Một cảnh sát bị thương khi bắt giữ tội phạm ma túy

GD&TĐ - Trong lúc khống chế, bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán ma túy, một chiến sĩ cảnh sát đã bị thương.

Đối tượng Bùi Văn Hùng bị cơ quan chức năng khống chế, bắt giữ
Đối tượng Bùi Văn Hùng bị cơ quan chức năng khống chế, bắt giữ

Chiều 26/12, thông tin từ Công an huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình) cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án ma túy.

Theo đó, ngày 25/12, Công an huyện Tân Lạc đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn Công an tỉnh Hòa Bình tiến hành phá án sau khi phát hiện nhóm đối tượng gồm Bùi Văn Hùng (SN 1982, trú tại thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Văn Mạnh (SN 1968, trú tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực xã Loóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) đem về miền xuôi tiêu thụ.

Khi nhóm đối tượng đi chuyển đến  Km 116+ 500  trên QL6 (thuộc địa phận xóm Vó, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc) thì bị cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ. Vật chứng thu giữ là 1 bánh heroin, 200 viên hồng phiến, 12,15 gam heroin, 1 xe mô tô, 2 điện thoại di động và 7.580.000 đồng.

Quá trình khống chế đối tượng Bùi Văn Hùng, Thượng úy Lê Anh Dũng đã bị thương khi ôm chặt đối tượng cùng văng xuống vực sâu khoảng 4m so với mặt đường.

Công an huyện Tân Lạc đã khẩn trương đưa Thượng úy Lê Anh Dũng đến Trung tâm y tế huyện Tân Lạc để sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình điều trị. Hiện bệnh nhân Lê Anh Dũng đã được mổ và đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ