Một người phụ nữ dùng vàng giả cầm cố bị chủ tiệm bắt giao công an

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một người phụ nữ mang vàng giả đến tiệm vàng cầm, bị chủ tiệm phát hiện, bắt giữ giao công an xử lý.

Lê Thị Ngọc Huyền tại cơ quan công an (ảnh: Nghiêm Túc)
Lê Thị Ngọc Huyền tại cơ quan công an (ảnh: Nghiêm Túc)

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lê Thị Ngọc Huyền (27 tuổi, ngụ xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 18/2, Huyền điều khiển xe máy từ Đồng Tháp đến ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Khánh (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) ghé vào tiệm vàng N.D để cầm 2 sợi dây kim loại màu vàng, mỗi sợi có trọng lượng 5 chỉ và được bà Đ.T.H chủ tiệm vàng đồng ý cầm với giá 48 triệu đồng.

Trong lúc đếm tiền giao cho Huyền, thấy Huyền có biểu hiện nghi vấn nên bà H. đem 2 sợi dây kim loại màu vàng nêu trên đưa cho chồng kiểm tra kỹ lại thì phát hiện là vàng giả.

Khi bị chủ tiệm phát hiện tài sản cầm cố là vàng giả, Huyền tông cửa bỏ chạy. Lập tức, chồng bà H. truy đuổi và phối hợp người dân xung quanh bắt giữ Huyền giao cho công an xử lý.

Tại cơ quan công an, bước đầu Huyền khai nhận 2 sợi dây kim loại màu vàng trên là vàng giả. Huyền được một người đàn ông mới quen đưa đi cầm giùm, nếu cầm được sẽ trả tiền công 5 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thoại Sơn (An Giang) tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.