Một phần tư thế kỷ 'nâng bước' học trò vùng khó

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường THCS Yên Sơn (huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) - nơi nuôi dưỡng, chắp cánh những ước mơ của biết bao thế hệ học trò vùng khó, dân tộc thiểu số.

Trường THCS Yên Sơn từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.
Trường THCS Yên Sơn từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Nâng cao dân trí...

Trường THCS Yên Sơn tiền thân là Trường phổ thông cơ sở Yên Sơn, chặng đường 25 năm xây dựng và trưởng thành cũng là từng ấy năm các thế hệ thầy trò nhà trường không ngừng phấn đấu vươn lên.

Từ ngôi với hai dãy nhà tạm bằng tranh tre nứa lá với hơn 200 học sinh được chia làm 8 lớp học. Những ngày đầu thành lập đời sống cán bộ, giáo viên và học sinh vô cùng khó khăn. Đến nay, Trường THCS Yên Sơn đã có 13 lớp học với 442 học sinh, trong đó gần 70% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số (Mường, Dao).

Hiện cơ sở vật chất phục vụ dạy học, nuôi dưỡng của Trường THCS Yên Sơn từng bước được trang bị hiện đại với hệ thống mạng internet, tivi thông minh, thiết bị, đồ dùng học tập, phòng học chức năng. Hệ thống cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp, tạo không gian vui chơi, hoạt động giáo dục lành mạnh, đảm bảo an ninh cho học sinh trong suốt thời gian học tập và sinh sống tại trường.

Cùng với đó là đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường được tăng cường và nâng cao về chất lượng. Với 29 biên chế, trong đó cán bộ quản lý là 2 thì trên 90% có trình độ đạt chuẩn. Trường THCS Yên Sơn phấn đấu đến năm 2023 sẽ có 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn. Được biết, đa số thầy cô giáo nhà trường là người địa phương luôn yêu nghề và yên tâm công tác để bám trường, bám lớp.

Chặng đường một phần tư thế kỷ, Trường THCS Yên Sơn đã nuôi, dạy, đào tạo nhiều thế hệ học sinh đã tốt nghiệp ra trường. Trong đó, nhiều em đã đỗ đạt vào các đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và đã trở thành các kỹ sư, bác sĩ, thầy giáo, cô giáo, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý mang tri thức của Đảng về xây dựng bản làng quê hương tỉnh Phú Thọ.

Thầy Hà Ngọc Quỳnh - Hiệu trưởng Trường THCS Yên Sơn (huyện Thanh Sơn) chia sẻ với Báo GD&TĐ.

Thầy Hà Ngọc Quỳnh - Hiệu trưởng Trường THCS Yên Sơn (huyện Thanh Sơn) chia sẻ với Báo GD&TĐ.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, thầy Hà Ngọc Quỳnh - Hiệu trưởng Trường THCS Yên Sơn (huyện Thanh Sơn) cho biết, với sự mệnh giáo dục vùng khó, nâng cao dân trí những năm qua chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường phát triển ổn định. Tỷ lệ học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh tăng lên từ không có giải đến có giải, từ giải thấp đến giải cao. Đơn cử, năm học 2020 - 2021, nhà trường có 3 học sinh đạt giải cấp tỉnh (1 Nhì, 1 Ba, 1 Khuyến khích). Riêng năm học 2021 - 2022 Trường THCS Yên Sơn có 8 học sinh tham gia dự thi HSG học sinh cấp huyện, trong đó môn Lịch sử đạt 3 danh hiệu (Nhì, Ba và Khuyến khích).

"Trong 25 năm qua với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng của các thế hệ thầy và trò đã đem lại nhiều thành tích. Nhà trường rất vinh dự và tự hào khi được các cấp, ngành công nhận và khen thưởng. Đặc biệt, nhiều năm Trường THCS Yên Sơn giữ vững danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc được Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn, UBND tỉnh Phú Thọ khen thưởng...", thầy Quỳnh chia sẻ.

...giữ gìn văn hóa dân tộc

Năm 2022- 2023, Trường THCS Yên Sơn với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới,củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. Đây cũng là năm học đánh dấu 25 năm hình thành, phát triển của Trường THCS Yên Sơn, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Hiệu trưởng Trường THCS Yên Sơn - Hà Ngọc Quỳnh cũng nhấn mạnh, cùng với nâng cao chất lượng giáo dục thì gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc trong nhà trường luôn được quan tâm. Học sinh được hoạt động tập thể, thực hành phong tục của dân tộc nhân các ngày lễ, tết của dân tộc mình, các em tham gia thi gói bánh chưng, làm các món ăn truyền thống dân tộc, các bài hát, điệu múa truyền thống của dân tộc mình… Các hoạt động này đã góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số của huyện Thanh Sơn (Phú Thọ).

Giữ gìn nét đẹp văn hóa dân tộc vùng núi huyện Thanh Sơn (Phú Thọ).

Giữ gìn nét đẹp văn hóa dân tộc vùng núi huyện Thanh Sơn (Phú Thọ).

Với địa bàn vùng khó của tỉnh Phú Thọ, công tác hướng nghiệp cho học sinh được Trường THCS Yên Sơn chú trọng. Hàng năm nhà trường chủ động làm tốt công tác phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh, nhất là khối 9. "Với những em có điều kiện kinh tế, năng lực học tập tốt có thể tiếp tục thi vào các trường THPT công lập. Còn lại, học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, năng lực học tập hạn chế, nhà trường định hướng để học sinh tiếp tục theo học trung cấp hoặc học nghề...", thầy Hà Ngọc Quỳnh chia sẻ.

Qua đó, hàng năm tỷ lệ học sinh Trường THCS Yên Sơn tham gia học nghề đạt 18 - 22%. Đây cũng là hướng đi giúp học sinh khi ra trường vừa có bằng THPT và có bằng nghề.

Thời gian tới, sự phát triển của đất nước sẽ tạo ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với sự nghiệp phát triển GD&ĐT của đất nước nói chung và nhà trường nói riêng. Thầy trò Trường THCS Yên Sơn đã và đang không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học để nâng cao chất lượng GD&ĐT.

Thầy Hà Ngọc Quỳnh - Hiệu trưởng Trường THCS cùng đồng nghiệp và các em học sinh hân hoan chào mừng 25 năm ngày thành lập trường vào 19/11 tới đây.

Thầy Hà Ngọc Quỳnh - Hiệu trưởng Trường THCS cùng đồng nghiệp và các em học sinh hân hoan chào mừng 25 năm ngày thành lập trường vào 19/11 tới đây.

Nói về nhiệm vụ trong thời gian tới, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Sơn cũng cho biết, Nhà trường tiếp tục bám sát chủ trương nhiệm vụ Bộ GD&ĐT đề ra, thực hiện tốt chương trình GDPT 2018. Đồng thời, phấn đấu duy trì tỷ lệ học sinh giỏi các (tỉnh, huyện), phấn đấu đạt chỉ tiêu học sinh giỏi là 22 học sinh (HSG cấp tỉnh có 3 học sinh). Bên cạnh đó, thi vào lớp 10 hàng năm đạt tỷ lệ hơn 88%.

Được biết, năm học 2021 - 2022, Trường THCS Yên Sơn xếp 220/259 trường THCS toàn tỉnh Phú Thọ về chất lượng thi vào lớp 10. Đây là niềm vui lớn, động viên thầy và trò Trường THCS Yên Sơn nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập trường và chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2022).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...