Mục đích thực sự khi Anh hỗ trợ vũ khí cho điểm nóng?

GD&TĐ - Một nhà ngoại giao cấp cao của Nga cho biết, Anh đang hỗ trợ vũ khí cho Ukraine nhằm đạt được vai trò nổi bật hơn trong NATO và giữa các nước châu Âu.

Chuyên gia Nga đang tháo rời một tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow do Anh sản xuất chưa nổ được Ukraine sử dụng
Chuyên gia Nga đang tháo rời một tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow do Anh sản xuất chưa nổ được Ukraine sử dụng

“Lực lượng Ukraine đang tích cực sử dụng vũ khí do Anh cung cấp để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các khu vực của Nga”, quan chức Bộ Ngoại giao Nga Sergey Belyaev nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS hôm 11/5/2024.

“London vẫn là một trong những nhà tài trợ vũ khí lớn nhất cho Kiev, cung cấp khoản hỗ trợ trị giá 7,1 tỷ bảng Anh (8,9 tỷ USD) kể từ khi bắt đầu xung đột Nga-Ukraine vào tháng 2/2022”, ông Belyaev, Vụ trưởng Vụ châu Âu thứ hai của Bộ Ngoại giao Nga nói tiếp.

“Vũ khí do Anh cung cấp đang được quân đội Ukraine tích cực sử dụng trong các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và dân thường ở Donbass, cũng như các khu vực khác của Nga”, ông Belyaev khẳng định.

Theo nhà ngoại giao này, thông báo vào tháng trước của Thủ tướng Anh Rishi Sunak về gói viện trợ quân sự trị giá 500 triệu bảng Anh (617 triệu USD) cho Ukraine là một nỗ lực của London nhằm đạt được vai trò nổi bật hơn trong NATO và giữa các nước châu Âu.

“Người Anh đã hành động theo cách tương tự khi họ bắt đầu chuyển giao tên lửa hành trình Storm Shadow và xe tăng Challenger 2 cho Ukraine, trở thành một trong những quốc gia đầu tiên cung cấp cho Kiev những loại thiết bị như vậy”, ông giải thích, đồng thời lưu ý, các nhà ngoại giao Nga đã nhiều lần cảnh báo những người đồng cấp Anh rằng, việc ủng hộ chính phủ của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky là “có hại” và “dẫn đến leo thang hơn nữa và gây thương vong cho dân thường”.

“Việc London từ bỏ đường lối đối đầu, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt, là điều kiện cần thiết để khôi phục mối quan hệ chính trị, thương mại và kinh tế song phương với Moscow”, quan chức ngoại giao Nga nói.

Mối quan hệ căng thẳng giữa Moscow và London ngày càng xấu đi vào tuần trước sau khi Ngoại trưởng Anh David Cameron nói Ukraine có quyền sử dụng vũ khí do Anh cung cấp để tấn công các mục tiêu sâu bên trong Nga, nếu nước này quyết định làm như vậy.

Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Anh tại Moscow Nigel Casey sau phát biểu của ông Cameron.

Ông Casey đã được cảnh báo rằng, Nga sẽ phản ứng trước các cuộc tấn công của Ukraine sử dụng vũ khí của Anh trên lãnh thổ Nga - có thể là bất kỳ cơ sở và thiết bị quân sự nào của Anh trên lãnh thổ Ukraine và hơn thế nữa.

Đầu tuần này, Vương quốc Anh tuyên bố sẽ trục xuất một tùy viên quốc phòng Nga, được mô tả là “sĩ quan tình báo quân sự không được khai báo”, và tước bỏ quy chế ngoại giao đối với một số tài sản thuộc sở hữu của Nga ở quốc gia này. Moscow cam kết sẽ có “phản ứng thích hợp”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ