Moscow nói gì trước thông tin chuẩn bị tổng động viên lần hai?

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 700 nghìn công dân nước này đã đăng ký nghĩa vụ quân sự vào năm 2023.

Moscow nói gì trước thông tin chuẩn bị tổng động viên lần hai?

Hơn 700.000 người Nga đã đăng ký nhập ngũ vào năm 2023. Chuẩn Đô đốc Vladimir Tsimlyansky - người đứng đầu Tổng cục Tổ chức và Huy động của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga cho biết.

Ông Tsimlyansky nói thêm, khi thanh niên đăng ký nghĩa vụ quân sự trong năm nay, một cơ sở dữ liệu điện tử duy nhất sẽ thiết lập.

Bộ Quốc phòng Nga đã nhận được dữ liệu ở dạng kỹ thuật số và sao chép nó ra giấy nếu thấy cần thiết, vị tướng giải thích.

Bên cạnh đó, tất cả lính nghĩa vụ quân sự hoàn thành thời hạn phục vụ đều được về nhà đúng thời hạn, Chuẩn đô đốc Vladimir Tsimlyansky nói thêm.

Vào ngày 30 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về việc gọi thanh niên Nga nhập ngũ vào mùa xuân.

Khoảng thời gian sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7. Dự kiến ​​Quân đội Nga sẽ tiếp nhận 147.000 tân binh.

Quân đội Nga khẳng định họ đã có đủ số lượng lính nghĩa vụ cần thiết.

Quân đội Nga khẳng định họ đã có đủ số lượng lính nghĩa vụ cần thiết.

Với thực tế là số lượng công dân đăng ký nhập ngũ đã đủ, sẽ không có đợt huy động thứ hai trong kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga, ông Tsimlyansky khẳng định.

Theo lời khẳng định, Nga có đủ nhân lực để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tất cả thông tin về khả năng phát lệnh động viên lần thứ hai được lan truyền bởi các nguồn không rõ ràng đều được coi là sai sự thật.

Chuẩn đô đốc Vladimir Tsimlyansky nói tiếp, cần nhấn mạnh rằng những người lính mới nhập ngũ sẽ không được cử đi phục vụ ở các vùng chiến sự mà Liên bang Nga tuyên bố sáp nhập từ lãnh thổ của Ukraine.

Theo PolitRussia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ThS Lê Hồng Hiệu cho rằng nghề giáo không đơn thuần là một công việc, mà là một “nghề của tình yêu”. Ảnh: NTCC

Người thầy kiến tạo giấc mơ

GD&TĐ - ThS Lê Hồng Hiệu - Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) là người đã được vinh danh “Nhà giáo tiêu biểu 2024”.

Vỏ cam chứa nhiều hoạt chất quý chống oxy hóa mạnh.

Biến vỏ cam thành dược liệu quý

GD&TĐ - Nhóm nghiên cứu từ Trường Đại học Dược Hà Nội đã thực hiện đề tài chiết xuất hesperidin từ phụ phẩm vỏ cam Cao Phong (Phú Thọ), nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu nội địa.

Minh họa/INT.

Cùng hẹn đối thoại văn hóa

GD&TĐ - Mô hình tổ chức sự kiện nghệ thuật trong không gian nhỏ và ấm cúng được các nhóm, câu lạc bộ âm nhạc truyền thống thực hiện trong nhiều năm qua.