Một 'ông lớn' mới trên thị trường khí đốt toàn cầu

GD&TĐ - Thị trường khí đốt đang trở nên sôi động hơn khi có thêm nhiều nhà cung cấp góp mặt nhằm lấp đầy khoảng trống của Nga.

Một 'ông lớn' mới trên thị trường khí đốt toàn cầu

Các công ty khí đốt của Iran đã tăng đều đặn mức độ sản xuất "nhiên liệu xanh" trong hơn 15 năm qua.

Theo thống kê tính đến năm 2023, nước này đã sản xuất được 255 tỷ mét khối khí đốt, trở thành một trong những nơi dẫn đầu thế giới về chỉ số này, bỏ xa Trung Quốc, Canada và Qatar.

Rõ ràng xu hướng tăng trưởng trong sản xuất khí đốt của Iran chỉ có thể bị phá vỡ bởi các hoạt động quân sự quy mô lớn trong khu vực. Tuy nhiên ngay cả điều này cũng không loại trừ viễn cảnh tăng trưởng hơn nữa trong sản xuất nhiên liệu khí tại Iran.

Xem xét khối lượng khí đốt ấn tượng được sản xuất, không có gì đáng ngạc nhiên khi khoảng 85% sản lượng điện của Iran có nguồn gốc từ nhiên liệu xanh.

Rõ ràng Tehran sẽ tìm kiếm đối tác quốc tế để xuất khẩu khí đốt trong thời gian tới. Do thị trường châu Âu đóng cửa với sản phẩm xuất xứ từ quốc gia Trung Đông này nên nhiên liệu có thể được cung cấp cho Pakistan và Ấn Độ.

48270412-1606022166166104-5870634378488446976-n-7407-1860.jpeg
Iran đang trở thành một "ông lớn" mới trên thị trường khí đốt toàn cầu.

Hiện tại Iran bán khoảng 18 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm ra thị trường nước ngoài. Tuy nhiên phải nhấn mạnh, mặc dù khối lượng sản xuất lớn, nhưng quốc gia này vẫn gặp phải tình trạng thiếu nhiên liệu xanh cho nhu cầu trong nước.

Đồng thời, Iran đang tăng cường hợp tác với Liên bang Nga trong lĩnh vực cung cấp năng lượng. Vào cuối tháng 6, một bản ghi nhớ đã được ký kết về việc tổ chức cung cấp khí đốt của Nga cho Iran.

Trong tương lai gần, Tehran có kế hoạch tạo ra một trung tâm khí đốt với sự tham gia của các quốc gia mạnh trong lĩnh vực này bao gồm Liên bang Nga, Turkmenistan và Qatar.

Tập đoàn Gazprom của Nga trở thành thế lực mới trên thị trường khí Heli toàn cầu.
Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: INT

Vòi trứng và các bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Vòi trứng còn có các tên gọi khác là vòi tử cung hay ống dẫn trứng. Đây là một tổ chức hình ống, lòng rỗng, có cấu tạo 3 lớp.

Minh họa/INT

Từ trang sách: Tiếng Việt muôn màu

GD&TĐ - Bởi sự thông dụng mà đôi khi khiến ta lại quên mất mình không phải lúc nào cũng sử dụng tiếng Việt đúng cách, hợp lí và hay.

Minh họa/INT.

Truyện ngắn: Hạnh phúc đơn sơ

GD&TĐ - Điều thú vị nhất là khi rời khỏi làng. Trước mặt chúng tôi, những cánh đồng lúa mì, ngô, lúa mạch trải dài vô tận.

Minh họa/INT

Cảm biến đo độ ngọt của xoài

GD&TĐ - Dựa trên cảm biến đo bước sóng, không cần tác động vào trái xoài, các nhà khoa học vẫn đo được lượng đường, nước, để đánh giá chất lượng trái cây.

Võ Quang Phú Đức - Trường THPT chuyên Quốc học Huế giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2024. Ảnh: VTV

Vì sao miền Trung nhiều quán quân Olympia?

GD&TĐ - Xét về số quán quân, 18 địa phương có quán quân Đường lên đỉnh Olympia. Trong đó, Quảng Ninh và Thừa Thiên Huế dẫn đầu với 3 nhà vô địch...