Moscow quyết khắc phục hậu quả từ chính sách bài Nga của Kiev

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/12 cho biết, Moscow đã trực tiếp hứng chịu hậu quả từ các chính sách bài Nga mang tính phá hoại của Kiev.

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin

“Sau khi bốn vùng lãnh thổ cũ của Ukraine gia nhập Nga vào năm 2022, chính quyền Ukraine đã tìm cách ‘làm lệch tâm trí’ người dân địa phương bằng lịch sử giả mạo và chủ nghĩa dân tộc. Moscow đã trực tiếp hứng chịu hậu quả từ các chính sách bài Nga mang tính phá hoại của Kiev”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong một cuộc họp của ban giám sát phong trào thanh niên quốc gia hôm 5/12.

Moscow đã nhiều lần cáo buộc Kiev đàn áp người dân Donbass chủ yếu nói tiếng Nga sau cuộc đảo chính Maidan năm 2014, chứng kiến chính phủ mới của Ukraine ngày càng theo đuổi hệ tư tưởng dân tộc chủ nghĩa.

Hai vùng lãnh thổ cũ của Ukraine sau đó đã tuyên bố độc lập khỏi Kiev dưới hình thức Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, và Kiev đáp trả bằng một cuộc đàn áp bạo lực, gây ra xung đột kéo dài nhiều năm.

Các khu vực của hai vùng này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev trong nhiều năm cho đến khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Nga vào tháng 2/2022 -và một số khu vực nhất định của Cộng hòa Nhân dân Donetsk vẫn do quân đội Ukraine kiểm soát.

“Vẫn còn nhiều việc phải làm ở đó”, ông Putin nói khi nhắc đến hai vùng lãnh thổ này, cùng với hai vùng lãnh thổ khác là Kherson và Zaporozhye cũng gia nhập Nga vào năm 2022.

“Chúng ta cần phải cùng nhau vượt qua di sản hủy diệt của chính sách dân tộc chủ nghĩa ngày càng leo thang và hung hãn mà các chính phủ kế nhiệm ở Kiev theo đuổi”, Tổng thống Nga nói, ông đồng thời cho biết thêm rằng, các chương trình trường học công lập của Ukraine chứa đầy “sự bài Nga và lịch sử giả mạo”, và cuối cùng “gieo rắc sự bất hòa trong nhân dân và cố tình làm sai lệch tâm trí của người dân”.

Vào cuối tháng 11/2023, Chủ tịch Quốc hội Ukraine, Ruslan Stefanchuk, nói với đài truyền hình do nhà nước kiểm soát rằng, những người được xác định là người Nga không nên được trao bất kỳ quyền thiểu số nào ở Ukraine vì bị cáo buộc là thiếu tôn trọng nhà nước Ukraine. Ông cũng từ chối quyền được coi họ là thiểu số ở Ukraine.

Thanh tra viên ngôn ngữ của Ukraine, Taras Kremin, đã nhấn mạnh vấn đề này bằng cách nói với Đài Châu Âu Tự do/Đài Tự do (RFE/RL) do nhà nước Mỹ điều hành rằng, không có người Ukraine nói tiếng Nga.

Tổng thống Putin khẳng định các chính sách của Kiev không chỉ nhắm vào trẻ em và thanh thiếu niên mà còn cả người lớn. Ông kêu gọi phong trào thanh niên nhà nước Nga mở rộng hoạt động ở các khu vực mới để hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên địa phương bằng cách mang đến cho họ những cơ hội mới.

Được thành lập vào tháng 12/2022 và dưới sự giám sát của tổng thống, phong trào thanh niên nhà nước Nga - còn được gọi là “Phong trào tiên phong” - có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động ngoại khóa và giải trí cho thanh thiếu niên, giúp họ hình thành thế giới quan “dựa trên tinh thần và đạo đức truyền thống Nga”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vết bỏng vùng cánh tay của người bệnh P. Ảnh: BVCC.

Bỏng nặng do đốt rác bằng xăng

GD&TĐ - Khoa Chấn thương chỉnh hình và Bỏng, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa tiếp nhận 2 trường hợp bị bỏng nặng do đốt rác bằng xăng.