Một cháu bé tử vong do bệnh bạch hầu, nhiều người ở Đắk Lắk bị nhiễm bệnh

GD&TĐ - Một cháu bé tử vong do bệnh bạch hầu và nhiều người bị nhiễm bệnh.

Cơ quan chức năng tiến hành sát trùng, cách ly khu vực bệnh.
Cơ quan chức năng tiến hành sát trùng, cách ly khu vực bệnh.

Chiều 31/8, đại diện một lãnh đạo UBND xã Ea H"đinh (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháu bé tử vong do bệnh bạch hầu. Nạn nhân là cháu H’si Yan (SN 2014).

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 29/8, cháu Yan bị ốm nên gia đình đã đưa lên Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M’gar để thăm khám, điều trị. Sau đó, cháu được đưa lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Tuy nhiên, đến chiều 30/8, gia đình xin cho cháu nhà thì rồi tử vong trên đường về.

Ngay sau đó, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk cùng chính quyền đã xuống thực hiện việc cách ly, sát trùng và phát thuốc cho người dân sinh sống gần đó.

Đồng thời, 10 người được đưa lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để kiểm tra.

Cũng theo vị lãnh đạo này hiện bố mẹ cháu và 1 cháu bé hàng xóm được xác định dương tính với bệnh bạch hầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Tránh tư duy nhiệm kỳ

GD&TĐ - Dự thảo Điều lệ trường tiểu học, THCS, THPT của Bộ GD&ĐT đề xuất quy định hiệu trưởng trường phổ thông không làm quá hai nhiệm kỳ liên tiếp tại một trường.

Không gian Tết được thầy, phụ huynh và trò học nhà trường bài trí tại các gian trại. Ảnh Ngô Chuyên.

Cùng trò mang Tết về trường

GD&TĐ - Nhằm giáo dục cho học sinh về cái Tết cổ truyền cũng như văn hoá của dân tộc, vùng miền, nhiều trường học ở Hà Nội tổ chức hoạt động ngoại khoá.