Moscow phản ứng trước hội nghị thượng đỉnh NATO

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu tìm kiếm quyền bá chủ toàn cầu.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tại Vilnius, Litva, ngày 12/7/2023. (Ảnh: Paul Ellis - Pool/Getty Images)
Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tại Vilnius, Litva, ngày 12/7/2023. (Ảnh: Paul Ellis - Pool/Getty Images)

Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) dự định sử dụng Ukraine như một đại diện cho cuộc chiến bất tận trong khi mở rộng sang Bắc Cực và châu Á để theo đuổi các mục tiêu thuộc địa mới - Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm 12/7, sau cuộc họp của NATO kết thúc ở nước láng giềng Litva.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, “tập thể phương Tây do Mỹ lãnh đạo không sẵn sàng chấp nhận sự hình thành của một thế giới đa cực và có ý định bảo vệ quyền bá chủ của mình bằng mọi phương tiện sẵn có, bao gồm cả quân sự”.

Theo Moscow, cái mà phương Tây gọi là “trật tự dựa trên luật lệ” chẳng qua chỉ là “giấy phép mà họ tự cấp cho mình để vi phạm luật pháp quốc tế” và không liên quan gì đến Liên Hợp quốc, tổ chức mà NATO thường xuyên viện dẫn.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, “những thành tựu của NATO ai cũng biết: sự bất ổn ngày càng gia tăng, sự tàn phá của các quốc gia, chủ nghĩa khủng bố tràn lan, tội ác chiến tranh gây ra mà không bị trừng phạt, máu của dân thường, bao gồm cả trẻ em và dòng người tị nạn vô tận”.

Bộ này cho biết thêm, khối này hiện đang quyết tâm "NATO hóa" Ukraine, coi nước này như một nguồn tài nguyên có thể tiêu hao trong một cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga, cung cấp cho Kiev vũ khí tầm xa nhằm kéo dài cuộc xung đột càng lâu càng tốt. Trong khi đó, tổ hợp công nghiệp-quân sự của Mỹ đang “vui vẻ xoa tay” trước triển vọng bán cho các đồng minh châu Âu của mình những vũ khí thay thế vũ khí bị phá hủy ở Ukraine với “giá cắt cổ”.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng liên minh phương Tây đang làm việc để "gài bẫy" Gruzia, Bosnia và Herzegovina và Moldova, cũng như tìm cách biến Bắc Cực thành "khu vực đối đầu" và mở rộng ra ngoài Bắc Đại Tây Dương đến Trung Đông, Bắc Phi và Châu Á-Thái Bình Dương, nhằm theo đuổi một “NATO toàn cầu”.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Washington và đồng minh của họ đang cố gắng áp đặt các quy tắc của riêng họ và rút cạn các nguồn lực theo mô hình thực dân mới đã được chứng minh”.

Kết luận của Bộ Ngoại giao Nga khẳng định nước này sẽ đáp trả các mối đe dọa “một cách kịp thời và thích hợp, sử dụng tất cả các phương tiện và phương pháp mà chúng tôi có”.

Chính phủ Nga đã gửi một đề xuất an ninh toàn diện tới Mỹ và NATO vào tháng 12/2021, yêu cầu khối này rút quân khỏi Đông Âu và đảm bảo tính trung lập của Ukraine. Cả Washington và NATO đều từ chối yêu cầu của Moscow vào tháng 1/2022. Nga coi việc mở rộng về phía đông của khối là một mối đe dọa và viện dẫn mối quan hệ với Kiev là một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột vũ trang với Ukraine.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.
Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.