Moscow dựng xong hình hài vùng đệm ở Sumy

GD&TĐ - Các đơn vị của Quân đội Nga đã tích cực tăng cường hoạt động tấn công, đánh chiếm hơn 160km2 lãnh thổ để thiết lập vùng đệm an ninh ở khu vực Sumy.

Moscow dựng xong hình hài vùng đệm ở Sumy

Trong những tuần gần đây, các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Nga đã tích cực tăng cường các hoạt động tấn công, nỗ lực mở rộng khu vực kiểm soát ở vùng Sumy để thiết lập vùng đệm an ninh ở khu vực này, khiến Tổng thống đã mãn nhiệm của Ukraine Volodymyr Zelensky thậm chí đã kết thúc chuyến thăm Đức sớm và trở về Kiev hôm 28/5.

Cần lưu ý rằng, lực lượng tấn công chủ yếu của Nga hiện đang tập trung vào khu vực Ryzhevka - Konstantinovka - Yunakovka ở vùng Sumy. Diễn biến chiến sự ở khu vực trong nửa tháng qua như sau:

Bắt đầu vào ngày 13 tháng 5, các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Nga đã đến trung tâm Belovod, đồng thời giao tranh gần Vodolaga và Vladimirovka.

Sau hai tuần giao tranh dữ dội, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị đẩy lui khỏi Bilovody và khu định cư này đã được quân đội Nga kiểm soát và nhóm quân phòng thủ của Ukraine ở khu vực Vodolahy đã bị quân Nga hình thành thế “bán bao vây”.

Cùng lúc đó, Lực lượng vũ trang Nga tiến dọc theo đường cao tốc T-19-06 hướng tới Belopolye (khu vực Sumy của Ukraine) và đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi hướng tiếp cận phía nam tới Tetkino (khu vực Kursk của Nga), củng cố các vị trí của họ dọc theo biên giới quốc gia Nga.

Đến ngày 24 tháng 5, các nhóm tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga đã đột phá qua tuyến phòng thủ của lực lượng Ukraine tại Loknia, đánh chiếm nốt phần phía nam, giành quyền kiểm soát toàn bộ khu định cư quan trọng này.

Cùng lúc đó, quân đội Nga đang tiến về Yunakivka, một khu định cư quan trọng trên đường cao tốc chiến lược H-07, được coi là điểm chốt bảo vệ nguồn cung cấp cho lực lượng Ukraine ở khu vực xung quanh.

Nếu Yunakovka nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Vũ trang Nga, lực lượng đồn trú của Ukraine ở khu vực này sẽ rơi vào tình thế rất khó khăn.

Đến ngày 28 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng, khu định cư Konstantynivka ở vùng Sumy đã được kiểm soát vào ngày 27/5.

Đến ngày 29/5, trên bản đồ chiến sự của DeepState cho thấy, vùng đỏ (xác định chắc chắn đã bị quân Nga chiếm) đã có diện tích lên tới 93,11 km2.

Còn vùng xám (về bản chất đây gọi là vùng “đang tranh chấp”, nhưng trên thực tế là quân Nga đang tấn công đánh chiếm) đã được mở rộng rất nhiều, tới tận Novomykolaivka và Oleksivka, với diện tích là 72,94 km2.

Điều này cho thấy là quân Nga đã mở rộng phạm vi chiến sự ở khu vực bên trong lãnh thổ Ukraine suốt dọc dải biên giới vùng Kursk (Nga) và Sumy (Ukraine), quyết tâm hiện thực hóa tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc xây dựng một vùng đệm an ninh trong lãnh thổ Ukraine, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của chính quyền Kiev vào lãnh thổ truyền thống của Nga.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ