Moscow muốn thu hồi tên lửa đã bán?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo tờ Newsweek, lực lượng Nga đã điều chỉnh chiến thuật trong xung đột với Ukraine, trong đó ưu tiên UAV và tăng tích trữ tên lửa.

Nga nhiều lần phóng tên lửa chiến thuật Iskander-M vào mục tiêu quân sự Ukraine.
Nga nhiều lần phóng tên lửa chiến thuật Iskander-M vào mục tiêu quân sự Ukraine.

Thu hồi tên lửa đã bán

Nhận định được báo Mỹ đưa ra trong bài viết đăng tải hôm 16/11 cho biết, Nga đã giảm đáng kể việc sử dụng tên lửa ở Ukraine trong thời gian gần đây, Moskva có thể đang xây dựng một kho dự trữ lớn vũ khí để sử dụng trong một cuộc tấn công mùa đông.

Bên cạnh đó, Moskva cũng chuyển sang sử dụng các loại vũ khí khác để tiếp tục cuộc tấn công nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả cao.

Newsweek dẫn lời cố vấn của Trung tâm Phân tích Hải quân Mỹ (CNA) Samuel Bendett, một chuyên gia về công nghệ máy bay không người lái và quân sự Nga, Moskva đã rút được "bài học" về thành công của Ukraine trong việc sử dụng máy bay không người lái và đang tìm cách áp dụng chiến thuật tương tự.

Ông Bendett cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đang mở rộng chương trình hướng dẫn sử dụng máy bay không người lái (UAV) nhằm mục đích tiếp tục mục tiêu điều khiển máy bay không người lái như một loại kỹ năng bắt buộc đối với binh sĩ Nga.

"Một trong những bài học quan trọng mà quân đội Nga rút ra từ cuộc xung đột ở Ukraine là nhu cầu đào tạo những chuyên gia huấn luyện UAV 4 cánh quạt, những người sau đó có thể huấn luyện nhiều binh sĩ khác cách điều khiển chúng. Bộ Quốc phòng Nga đang nỗ lực tiêu chuẩn hóa việc đào tạo như vậy", ông Bendett nói.

Một nguồn tin được tờ Wall Street Journal (WSJ) công bố ngày 15/11, tiết lộ các quan chức chính phủ Nga đã liên hệ với các đối tác để đề nghị chuyển giao lại một số thiết bị quân sự và vũ khí mà nước này đã xuất khẩu trước đó, có thể cho thấy nguồn cung vũ khí, trang thiết bị quốc phòng cho cuộc xung đột với Ukraine đang cạn kiệt.

Đối tác Ai Cập được cho là đang có kế hoạch gửi lại khoảng 150 động cơ máy bay trực thăng bắt đầu từ tháng 12 tới, trong khi Moskva đang tìm cách thực hiện các thỏa thuận tương tự với các quan chức ở Pakistan, Belarus và Brazil.

Tuy nhiên, theo WSJ, hiện chưa có thông tin việc hoàn lại những thiết bị hoặc vũ khí khác đã được thực hiện hay mới chỉ nằm trong nội dung các cuộc đàm phán giữa Nga với các đối tác.

Theo số liệu thống kê được tờ Pravda của Ukraine công bố, lực lượng Nga đã phóng hơn 100 tên lửa về phía Ukraine vào tháng 9 nhưng chỉ có 40 tên lửa vào tháng 10. Điều này cho thấy, số lượng tên lửa trong kho của Nga đang dần cạn.

Nga đã cạn tên lửa?

Trái với thông tin được WSJ và Pravda đăng tải, Vadym Skibitsky, Cục phó Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) vừa tiết lộ, Nga đang sở hữu 870 tên lửa chính xác cao với tầm bắn trên 350 km, trong đó có 165 tên lửa hành trình hải quân Kalibr, 160 tên lửa phóng từ máy bay Kh-55/101/555, 290 tên lửa đạn đạo và hành trình thuộc tổ hợp Iskander và 230 tên lửa diệt hạm siêu thanh Kh-22/32.

"Số tên lửa này gần như y hệt thống kê cùng thời điểm năm ngoái, cho thấy Nga vẫn duy trì sản lượng tên lửa đủ để tích lũy. Nhưng họ không thể sử dụng toàn bộ số vũ khí này vì phải bảo đảm mức dự trữ tối thiểu theo quy định là 30%", tướng Skibitsky nói.

Quân đội Nga cũng cải tiến tên lửa diệt hạm siêu thanh P-800 Oniks cho nhiệm vụ tấn công mặt đất, tăng cường sử dụng tên lửa hành trình không đối đất Kh-59 với tầm bắn 300 km để tập kích mục tiêu quân sự của Ukraine.

Theo tiết lộ của ông Skibitsky, Nga đã xuất xưởng 115 tên lửa dẫn đường tầm xa trong tháng 10, gồm 20 quả đạn Kalibr, 12 tên lửa hành trình Iskander-K, 30 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, 4 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 9 tên lửa diệt hạm siêu thanh Kh-32 và 40 quả đạn hành trình Kh-101.

"Tốc độ sản xuất tên lửa của Nga không tăng đáng kể so với mùa hè, do tác động từ các lệnh trừng phạt. Năng lực hiện tại của họ không cho phép bù đắp khoảng trống kho dự trữ trong thời gian ngắn", tướng Ukraine nói và cho biết thêm rằng Iran chưa bao giờ chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga như giới quân sự phương Tây từng đề cập.

Cũng theo tướng Skibitsky, lực lượng Nga chưa tung ra những đòn tấn công tên lửa quy mô lớn như cùng kỳ năm ngoái, do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Thông tin được tướng Ukraine đưa ra khá bất ngờ và xuất hiện sau khi phương Tây từng nhiều lần nhận định kho tên lửa Nga sắp cạn kiệt do tần suất sử dụng cao.

Tờ Financial Times hồi tháng 3 dẫn lời quan chức tình báo Ukraine tuyên bố kho dự trữ của Nga chỉ còn 90 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 45 quả đạn hành trình Iskander-K và 36 tên lửa Kh-22.

Clip cường kích Su-25 Nga tấn công mục tiêu Ukraine.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ