Cầu vượt dành cho người đi bộ thành… “chợ cóc”

GD&TĐ -  Hiện tại, trên địa bàn các quận trung tâm TP Hà Nội có hàng chục cây cầu vượt dành cho người đi bộ sang đường.

Một phần lối đi dành cho người đi bộ trên cầu vượt bị chiếm để bán hàng
Một phần lối đi dành cho người đi bộ trên cầu vượt bị chiếm để bán hàng

Nhiều cây cầu trong số này ít phát huy được tác dụng, duy chỉ có cây cầu vượt dành cho người đi bộ nằm đối diện với Bệnh viện Bạch mai vượt qua đường Giải Phóng nối với đường Lê Thanh Nghị là phát huy khá tốt chức năng của mình với mật độ lưu thông cao. Cây cầu này góp phần rất lớn trong việc giúp người đi bộ sang đường được an toàn.

Thế nhưng, thời gian gần đây, cây cầu vượt này đang bị biến thành một cái chợ để kinh doanh các mặt hàng ăn nhanh như bánh mỳ, bánh bao, đồ ăn vặt, hàng xén và đặc biệt còn xuất hiện cả loại hình ăn xin trá hình. Theo ghi nhận của chúng tôi, các hoạt động lấn chiếm trên gây rất nhiều trở ngại, phiền hà cho khách bộ hành mỗi lần muốn lên cầu vượt sang đường…

Điều đáng nói, mặc dù cây cầu vượt trên có đơn vị chủ quản đàng hoàng nhưng không hiểu vì sao công tác quản lý, kiểm soát bị bỏ bẵng dẫn đến tình trạng “chợ cóc” trên cầu ngày một phình ra.

Đi lại khó khăn vì người đứng ngồi buôn chuyện
Đi lại khó khăn vì người đứng ngồi buôn chuyện
Ăn xin trá hình lê la trên lối đi cầu vượt

Ăn xin trá hình lê la trên lối đi cầu vượt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dự án “Kỳ mộng dân gian” do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với X Space Immersive thực hiện - Ảnh: BTC.

Đánh thức truyện dân gian bằng công nghệ ánh sáng

GD&TĐ - Từ những câu chuyện quen thuộc như: Con Rồng cháu Tiên, Thánh Gióng hay Sơn Tinh - Thủy Tinh, dự án “Kỳ mộng dân gian” đã đưa truyện dân gian vào không gian trình chiếu nhập vai bằng công nghệ ánh sáng.

Sinh viên nhận phần ăn miễn phí sáng 5/6. Ảnh: Hà An.

Bữa sáng 0 đồng cho sinh viên khó khăn

GD&TĐ - Chương trình “Bữa sáng nghĩa tình” tặng phần ăn miễn phí gồm mì, trứng, giá đỗ…cho sinh viên khó khăn, tiếp thêm năng lượng học tập.