Một người tử vong do chó dại cắn, 8 người tiếp xúc gần phải điều trị

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - CDC Phú Yên xác nhận 1 trường hợp tử vong do bị chó dại cắn. Nhiều người khác tiếp xúc gần đã được hướng dẫn đến cơ sở y tế để tư vấn và điều trị.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Phú Yên xác nhận 1 trường hợp tử vong do bệnh dại. Đó là trường hợp bệnh nhân nam, sinh năm 1978 ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên.

CDC Phú Yên đã tiến hành điều tra dịch tễ về ca tử vong này. Theo đó, vào khoảng đầu tháng 12/2022 bệnh nhân này bị chó nuôi tại nhà cắn ở ngón tay, nhưng không đi tiêm vắc xin phòng dại.

Đến ngày 9/3 mới đây, bệnh nhân có triệu chứng sốt, mệt mỏi có sử dụng thuốc nhưng không thuyên giảm.

Đến ngày 11/3, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên và được chẩn đoán là bệnh dại, 20 giờ cùng ngày gia đình bệnh nhân xin được đưa về nhà.

Ngày 13/3, bệnh nhân có triệu chứng nặng của bệnh dại và đến sáng ngày 14/3, bệnh nhân tử vong tại nhà.

CDC Phú Yên đã xác định được 8 trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân và cũng bị chó nuôi của gia đình bệnh nhân này cắn. CDC Phú Yên cũng đã hướng dẫn 8 trường hợp này đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và điều trị.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã xảy ra rất nhiều trường hợp bị chó, mèo cắn. Do đó, Ngành y tế cũng khuyến cáo các trường hợp bị chó, mèo cắn không được chủ quan, tự ý điều trị tại nhà, mà đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và hướng dẫn điều trị kịp thời. Tuyệt đối không được sử dụng thuốc nam để điều trị khi bị chó, mèo cắn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.