Moscow sản xuất gấp tên lửa không thể đánh chặn bảo vệ sườn Tây

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Nga quyết định tăng cường sản xuất tên lửa siêu thanh Kinzhal để đối phó với nguy cơ ngày càng tăng từ bên ngoài nhằm vào Moscow.

Tiêm kích MiG-31K mang theo tên lửa Kinzhal.
Tiêm kích MiG-31K mang theo tên lửa Kinzhal.

Trong một tuyên bố trên hãng thông tấn Sputnik, Tập đoàn Nhà nước Rostec của Nga, ông Sergey Chemezov cho biết, ban đầu không cần số lượng lớn Kinzhal, nhưng việc sản xuất tên lửa này đã tăng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2/2022.

"Khối lượng sản xuất Kinzhal đã được gia tăng đáng kể, trong một số trường hợp, con số được tăng gấp hơn 50 lần", ông Chemezov cho biết.

Thông tấn Nga cho biết thêm, trước khi tăng cường sản xuất, tiêm kích MiG-31K trang bị Kinzhal đã nhiều lần được sử dụng trong các cuộc tập trận ở khu vực miền nam và trên Biển Đen. Năm ngoái, tổ hợp tên lửa siêu thanh Kinzhal đã hoàn thành thử nghiệm ở Bắc Cực.

Những hoạt động chiến đấu và tuần tra huấn luyện đều được thực hiện bởi máy bay MiG-31K của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Trong các chuyến bay, các thiết bị hàng không đã được kiểm tra trong điều kiện khí hậu phức tạp, ở nhiệt độ thấp.

Trong khi đó, các hoạt động thử nghiệm được bảo đảm an toàn bởi lực lượng hàng không của Hạm đội Phương Bắc. Máy bay săn ngầm đã kiểm tra các khu vực thử nghiệm, đồng thời giám sát, chụp ảnh các vị trí mục tiêu trước và sau đợt tấn công.

MiG-31K không chỉ được hoạt động ở phía Bắc, mà còn xuất hiện ở phía nam và các quân khu khác, cũng như bên ngoài lãnh thổ. Theo đó, mùa hè năm ngoái, hai chiếc MiG-31K đã được triển khai tới căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở Syria. Phi công Nga đã thực hiện các chuyến bay huấn luyện ở vùng biển Địa Trung Hải.

Tại đây, Kinzhal đã tích cực tương tác với lực lượng hàng không hải quân, đặc biệt là với máy bay chống ngầm Il-38. Theo các chuyên gia, tổ hợp tên lửa siêu thanh Kinzhal có thể tấn công các mục tiêu mặt đất, nhưng trước hết chúng được thiết kế để đối phó với các nhóm tàu tấn công của đối phương.

Chiến lược tấn công toàn cầu của phương Tây hiện liên quan đến khả năng tấn công bằng tên lửa hành trình từ các tàu chiến ở khoảng cách hơn 550 km tính từ đường bờ biển. Nhưng tên lửa Kinzhal của Nga được cho là có thể đẩy lùi nhóm tàu của đối thủ ra xa khỏi vùng biển ở khoảng cách hơn 2.000km.

Dù rất nhiều cuộc thử nghiệm Kinzhal được Nga thực hiện ở phía Bắc nhưng theo đánh giá của giới chuyên gia, hướng chiến lược phía Tây được coi là một trong những ưu tiên cao nhất cho việc triển khai tổ hợp tên lửa siêu thanh Kinzhal của Moscow.

Chúng chủ yếu sẽ tăng cường sức mạnh cho Quân khu phía Tây (nơi Nga có chung đường biên giới với một số nước thành viên NATO). Thời gian thực hiện nhiệm vụ chiến đấu phụ thuộc vào yêu cầu quốc phòng- an ninh của nhà nước và hoạt động huấn luyện các biên đội tàu chiến.

Việc chọn MiG-31K làm nền tảng mang phóng Kinzhal không phải là sự lựa chọn ngẫu nhiên. Máy bay chiến đấu đánh chặn tầm xa siêu thanh do Liên Xô phát triển này có khả năng hoạt động trong mọi thời tiết, và được xem là phương tiện chiến đấu không có đối thủ trong cùng loại.

Hiện nay, phi đội MiG-31K sử dụng tên lửa siêu thanh đang được nâng cấp thêm. Theo đó, những chiếc MiG-31K mới sẽ trang bị hệ thống điều khiển hiện đại, cung cấp khả năng lái tự động tại thời điểm phóng.

Khi hoạt động ở chế độ tự động, tất cả các thông số sẽ được thiết lập, bao gồm cả tốc độ và độ cao. Phi hành đoàn sẽ làm theo lệnh hướng dẫn và nhấn nút tấn công mục tiêu. Hệ thống điều khiển mới này sẽ đẩy nhanh quá trình đào tạo phi công cho quân đội Nga trong tương lai và tăng hiệu quả chiến đấu cho MiG-31K.

Cùng với các máy bay MiG, các chuyến bay huấn luyện với tổ hợp tên lửa Kinzhal đã được Nga thực hiện bằng máy bay chống ngầm Il-38 và máy bay tấn công tầm xa Tu-22M3. Dự kiến, trong tương lai, những máy bay hạng nặng này cũng sẽ trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.