Phía Nga đã đề xuất Ấn Độ mua hệ thống tên lửa phòng không S-350 mới chỉ được trang bị hạn chế. Và đây không chỉ là vấn đề vũ khí, mà còn liên quan tới chuyển giao toàn bộ công nghệ sản xuất.
Những thông tin tương tự đã bắt đầu lan truyền trên các phương tiện truyền thông Ấn Độ, trích dẫn các nguồn thân cận với Tập đoàn Rostec của Nga. Vì vậy, không rõ những báo cáo này chính xác đến mức nào và liệu chúng có phải là sự suy diễn hão huyền hay không.
Tuy nhiên chúng ta cần nhớ rằng người Nga không chỉ sẵn sàng bán mà còn chấp thuận nội địa hóa và chia sẻ với Ấn Độ công nghệ chế tạo máy bay chiến đấu Su-57E . Vì vậy có khả năng để đảm bảo một hợp đồng xuất khẩu khác, họ sẽ tiết lộ "bí mật" của một hệ thống phòng không hiếm có.
Và ở đây cần nhớ rằng S-350 về cơ bản là sự tích hợp các giải pháp và phát triển từ hệ thống tên lửa phòng không KM-SAM dành cho Hàn Quốc. Điều đó nghĩa là khó có thể khẳng định rằng có bất kỳ "bí mật" nào mà không ai biết đến, nhưng ngành công nghiệp Ấn Độ chắc chắn sẽ tìm ra cách áp dụng vào các phát triển của riêng mình.
Nhưng đây vẫn có thể là đợt chào bán xuất khẩu đầu tiên cho các hệ thống này, vốn chỉ được đưa vào sử dụng từ năm 2020. Điều này có thể đồng nghĩa với việc Quân đội Nga đã nhận đủ số lượng tên lửa phòng không S-350 Vityaz để bắt đầu cung cấp ra nước ngoài.
Đồng thời cũng có thể Nga đang phải đối mặt với nỗ lực đơn thuần đó là tận dụng tối đa năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng, mà hiện tại không đủ nguồn vốn tự có. Điều này cũng sẽ cho phép thu hút thêm nguồn tài chính thông qua các hợp đồng xuất khẩu.
Hệ thống S-350 đang được quảng bá cho Ấn Độ như một "sự bổ sung" cho S-400 để nhắm mục tiêu ở "tầm ngắn". New Delhi rất thích Triumf trong quá trình sử dụng nên họ đang đặt hàng với số lượng lớn hơn nữa.
Ở đây chúng ta sẽ đề cập đến các đặc điểm của hệ thống S-350, theo tuyên bố, tên lửa có khả năng đánh chặn các mối đe dọa ở cự ly 10 - 15 km và 40 - 120 km, tùy thuộc vào chủng loại. Báo chí cho rằng trong các cuộc thử nghiệm, hệ thống này thậm chí còn có thể chống lại bom dẫn đường, đạn phản lực và tên lửa chống radar.
Tuy vậy trên chiến trường Ukraine, không có thông tin chi tiết cụ thể nào về hiệu quả của nó, chỉ có những tuyên bố chung chung về việc bắn hạ tên lửa Storm Shadow và các UAV tự chế. S-350 cũng "tỏa sáng" về số lượng tổn thất khoảng 4 lần, vì vậy rất có thể số lượng của chúng chưa nhiều, hoặc chỉ được triển khai ở hậu phương.