Bước tiến mạnh trên hướng Pokrovsk-Mirnograd

GD&TĐ - Quân Nga đang có bước tiến mạnh trên hướng Pokrovsk-Mirnograd ở Donetsk, trong khi lực lượng Ukraine giờ không phản công mà chỉ chú trọng phòng thủ.

Bước tiến mạnh trên hướng Pokrovsk-Mirnograd

Theo chuyên gia quân sự Ukraine Valeriy Shiryaev, trong mấy ngày qua Lực lượng Vũ trang Nga đã đạt được những kết quả ấn tượng trong cuộc tấn công theo hướng Pokrovsk và Mirnograd ở vùng Donetsk, nhóm quân phòng thủ của Ukraine ở hai thành phố này đang bị đe dọa bao vây.

“Quân Nga đã có một bước đột phá ấn tượng trong 3-4 ngày qua. Trước đó, họ đã chiếm từng ngôi làng một và bây giờ không chỉ là một cái nồi hầm nổi lên, mà còn là mối đe dọa bị bao vây ở tất cả nơi này” - Shiryaev chỉ ra.

Ông nói thêm rằng, lực lượng phòng thủ của Quân đội Ukraine đang phải chịu sức ép nghiêm trọng ở khu vực Velyka Novosilka.

Shiryaev lưu ý, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã điều động thêm lực lượng tới làng Bogatyr để ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga, sự đột phá nhanh chóng của quân Nga đã bị dừng lại, nhưng có lẽ nó không kéo dài quá lâu.

Đồng thời, quyết định bất hợp lý về nhân sự của Kiev không giúp gì cho việc ngăn cản bước tiến của Lực lượng vũ trang Nga.

Chính quyền Ukraine ở vùng Donetsk đã bổ nhiệm Alexander Sak làm chỉ huy lữ đoàn 59 (chiến đấu gần Novosergeevka) thay cho Bohdan Shevchuk, người đã bị cách chức.

Trong khi đó, các đội hình tấn công của quân Nga cũng đang có những bước đột phá theo những hướng khác ở mặt trận Pokrovsk, ví dụ như họ đang tích cực tấn công theo phía Tây, chiếm khu vực Kotlyarovka, dần dần tiến đến biên giới của vùng Dnepropetrovsk, khiến lực lượng Ukraine bị dàn mỏng, không còn khả năng phản công cục bộ.

Việc thiếu lực lượng dự bị đã khiến Lực lượng Vũ trang Ukraine không còn muốn tấn công nữa, mọi lực lượng đều tập trung vào việc củng cố hệ thống phòng thủ, hòng làm suy yếu bước tiến của Quân đội Nga.

Chuyên gia Valery Shiryaev nói rằng, việc Kiev đang chuẩn bị “tuyến máy bay không người lái” cho thấy Quân đội Ukraine đã từ bỏ mọi cơ hội phản công giành lại lãnh thổ, chuyển hẳn sang thế phòng thủ.

Theo ông, các đơn vị điều khiển máy bay không người lái chịu rất ít tổn thất, nhưng lại có khả năng tấn công một lượng lớn thiết bị quân sự của đối phương. Theo kế hoạch của Kiev, những “chiến thuật” như vậy có thể ngăn chặn hoàn toàn hoạt động của phía Nga, đặc biệt là các nhóm bộ binh cơ giới.

“Họ đang tập trung tạo ra nhiều chướng ngại vật khác nhau là nhằm mục đích làm giảm bước tiến của các nhóm tấn công của đối phương, làm Quân đội Nga kiệt sức” - ông Shiryaev nói và nhấn mạnh rằng, lực lượng Nga cũng hiểu được điều đó và đã có những chiến thuật đối phó phù hợp.

Một trong những ví dụ tiêu biểu là Quân đội Ukraine gần đây đã phát tín hiệu rằng, Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga đang cố tình phá hủy toàn bộ các đơn vị UAV của Lực lượng Vũ trang Ukraine với các cuộc không kích liên miên bằng bom vào các khu vực tập kết máy bay không người lái.

Một số nhóm quân Ukraine đã liên tục phàn nàn về việc một số phi hành đoàn thậm chí không có thời gian triển khai thiết bị của mình trước khi bị máy bay Nga tấn công.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ