là những quán nước, hàng ăn trên vỉa hè mà còn là các loại hình bán hàng rong hay ngay cả việc thu gom rác thải không đúng giờ quy định của công ty vệ sinh môi trường cũng tác động không nhỏ đến dòng người và xe đang lưu thông tấp nập. Theo ghi nhận của chúng tôi, trên nhiều tuyến phố đang có mật độ tham gia giao thông lớn nhưng chỉ cần một xe thu gom rác làm việc sai giờ cũng dẫn đến cảnh ùn ứ kéo dài vài trăm mét. Thiết nghĩ, để tạo thuận lợi cho học sinh đến trường an toàn, các cơ quan chức năng cần sớm chấn chỉnh tình trạng nêu trên…

Xe gom rác “chiếm” lòng đường giờ cao điểm

Xe gom rác “chiếm” lòng đường giờ cao điểm

Tham gia giao thông gặp khó vì bị lấn chiếm

Tham gia giao thông gặp khó vì bị lấn chiếm

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Mầm non Bình Minh, xã Xím Vàng được cô giáo nhóm lửa sưởi ấm.

Giữ ấm học sinh vùng cao Sơn La

GD&TĐ - Rét đậm bao trùm vùng cao Sơn La, thầy cô lặng lẽ nhóm lửa, đắp chăn, lo từng bữa ăn để học sinh không lỡ nhịp đến trường.