Môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021: Đề không quá khó, phù hợp với sức học sinh

Với 90 phút làm bài, chiều 7/7, các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2021 trên cả nước đã hoàn thành bài thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm.

Môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021: Đề không quá khó, phù hợp với sức học sinh

Bài thi môn Toán bắt đầu lúc 14h30.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn. Bài thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 được các thí sinh đánh giá là vừa sức nhưng vẫn đảm bảo độ phân hóa. Nhiều thí sinh tự tin sẽ giành được điểm tốt.

>>>>> Gợi ý đáp án đầy đủ 24 mã đề môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

report

Hải Phòng: Thí sinh nhận định đề thi môn Toán vừa sức

Em Lê Ngọc Cẩm Tú- HS lớp 12, Trường THPT Hồng Bàng, quận Hồng Bàng nhận định, đề thi môn Toán vừa sức với học sinh. Em làm được hơn 40 câu và tự tin đạt điểm tốt.

Những thí sinh đầu tiên bước ra cổng trường thi THPT Lê Hồng Phong
Những thí sinh đầu tiên bước ra cổng trường thi THPT Lê Hồng Phong

Đón học sinh tại cổng trường thi THPT Lê Hồng Phong, cô giáo Vũ Thị Nga- GV môn Toán, Trường THPT Lương Thế Vinh, quận Hồng Bàng vui mừng chia sẻ học sinh làm được bài vì đề thi khá phù hợp. Với học sinh lực học khá các em có thể làm được 7 đến 8 điểm.

2 cô giáo Trường THPT Lương Thế Vinh nhận xét đề và bài làm cho học sinh ngay tại cổng trường thi
2 cô giáo Trường THPT Lương Thế Vinh nhận xét đề và bài làm cho học sinh ngay tại cổng trường thi

Em Nguyễn Minh Tùng-HS lớp 12, Trường THPT Lương Thế Vinh nhận xét, đề thi môn toán nhẹ nhàng, dễ hơn đề thi thử tại trường. Em tự tin đạt điểm trên 9.

Nguyễn Dịu

report

Cần Thơ: Nhiều thí sinh thở phào nhẹ nhõm, tự tin đạt điểm cao

Kết thúc ngày thi đầu tiên với môn Toán, nhiều thí sinh tại TP Cần Thơ thở phào nhẹ nhõm, tự tin đạt từ 6,5 điểm trở lên. Ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui vẻ, em Nguyễn Ngọc Thêm (học sinh trường THPT Phan Văn Trị (huyện Phong Điền) chia sẻ, đề thi năm nay tương đối vừa tầm, không quá khó, em rất tự tin có thể đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay.

Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, các điểm thi vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho giám thị gác thi và thí sinh dự thi. Để đảm bảo an toàn cho chúng em, nhà trường đã trang bị, bố trí chỗ ngồi giãn cách. Trước khi vào phòng thi, chúng em luôn tuân thủ đeo khẩu trang trong khu vực thi, sát khuẩn tay,… áp dụng đầy đủ các biện pháp 5K để chúng em an tâm thi, em Thêm cho hay.

Thí sinh phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi môn toán.
Thí sinh phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi môn toán.

Em Nguyễn Thanh Tính (học sinh cùng trường) cho biết, bài thi môn Ngữ Văn em làm khá tốt nên em có tâm lý khá thoải mái khi bước vào môn Toán, vì em chọn thi xét tuyển tổ hợp môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý. Do đó, với điểm thi môn Toán em chỉ lấy đủ điểm để xét điểm tốt nghiệp.

Tương tự, em Nguyễn Ngọc Trinh, học sinh Trường THPT Trần Đại Nghĩa (quận Cái Răng), đề thi năm nay tương đối dễ, giống với đề thi minh hoạ của Bộ GD&ĐT, em hoàn thành hết bài thi khi chưa hết thời gian làm bài. Em tự tin mình đạt điểm số cao trong môn thi này.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, Tổng thí sinh đăng ký tham gia môn Toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 là 11.975 thí sinh, số thi sinh có mặt tại 24 điểm thi là 11.928 thí sinh, vắng 47 thí sinh.

Trường Tiến

report

Đề Toán "giảm tải", thí sinh phấn khởi bước ra khỏi điểm thi

Sau 90 phút diễn ra thi môn Toán, đúng 16h5 hôm nay (7/7), tiếng trống báo hiệu kết thúc thời gian làm bài thi. Những thí sinh đầu tiên hoàn thành nộp bài, hồ hởi bước ra khỏi phòng thi.

Những thí sinh đầu tiên hoàn tất môn thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Những thí sinh đầu tiên hoàn tất môn thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tại điểm thi Trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhiều thí sinh rời phòng thi môn Toán với tâm trạng vui vẻ, phấn khởi.

Em Nguyễn Phương Nhi (Hà Nội) vui mừng chia sẻ, đề thi năm nay giảm tải, bám sát chương trình sách giáo khoa, em tự tin bài làm đạt từ 7 – 8 điểm. Tuy nhiên, theo em đánh giá chung thì đối với những bạn khá thì có thể trên 8 điểm nhưng để đạt được điểm đó cũng rất khó.

Em Q.M tại điểm thi Trường THPT Việt Đức chia sẻ: Kết thúc môn thi thứ 2, em cảm thấy rất thoải mái, đề thi có sự giảm tải, phân hóa rõ ràng từ dễ đến khó. Em dự đoán bản thân sẽ đạt từ 7-8 điểm đối với môn thi này.

Phạm Hiền

report

Nam Định: Đề thi môn Toán vừa sức, bám sát chương trình

Ngay sau khi môn thi thứ 2 kết thúc, nhiều thí sinh ra khỏi trường thi đều cho rằng đề môn Toán bám sát chương trình học, vừa sức với thí sinh.

Môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021: Đề không quá khó, phù hợp với sức học sinh ảnh 5

Tại điểm thi trường THPT Giao Thủy B, các thí sinh ra về trong tâm thế khá thoải mái giữa những tràng pháo tay của phụ huynh.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Bích cho biết: “Ban đầu vào phòng thi em khá hồi hộp, vì thực sự em không xuất sắc môn Toán. Nhưng khi đọc đề em thở phào. Đề thi không khó, bám sát chương trình học và rất vừa sức”.

Thí sinh Phan Văn Hải tại Điểm thi trường THPT Xuân Trường B cũng khẳng định, em sẽ đạt điểm cao môn Toán vì kết quả làm bài rất tốt.

Tại Điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn (Trực Ninh), thí sinh Phạm Văn Toàn cho biết, đề thi trắc nghiệm không quá khó. Chỉ cần nắm tương đối vững kiến thức, công thức là có thể dễ dàng ghi điểm.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Nam Định, buổi thi môn Toán toàn tỉnh có 20.916/20.960 thí sinh dự thi, vắng 44 thí sinh. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Nam Định ngày đầu tiên được đánh giá là có nhiều thuận lợi.

Trần Hòa

report

Quảng Nam: Thí sinh rạng rỡ hoàn thành bài thi môn Toán

Kết thúc bài thi môn Toán kỳ thi THPT 2021 kéo dài 90 phút, nhiều thí sinh phấn khởi khi hoàn thành tốt bài thi. Theo nhận xét của đa số thí sinh, đề thi Toán THPT năm nay dễ hơn so với những năm trước. 

Thí sinh Phan Thị Thanh Tuyền, mã đề 112, tại điểm thi trường THPT Phan Bội Châu (Quảng Nam) cho hay, hầu hết nội dung thi chủ yếu tập trung vào lớp 12, các câu hỏi tương tự như đề minh họa mà Bộ đã công bố.

“Nếu nắm vững kiến thức, tụi em có thể làm tốt từ câu số 1 đến câu 35. Từ câu 36 đến câu 44, các bạn có học lực khá giỏi có thể làm được. Độ phân hóa của đề thi tập trung từ câu 45 đến câu 50. Em đoán được khoảng 9 điểm môn này”, thí sinh Tuyền cho biết.

Thí sinh trao đổi ngoài cổng điểm thi sau khi hoàn thành bài thi môn Toán.
Thí sinh trao đổi ngoài cổng điểm thi sau khi hoàn thành bài thi môn Toán.

Với gương mặt rạng rỡ sau khi hoàn thành bài thi, thí sinh Doãn Bá Sang - mã đề 105 cho biết, đề năm nay dễ hơn đề Toán năm 2020. Các câu khó tập trung từ câu 37 trở lên đến câu 50.

“Ở phần hình học, các câu hỏi đi từ dễ đến khó và xuyên suốt trong đề thi, học sinh có học lực trung bình hoặc khá cũng có thể làm trên 6 điểm. Môn Văn khi sáng em làm khá ổn, chiều nay môn Toán cũng tốt. Ngày thi đầu tiên em thấy hài lòng”, thí sinh Sang chia sẻ.

Các thí sinh rạng rỡ sau khi hoàn thành các môn thi ở ngày thi đầu tiên.
Các thí sinh rạng rỡ sau khi hoàn thành các môn thi ở ngày thi đầu tiên. 

Dự thi vào trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng), thí sinh Huỳnh Hữu Thắng – mã đề 113 cho rằng, đối với em đề Toán vừa sức.

“Đề Toán khá nhẹ nhàng, không đánh đố thí sinh quá nhiều. Nhìn chung em thấy khá ổn với bài thi của em. Em chắc được cỡ 8 điểm môn Toán”, thí sinh Thắng nói.

Hoàng Vinh

report

Hà Nội: Đề Toán bám sát chương trình học, có tính phân loại

Thí sinh Lê Thành Nam (điểm thi THCS Phan Chu Trinh) cho biết, đề thi môn Toán có tính phân loại cao. Đề vừa sức và khó ở những câu cuối. “Cấu trúc đề thi này chúng em đã được ôn tập ở các đề minh họa trước đó. Đề không quá dễ để ăn điểm tuyệt đối. Học sinh học lực giỏi mới có thể đạt điểm 10. Với đề Toán này thời gian làm 90 phút là phù hợp. Sau khi làm xong, em vẫn còn thời gian để kiểm tra lại rất kỹ. Hầu hết các bạn trong phòng thi của em đều làm bài tốt. Em dự đoán mình được khoảng 8 điểm” – Lê Thành Nam chia sẻ.

Thí sinh Hà Nội đánh giá đề thi môn Toán vừa sức và khó ở những câu cuối
Thí sinh Hà Nội đánh giá đề thi môn Toán vừa sức và khó ở những câu cuối

 

Tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng, thí sinh Nguyễn Mai Anh cho rằng, 80% câu hỏi trong đề là kiến thức trong sách giáo khoa, tập trung từ câu 1 đến câu 40. Từ câu 41 đến 50, độ khó bắt đầu tăng lên. Thí sinh này tự tin mình sẽ được trên 7 điểm. Sau ngày khi đầu tiên, Mai Anh cho biết, sẽ tập trung rà soát lại kiến thức để hoàn thành tốt bài thi tiếng Anh - môn thi em tự tin nhất.

Cũng tại điểm thi này, thí sinh Trần Thùy Linh cho hay: “Với đề thi môn toán năm nay, em tin sẽ có rất ít thí sinh được điểm 9, 10. Ở những câu cuối là câu phân loại thí sinh rất rõ, nếu không ôn kỹ sẽ khó làm được bài”.

Ngọc Trang

report

Ninh Bình: Học lực khá có thể đạt từ 7 đến hơn 8 điểm

Chiều nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại tỉnh Ninh Bình có mưa to. Việc có mưa lớn gây ảnh hưởng ít nhiều đến việc đi lại của thí sinh. Theo cảnh báo thì Ninh Bình có thể có ngập lụt cục bộ ở một vài nơi.

Do mưa lớn nên người thân của thí sinh phải tránh trú ở các ngôi nhà lân cận điểm thi. Nhiều người về nhà lấy xe ô tô đến điểm thi tránh trú mưa và đợi đón thí sinh.

Thí sinh Ninh Bình tự tin sau khi thi môn toán.
Thí sinh Ninh Bình tự tin sau khi thi môn toán.

Kết thúc môn thi Toán (lúc này tại Ninh Bình không còn mưa, trời hửng nắng), các thí sinh ra về trong tâm lý khá thoải mái. Nhiều em cho biết làm bài tốt. “Những bạn có học lực trung bình khá thì với đề toán có thể đạt từ 7 đến hơn 8 điểm. Nói chung là đề dễ”- một nam sinh vui vẻ cho biết.

"Ổn rồi, mình không nghĩ nhiều về điểm, đợi mai thi xong đã"- hai nữ sinh tại điểm thi Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Ninh Bình vui vẻ thống nhất với các bạn và cô giáo sau khi thi xong môn toán.
"Ổn rồi, mình không nghĩ nhiều về điểm, đợi mai thi xong đã"- hai nữ sinh tại điểm thi Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Ninh Bình vui vẻ thống nhất với các bạn và cô giáo sau khi thi xong môn toán.

Hôm nay, ông Tống Quang Thìn- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Ninh Bình đã đi kiểm tra công tác thi kỳ thi ốt nghiệp THPT năm 2021 tại một số điểm thi ở tỉnh này.

Buổi kiểm tra đã ghi nhận công tác chuẩn bị các điều kiện tại các điểm thi kỹ lưỡng, chu đáo, bài bản, khoa học từ cơ sở vật chất như phòng thi, phòng Hội đồng thi, phòng dành cho Trưởng điểm thi, tủ đựng đề thi và bài thi, hệ thống camera giám sát 24/24h tại khu vực bảo quản đề thi, bài thi; tình hình cán bộ coi thi, công tác chuẩn bị các điều kiện ăn nghỉ cho cán bộ coi thi; công tác phòng, chống dịch Covid-19; an ninh trật tự tại các điểm thi tốt; thí sinh làm bài nghiêm túc. 

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm thi.

Thiều Khang

report

TP Hồ Chí Minh: Đề Toán vừa sức, khoảng 5 câu cuối phân hóa cao

Kết thúc buổi thi môn Toán, nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Thủ Đức) nhận định, đề Toán khá vừa sức với học sinh, không đánh đố. Khoảng 5 câu cuối hơi khó, có tính phân loại thí sinh.

Điểm thi thực hiện phân luồng thí sinh, chia từng khung giờ di chuyển ra về cho từng phòng thi để đảm bảo giãn cách.
Điểm thi thực hiện phân luồng thí sinh, chia từng khung giờ di chuyển ra về cho từng phòng thi để đảm bảo giãn cách.

Thí sinh Đức An (ngụ tại TP Thủ Đức), thí sinh tự do thi tại điểm thi này cho hay, so với năm ngoái mức độ đề khá tương đương. Em hoàn thành tốt, chỉ còn 3 câu cuối khá khó chưa hoàn thành. Năm nay em dự định xét vào Trường ĐH Sài Gòn.

Thí sinh được yêu cầu rửa tay sát khuẩn trước khi rời điểm thi.
Thí sinh được yêu cầu rửa tay sát khuẩn trước khi rời điểm thi.

Tương tự, thí sinh Hương An (Trường THPT Nguyễn Hữu Huân) cũng cho rằng, đề không quá khó, em đều hoàn thành các câu hỏi, đảm bảo về mặt thời gian. Hương An chia sẻ thêm, em bước vào kỳ thi với tâm lý khá thoải mái, em đã đăng kí xét tuyển vào Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh bằng phương thức xét tuyển học bạ.

"Do em thi ban Xã hội nên môn Toán nên đã cố gắng làm tốt nhất có thể. Đề khá vừa sức với thí sinh tuy nhiên, một số câu hỏi cuối hơi khó nên... em chưa hoàn thành được. Em nghĩ mình được khoảng trên 7 điểm", thí sinh Hương An cho hay. 

Các thí sinh cho rằng đề thi môn Toán vừa sức, phân hóa cao ở 5 câu cuối.
Các thí sinh cho rằng đề thi môn Toán vừa sức, phân hóa cao ở 5 câu cuối.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn, dù nằm tại trục đường chính của TP Thủ Đức (đường Võ Văn Ngân), tuy nhiên các lực lượng phía ngoài đã hỗ trợ để phân luồng giao thông, đảm bảo thông thoáng.

Phía trong điểm thi, thí sinh được phân luồng, chia cổng (cổng chính, cổng phụ) cho từng phòng thi nên đảm bảo được giãn cách. Thí sinh rời phòng thi đều được yêu cầu rửa tay sát khuẩn. Điểm thi này có 507 thí sinh với 23 phòng thi và 95 cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ thi.

P.Nga

report

Quảng Ninh: Đề thi môn Toán “dễ thở”

Chiều 7/7, tại TP Hạ Long, sau cơn mưa rào, trời hửng nắng, không khí thành phố biển khá mát mẻ “ủng hộ” các thí sinh thi môn tiếp theo. Buổi sáng, với đề thi môn Ngữ văn được cho là phù hợp với lượng kiến thức được học, các thí sinh tự tin bước vào thi môn Toán.

Bước ra khỏi điểm thi với vẻ phấn khởi, một số thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Hạ Long cho biết, đề thi Toán tốt nghiệp THPT năm nay gồm 50 câu hỏi. Với số câu hỏi như vậy thì thời gian làm bài 90 phút là phù hợp.

Thí sinh phấn khởi vì đề Toán "dễ thở"
Thí sinh phấn khởi vì đề Toán "dễ thở"

Nội dung kiến thức của đề nằm trong khung chương trình đã được các thầy cô giảng dạy. Vì vậy, thí sinh chỉ cần học kĩ kiến thức cơ bản, chăm làm bài tập ở nhà là có thể giành điểm khá. Nhiều thí sinh được hỏi cho biết có thể đạt đến 8-9 điểm.

Sau khi kiểm tra lại, nhiều em tự tin có thể đạt 8-9 điểm
Sau khi kiểm tra lại, nhiều em tự tin có thể đạt 8-9 điểm

“Bản thân em thấy có khá nhiều câu dễ, chiếm khoảng trên 60% tổng số câu hỏi. Những câu khó nhất thuộc về phần Đại số và Giải tích dành cho các bạn có học lực giỏi. Em thấy chưa tự tin lắm trong phần  thi này. Tuy nhiên, nếu tự chấm điểm, em nghĩ mình sẽ đạt khoảng 7 điểm”, thí sinh Trần Quốc Quân cho biết.

Thí sinh Trần Quốc Quân đánh giá đề có nhiều câu dễ, phù hợp kiến thức học sinh.
Thí sinh Trần Quốc Quân đánh giá đề có nhiều câu dễ, phù hợp kiến thức học sinh.

Theo báo cáo nhanh của Ban thư ký Hội đồng thi Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, buổi thi Toán có 16.309 thí sinh đăng ký dự thi. Số lượng thí sinh dự thi là 16.228  (99,5%), vắng 81 (không có thí sinh vắng do thuộc diện bị cách ly vì dịch Covid-19). Có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi (do mang điện thoại vào phòng thi).

Các điều kiện tổ chức thi được đảm bảo;  công tác coi thi tại các điểm thi diễn ra an toàn, đúng quy định.

Nhữ Phong

report

Sơn La: Đề phân hóa cao, một số câu hỏi khó

Kết thúc bài thi môn Toán, nhiều thí sinh ra về với vẻ lo âu và thiếu tự tin với bài thi của mình.

Em Lường Minh Thùy dự thi tại điểm trường THPT Mộc Hạ (huyện Mộc Châu, Sơn La) cho biết, nhìn chung đề thi môn Toán không phải là quá khó. Một số câu hỏi thực sự khó với sức học của mình bởi có tính phân hóa cao. Vì thế, Minh Thùy cũng chỉ dám chắc là mình hoàn thành được 25/50 câu hỏi của bài thi. Những câu còn lại Thùy điền cho xong bởi mục tiêu của em chỉ là để xét tốt nghiệp.

CSGT hỗ trợ thí sinh khử khuẩn trước khi rời trường thi
CSGT hỗ trợ thí sinh khử khuẩn trước khi rời trường thi

“Em không có nguyện vọng thi vào trường nào nên cũng chỉ làm theo sức của mình để có tấm bằng tốt nghiệp, sau đó đi học nghề mà em thích. Bài thi hôm nay em chỉ dám chắc là mình đúng được khoảng 50% thôi”, Lường Minh Thùy chia sẻ.

Cũng tại điểm trường này, thí sinh Bùi Văn Hưng làm bài cũng tương tự. Em Hưng cho biết, bản thân chỉ dám chắc là hoàn thành bài thi với khoảng 25 câu.

“25 câu thì em làm được vì em có tính toán và biết là mình có điểm. Những câu còn lại, em có hoàn thành song không dám chắc là sẽ đúng”, Bùi Văn Hưng nói.

Với thí sinh Phạm Anh Đào thì có phần tự tin hơn: “Em làm được khoảng 70% yêu cầu đề bài. Sở dĩ em không làm tốt được môn Toán vì đó không phải là “môn tủ” của em. Em có nguyện vọng thi vào Học viện Thanh Thiếu niên nên em chỉ tập trung tốt ở các môn trong khối thi mà lựa chọn như: Ngữ Văn, Địa lý và Giáo dục Công dân. Em sẽ cố gắng thi tốt ở các môn này”, Phạm Anh Đào bộc bạch.

Minh Thịnh

report

Kon Tum: Đề thi Toán năm nay tương đương với những năm trước

Thí sinh Kon Tum tự tin hoàn thành môn Toán.
Thí sinh Kon Tum tự tin hoàn thành môn Toán.

Chiều 7/7, sau khi kết thúc 90 phút làm bài thi môn Toán, thí sinh tại Kon Tum ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui vẻ, phấn khởi.

Theo ghi nhận của Báo GD&ĐT, tại điểm thi Trường THPT Kon Tum (TP Kon Tum) các em học sinh bước ra khỏi phòng thi dưới tiết trời mát mẻ. Sau khi ra khỏi điểm thi, một số thí sinh ôm chầm lấy người thân của mình để chia sẻ niềm vui, sau khi hoàn thành tốt bài thi.

Em Hồ Thị Khánh Linh cho biết, đề thi Toán năm nay tương đương với những năm trước. Đối với đề năm nay, các bạn học sinh có học lực trung bình dễ dàng lấy điểm trên 6. Những bạn khá, giỏi thì có thể lấy điểm từ 8 trở lên.

"Đối với đề thi môn Toán có tính phân hoá cao. Theo em, từ câu 35 trở đi có độ khó tăng lên dần. Tuy nhiên, những bạn học lực khá, giỏi dễ dàng lấy được điểm 8. Bản thân em làm được hơn 80%, em tự tin có thể được điểm trên 8", em Linh tâm sự.

Thí sinh chia sẻ niềm vui với người thân.
Thí sinh chia sẻ niềm vui với người thân.

Tương tự, Mai Phước Toàn cho hay, đề thi Toán vừa sức với thí sinh năm nay. Do đó, các bạn học sinh chỉ cần ôn tập kĩ lưỡng sẽ dễ dàng đạt điểm cao.

"Em tự tin khi hoàn thành bài thi chiều nay. Em hy vọng kết quả sẽ được như bản thân mong muốn", em Toàn chia sẻ.

Theo Sở GD&ĐT Kon Tum, trong buổi thi môn Toán có 15 thí sinh vắng thi. Trong đó 4 em học sinh bị bệnh, 3 em bỏ học trước kỳ thi, 3 em bỏ thi và 4 em có lý do khác.

Dung Nguyễn

report

Hà Nam: Vỡ oà hạnh phúc vì hoàn thành tốt môn Toán sau những lo lắng cách ly

Nhiều thí sinh ở tỉnh Hà Nam cho biết, vì đề thi môn Toán tương đối dễ nên năm nay nhiều bạn sẽ được điểm cao.

Ghi nhận tại Điểm thi trường THPT Lý Nhân, nơi có 789 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 554 thí sinh lớp 12 của trường, 39 thí sinh tự do, 196 thí sinh Giáo dục thường xuyên. Nhiều thí sinh khẳng định làm bài tốt, sẽ đạt điểm cao vì đề thi không quá khó.

Thí sinh Tạ Quang Hiền cho biết, em là một trong số những học sinh lớp 12 trường THPT Lý Nhân phải thực hiện cách ly tập trung thời gian qua. Hơn một tháng trời tự học, tự ôn tập, các em đã vượt qua được những khó khăn để chiến thắng môn Toán.

Môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021: Đề không quá khó, phù hợp với sức học sinh ảnh 20

Thí sinh Phạm Thị Hà, cho biết: “Khi bước vào phòng thi, chúng em rất run vì thời gian qua phải cách ly, tự ôn tập nên không thể tự tin về kiến thức. Tuy nhiên, đọc đề xong, với những câu trắc nghiệm tương đối dễ thì bọn em vỡ oà hạnh phúc”.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Hà Nam, buổi thi môn Toán toàn tỉnh có 9.543/9.563 thí sinh dự thi, vắng 20 thí sinh.

Trần Hòa

report

Thái Bình: Môn Toán “dễ thở”, thí sinh thở phào sau ngày thi đầu tiên

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Quỳnh Thọ (Thái Bình), sau khi hoàn thành xong môn Toán và kết thúc ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, nhiều thí sinh vẫn nán lại và bàn luận sôi nổi về đề thi môn Toán trong buổi chiều ngày 7/7.
Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Quỳnh Thọ (Thái Bình), sau khi hoàn thành xong môn Toán và kết thúc ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, nhiều thí sinh vẫn nán lại và bàn luận sôi nổi về đề thi môn Toán trong buổi chiều ngày 7/7.
Qua trao đổi, đa số thí sinh đều cho rằng đề thi môn Toán năm nay phù hợp với mặt bằng chung. Các kiến thức đều đã được thầy cô giảng dạy trên lớp. Bên cạnh đó, từng mã đề cũng có những câu hỏi phân loại riêng đối với thí sinh.
Qua trao đổi, đa số thí sinh đều cho rằng đề thi môn Toán năm nay phù hợp với mặt bằng chung. Các kiến thức đều đã được thầy cô giảng dạy trên lớp. Bên cạnh đó, từng mã đề cũng có những câu hỏi phân loại riêng đối với thí sinh.
Ngô Quỳnh Anh (trường THPT Quỳnh Thọ) cho biết trước khi bước vào môn thi Toán, thí sinh này cảm thấy rất căng thẳng. Tuy nhiên, Quỳnh Anh cho rằng với những câu hỏi bao quát các kiến thức cơ bản của môn học, bản thân thí sinh làm khá tốt.
Ngô Quỳnh Anh (trường THPT Quỳnh Thọ) cho biết trước khi bước vào môn thi Toán, thí sinh này cảm thấy rất căng thẳng. Tuy nhiên, Quỳnh Anh cho rằng với những câu hỏi bao quát các kiến thức cơ bản của môn học, bản thân thí sinh làm khá tốt.
Nguyễn Duy Đức (trường THPT Quỳnh Thọ) cho hay: “Buổi sáng em làm môn Ngữ Văn không được tốt nên tâm lý cũng bị ảnh hưởng trước khi bước vào môn thi Toán. Bản thân em đánh giá đề thi năm nay phù hợp với mặt bằng chung và nhiều thí sinh sẽ đạt điểm khá”.
Nguyễn Duy Đức (trường THPT Quỳnh Thọ) cho hay: “Buổi sáng em làm môn Ngữ Văn không được tốt nên tâm lý cũng bị ảnh hưởng trước khi bước vào môn thi Toán. Bản thân em đánh giá đề thi năm nay phù hợp với mặt bằng chung và nhiều thí sinh sẽ đạt điểm khá”.
Một nữ sinh đặc biệt tại điểm thi trường THPT Quỳnh Thọ (sinh sống tại chùa, thôn Tân Hóa, xã Quỳnh Hội, Thái Bình) vui mừng sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên. Thí sinh này cho biết bản thân làm khá tốt với đề thi Toán năm nay. “Các câu hỏi bám khá sát chương trình học và ôn tập, bên cạnh đó cũng có nhiều câu để phân loại thí sinh”.
Một nữ sinh đặc biệt tại điểm thi trường THPT Quỳnh Thọ (sinh sống tại chùa, thôn Tân Hóa, xã Quỳnh Hội, Thái Bình) vui mừng sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên. Thí sinh này cho biết bản thân làm khá tốt với đề thi Toán năm nay. “Các câu hỏi bám khá sát chương trình học và ôn tập, bên cạnh đó cũng có nhiều câu để phân loại thí sinh”.

Tuấn Khang

report

Sóc Trăng: Đề Toán vừa sức với học sinh

Thí sinh Ngô Văn Nhi tự tin ra về khi biết bài làm tốt.
Thí sinh Ngô Văn Nhi tự tin ra về khi biết bài làm tốt.

Kết thức buổi thi thứ 2 môn Toán, thời tiết ở Sóc Trăng lại “trở tính” khi cơn mưa lớn bất ngờ dội xuống. Ở ngoài cổng điểm thi, nhiều phụ huynh đến đón con với áo mưa khoác trên người.

Là người đầu tiên rời phòng thi sau khi nộp bài, thí sinh Trương Tiểu Yến (điểm thi Trường THPT Thành phố Sóc Trăng) cho biết: “Đề Toán vừa sức với học sinh. Những bạn có học lực trung bình có thể đạt trên 5 điểm. Còn em nghĩ mình được từ 6 trở lên”.

Cùng niềm vui với Tiểu Yến, thí sinh Nguyễn Thị Bích Trâm phấn khởi “bài của em chắc được từ 7 điểm”.

Rời điểm thi với nét mặt tươi vui, thí sinh Ngô Văn Nhi (quân nhân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng) chia sẻ: “Đúng như dự đoán, đề thi môn Toán không quá khó. Em thấy mình làm bài được điểm 8”.

Theo số liệu từ Sở GD&ĐT Sóc Trăng, buổi thi thứ 2, toàn tỉnh có 9.425/9.438 thí sinh dự thi, đạt tỉ lệ 99,86% (vắng 13 thí sinh). 

Cao Xuân Lương

report

Thí sinh Hà Tĩnh nhận xét đề Toán vừa sức, đủ đạt điểm 7, 8

Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, đây là điểm thi đại đa số là các bạn học Chuyên, khi kết thúc môn Toán, hầu hết đều có nhận xét chung, đề dễ thở, dễ ăn điểm 7, 8. Còn một số bạn rời khỏi điểm thi, trả lời vừa đùa vừa thật: "Đề năm nay không lấy điểm 9, 10 thì không còn là học sinh trường Chuyên".

Nguyễn T.H và Nguyễn N.L (Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) đều cho biết đề vừa sức. Hai bạn đều học không chuyên môn Toán, một bạn chuyên môn Pháp, một bạn chuyên Văn. Các bạn tự chấm tầm 8 điểm và thích nhất phần đại số.

Thí sinh hồ hởi với môn thi Toán.
Thí sinh hồ hởi với môn thi Toán.

"Cũng như môn Văn lúc sáng, chiều nay đề Toán nằm trong khả năng kiến thức học tập của em. Em làm hết tất cả và dự đoán sẽ được 8 hoặc 9 điểm. Em thấy vui vì bài làm được. Tối nay em sẽ ôn lại một lần nữa về các môn thi tiếp theo để ngày mai tự tin bước vào các môn thi cuối" - em Phan Ngọc Duy, Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) cho hay.

Chiều nay, Hà Tĩnh tiếp tục đổ mưa trên diện rộng. Tuy nhiên, các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Đức Thọ), Trường THPT Lý Tự Trọng (huyện Thạch Hà), Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu (huyện Kỳ Anh)... bước ra cổng thì đều rộ lõ vẻ mặt vui vẻ, hồ hởi.

"Thấy con nó đi vừa huýt sáo là tôi mừng thầm rồi. Con nó nói làm bài tốt, phụ huynh còn vui hơn cả con. Giờ về cho con ăn thật ngon, ngày mai lên bút, giấy lên đường thi tiếp" - anh Hào Nhật Mai (huyện Đức Thọ) vui vẻ nói.

Trao đổi đề Toán sau khi kết thúc môn thi.
Trao đổi đề Toán sau khi kết thúc môn thi.

Nguyễn Thanh Huyền, Trường THPT Phan Đình Phùng: "Đề toán gồm  50 câu, em thấy đề không quá khó, bám sát đề thi minh hoạ của bộ. Ở câu thứ 40 đề có sự phân hoá thí sinh. Em sợ mình mất điểm ở những câu về hình học. Em tự tin đăng ký khối D và tự tin làm đúng khoảng 35 câu".

Cũng tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng, thí sinh Dương Đình Việt lại tỏ ra lo lắng khi câu thứ 50 của mã đề 115, Việt cho biết, đã hơi chủ quan trong quá trình làm bài: "Câu 50 về cực trị hàm số mặc dù đã gặp nhưng sau khi làm xong em thấy không tự tin. Do tâm lý câu dễ nên em đã hơi chủ quan khi làm bài".

Việt đăng ký dự thi khối A1, điểm tổng kết Toán của em đạt 8.3. Việt cũng nhận xét, đề thi năm nay tập trung kiến thức lớp 11, 12. Đề không quá đánh đố thí sinh và bản thân Việt tự tin mình làm được hơn 40 câu đúng với đáp án. 

Hà Tĩnh trong ngày thi thứ nhất không có thí sinh vi phạm quy chế thi.
Hà Tĩnh trong ngày thi thứ nhất không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Thí sinh Thái Thùy L. (Trường THPT Phan Đình Phùng) cũng chia sẻ, 40 câu đầu của đề thi rất dễ lấy điểm, chỉ cần học kiến thức trên lớp là có thể làm được. 10 câu cuối khó hơn, dành cho các bạn học khá giỏi đòi hỏi sự vận dụng kiến thức. Phần toán đại dễ hơn phần toán hình.

"May mắn môn Toán em được thầy cô ôn tâp tập trực tiếp lẫn trực tuyến trong suốt thời gian dịch bệnh, chưa kể đề thi thử em thi trước đó khó hơn nhiều so với đề thi THPT chính thức nên em khá tự tin với bài thi lần này, đạt khoảng 7 đến 8 điểm. Em tin nhiều bạn thí sinh sẽ dễ dàng dành điểm cao trong môn thi Toán" - Thùy L. nhận định.

Báo cáo từ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, ngày thi thứ nhất buổi sáng vắng 26 em, buổi chiều vắng 31 em. Không có thí sinh vi phạm quy chế thi tại 35 điểm thi toàn tỉnh.

Trương Hoa - Phượng Vũ

report

Hòa Bình: Đề toán dễ “ẵm” điểm khá

Rời trường thi, nhiều thí sinh ở điểm thi trường THPT Ngô Quyền (Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) hồ hởi với kết quả khả quan.

Kết thúc bài thi buổi chiều, thí sinh ở điểm thi này chia thành từng nhóm để bàn luận về kết quả. Em Bùi Minh Tiến nhận định: "Đề toán năm nay có khoảng 20 câu dễ. Đối với học sinh thi để xét tốt nghiệp như em thì chắc chắn đủ điểm".

Bùi Châu Lâm Hùng 12A2 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình vui vẻ bước ra cổng trường và khẳng định bản thân yên tâm là sẽ đỗ tốt nghiệp.

Thí sinh tại điểm trường THPT Ngô Quyền hồ hởi ra về
Thí sinh tại điểm trường THPT Ngô Quyền hồ hởi ra về

 

"Đề Toán chính thức theo cá nhân em thấy dễ hơn đề thi thử. Những thí sinh có lực học trung bình sẽ dễ dàng kiếm điểm 6 - 7 trở lên. Bài thi của em chắc chắn đúng được khoảng 80% ", Hoàng Tuấn Anh học lớp 12A4, Trường THPT Ngô Quyền tự tin chia sẻ.

Cùng lớp với Tuấn Anh, Bùi Huyền Anh cho rằng: "Đề năm nay dễ như vậy chắc điểm xét tuyển đại học sẽ cao".

Trần Trọng

report

Bắc Kạn: Đề thi vừa sức với thí sinh

Kết thúc ngày thi đầu tiên, nhiều thí sinh dự thi ra về trong tâm trạng thoải mái, phấn khởi vì đề thi 2 môn vừa sức và khá dễ phân tích.

Đề thi môn Toán được các thí sinh nhận định là vừa sức, nhiều câu có thể tính nhẩm để ra đáp án.
Đề thi môn Toán được các thí sinh nhận định là vừa sức, nhiều câu có thể tính nhẩm để ra đáp án.

Em Nguyễn Mai Hương, học sinh trường THPT Chuyên Bắc Kạn chia sẻ: Em khá tự tin về bài làm của mình, bởi đề thi môn Ngữ Văn năm nay khá phong phú, thể hiện khát vọng và lý tưởng sống, đề thi có sự phân hóa rõ ràng đối với các thí sinh.

Với môn thi Toán, thí sinh Lầu Thị Phương, học sinh trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Kạn vui mừng cho biết: Đề thi môn Toán khá dễ, hoàn toàn phù hợp với mặt bằng chung của các thí sinh, em có thể tự tin dành được 8 điểm trở lên.

Trao đổi với Trưởng Điểm thi trường Cao đẳng Bắc Kạn, thầy Long Văn Phú cho biết: Điểm thi Trường Cao đẳng Bắc Kạn gồm có thí sinh của các trường THPT Chuyên Bắc Kạn, THPT Dân tộc Nội trú, Cao đẳng Bắc Kạn và thí sinh tự do. Tổng số thí sinh dự thi là 418 thí sinh với 18 phòng thi và 82 cán bộ thực hiện công tác coi thi.  

Kết thúc ngày thi đầu tiên, điểm thi trường Cao đẳng Bắc Kạn có 5 thí sinh vắng mặt, không có trường hợp thí sinh và cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi, thí sinh làm bài hết sức nghiêm túc, khẩn trương.

Phương Thảo

report

Điện Biên: Thí sinh đánh giá điểm sàn môn Toán hơi cao

Thí sinh ra khỏi phòng thì với tâm trạng khá lo lắng.
Thí sinh ra khỏi phòng thì với tâm trạng khá lo lắng.

Chiều nay (7/7), các thí sinh Điện Biên kết thúc môn Toán với chút lo lắng. Nhiều thí sinh cho rằng điểm sàn môn Toán hơi cao.

Tại điểm thi Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ, phải đến 16 giờ 10 phút những thí sinh đầu tiên mới từ phòng thi bước ra. Mặc dù đeo khẩu trang kín, song ánh mắt lộ vẻ căng thẳng.

Mặc dù là thí sinh đăng ký thi khối tự nhiên, song em Trần Ngô Trâm Anh cho rằng đề thi điểm sàn hơi cao. Cụ thể, đề có 50 câu trắc nghiệm, thì em chỉ chắc chắn với 40 cầu đầu. 10 câu sau em có làm bài, tuy nhiên không được tự tin. Trâm Anh đặt hy vọng sẽ đạt điểm 8 với môn thi này.

Mặc dù chắc chắn khoảng trên 60% bài thi, song Bùi Thị Xuân cho biết tạm hài lòng với kết quả này.
Mặc dù chắc chắn khoảng trên 60% bài thi, song Bùi Thị Xuân cho biết tạm hài lòng với kết quả này.

Còn với thí sinh Bùi Thị Xuân thì đề thi khá khó. Xuân cho biết, trước khi làm bài em xem lướt qua 50 câu trắc nghiệm và lựa chọn câu dễ làm trước. 30 câu đầu được cho là vừa sức, 20 câu cuối Xuân mất nhiều thời gian để hoàn thành song em cũng không chắc chắn kết quả.

"Em chỉ cần bài thi đạt điểm đỗ, và hy vọng được 6,5 hoặc 7 điểm. Đối với thí sinh thi khối C như em thì như vậy là đã hài lòng rồi" - Xuân cho hay.

Các thí sinh kết thúc môn thi đều được phát nước uống, bánh ngọt và động viên tinh thần.
Các thí sinh kết thúc môn thi đều được phát nước uống, bánh ngọt và động viên tinh thần.

Để động viên tinh thần các thí sinh, lực lượng thanh viên tình nguyện cũng túc trực, chuẩn bị sẵn bánh ngọt và nước uống để phát cho từng thí sinh và không quên dành những tràng vỗ tay chúc mừng, để các em có tâm lý thoải mái cho ngày thi tiếp theo.

Hà Linh

report

Hưng Yên: Đề thi môn Toán có tính phân loại thí sinh

Thí sính tỉnh Hưng Yên bước ra khỏi phòng thi chiều nay.
Thí sính tỉnh Hưng Yên bước ra khỏi phòng thi chiều nay.
Một số thí sinh cho biết, đề thi có tính phân loại.
Một số thí sinh cho biết, đề thi có tính phân loại.
Các thí sinh, phụ huynh bàn luận về đề thi sau khi kết thúc môn thi.
Các thí sinh, phụ huynh bàn luận về đề thi sau khi kết thúc môn thi.

Bước ra khỏi phòng thi,  thí sinh Vũ Khánh Huyền tại điểm thi Trường THPT Văn Giang (Văn Giang – Hưng Yên) cho biết: “Đề thi môn Toán vừa sức với thí sinh có học lực khá, em tự tin mình được 9 điểm. Tuy nhiên, với những bạn có học lực trung bình thì hơi khó để đạt điểm thi cao. Phần hình học không gian khó nhất”.

Thí sinh Phan Thị Thủy cho rằng: Đề thi có tính phân loại cao, có câu tương đối dễ. Nhưng có câu phải mất thời gian tính toán, em làm ra nháp vài lần mới ra được kết quả chính xác”.

Cũng theo thông tin từ lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên: Chiều nay, có 43 thí sinh vắng mặt, 0 có thí sinh nào vi phạm, tỉnh không có sự cố bất thường.

Tại tỉnh Hải Dương, chiều nay có 73 thí sinh vắng mặt. Trong số này, có thí sinh vắng mặt không có lý do, còn lại do đang trong vùng dịch, ốm, tai nạn hoặc là F2…

Phi Hùng

report

Lạng Sơn: Đề Toán không quá khó

Cập nhật nhanh từ BCĐ thi THPT Lạng Sơn, ngày thi 7/7 chưa xuất hiện bất thường. Công tác tổ chức thi được thực hiện nghiêm túc - nghiêm ngặt trong tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp. Các bậc phụ huynh được yêu cầu tản đi ngay khi đưa, đón học sinh tại các điểm thi.

Công tác tổ chức thi tại Lạng Sơn được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm tránh Covid-19.
Công tác tổ chức thi tại Lạng Sơn được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm tránh Covid-19.

Ông Hoàng Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn cho biết: Sau bài thi môn Toán trên địa bàn tỉnh không xảy ra sự việc bất thường. Học sinh được yêu cầu đổi khẩu trang và sát khuẩn trước khi vào phòng thi.

Vừa kết thúc môn thi, trên địa bàn Lạng Sơn mới bắt đầu xảy ra mưa to, vì vậy không ảnh hưởng đến thí sinh tham gia thi. Các bậc phu huynh khẩn trương đưa con em tìm chỗ trú mưa, tránh bị cảm, ốm ảnh hưởng đến ngày thi tiếp theo.

Nhận xét đề thi, nhiều thí sinh cho rằng môn Toán năm nay không quá khó và học sinh đã được ôn tập qua.

Em Lành Văn Hải, điểm thi Lộc Bình cho biết: "Em đã ôn tập môn toán khá kỹ, đề toán năm nay phù hợp với sức học sinh. Đề không quá khó".

Nhiều học sinh nhận xét, đề thi Toán không quá khó, thí sinh dễ đạt điểm cao...
Nhiều học sinh nhận xét, đề thi Toán không quá khó, thí sinh dễ đạt điểm cao...

Tuy nhiên, một số học sinh tại điểm thi Lộc Bình lại cho rằng, đề thi năm nay có sự phân loại cao. Học sinh bình thường cũng có thể kiếm điểm 6 dễ dàng, với người có học lực tốt hơn thì dễ đạt điểm tuyệt đối.

Em Triệu Thị Sao, điểm thi Cao Lộc thì cho biết, em thi môn Toán tương đối tốt và có thể đạt được điểm 8 - 9.

 

 

Q.Dương

report

Hoà Bình: Thí sinh phấn khởi sau ngày thi đầu tiên

Tại điểm thi Trường THPT Lương Sơn, gần 500 thí sinh đã kết thúc ngày thi đầu tiên. Thí sinh Nguyễn Văn Hùng chia sẻ: đề thi môn Toán “dễ thở”, nhưng có sự phân hoá để xét tuyển đại học.

Với đề thi này, chỉ cần học chắc kiến thức trong sách giáo khoa  có thể đạt từ 5-7 điểm. Với những bạn có học lực giỏi có thể đạt điểm 9-10 điểm.

Tuy đề không khó, nhưng đòi hỏi tính cẩn thận. Bạn nào học chắc, cộng với cẩn thận, “làm đâu chắc đấy”, chắc chắn sẽ không dưới 8 điểm. Em dự đoán mình được 7-8 điểm.

Tại điểm thi Trường THPT Kỳ Sơn, 212 thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Toán. Nhiều thí sinh bày tỏ: đề thi hơi dài, nhưng không khó. Thí sinh Nguyễn Thị Vang bộc bạch: học lực của em ở mức trung bình khá, nên với đề thi năm nay em thấy vừa sức. Em dự đoán được 6-7 điểm.

Nhiều bạn lớp em cũng nhận xét, đề thi năm nay không khó, nhưng để đạt 9-10 phải có học lực giỏi và làm bài cẩn thận. Em đăng ký xét tuyển đại học theo tổ hợp Văn – Sử - Địa nhưng nếu điểm thi môn Toán của em tốt, có thể em sẽ điều chỉnh nguyện vọng sang xét tuyển tổ hợp Toán – Văn – Anh.

Kết thúc ngày thi đầu tiên, 241 thi sính dự thi tại điểm thi Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Hoà Bình ra về trong tâm trạng phấn khởi. Thí sinh Bùi Trung Hiếu chia sẻ: đề thi môn Toán bám sát kiến thức cơ bản, phù hợp với điều kiện dạy – học trong bối cảnh Covid-19. Em tự tin vào kết quả bài thi của mình, hy vọng sẽ đạt được điểm như mong muốn. Em ước tính, thấp nhất được 8 điểm.

Nói là dễ, nhưng với những bạn lười học hoặc không nắm chắc kiến thức cơ bản thì để làm được đề thi cũng khá nan giải. Đề thi năm nay đòi hỏi thí sinh chăm chỉ, cẩn thận; khắc phục tình trạng học tủ, học vẹt. Đặc biệt, với cách bố trí ma trận đề như hiện nay, thí sinh không thể quay cóp hoặc nhìn bài của nhau. Vì thế em tin, kỳ thi năm nay khách quan, công bằng và chất lượng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 toàn tỉnh Hoà Bình có hơn 9.500 thí sinh, dự thi tại 37 điểm thi với 431 phòng thi. Đến thời điểm này, công tác tổ chức kỳ thi diễn ra theo đúng kịch bản, an toàn, đúng quy chế.

Minh Phong

report

Thanh Hóa: Nhiều thí sinh thở phào vì làm bài tốt

Kết thúc buổi thi môn Toán chiều nay, mặc dù trời vẫn còn mưa nặng hạt nhưng rất đông phụ huynh đội mưa đứng chờ ngay trước cổng Trường THPT Hoằng Hóa 4 (Hoàng Hóa, Thanh Hóa), với hy vọng con, em mình sẽ hoàn thành tốt bài thi.

Với gương mặt hồ hởi ra khỏi trường thi, thí sinh Hoàng Văn Thảo (Lớp 12A2, Trường THPT Hoằng Hóa 4) không giấu nổi niềm vui khi đã hoàn thành khá tốt môn Toán chiều nay.

Thí sinh Hoàng Văn Thảo xem lại đề thi môn Toán sau khi rời phòng thi.
Thí sinh Hoàng Văn Thảo xem lại đề thi môn Toán sau khi rời phòng thi.

“Với đề thi Toán chiều nay, em nghĩ dưới điểm 8 thì dễ, nhưng trên điểm 8 thì có sự phân hóa. Bài thi của em hôm nay, em tự tin đạt trên điểm 8”, Thảo chia sẻ.

Cùng tâm trạng, thí sinh Lê Thị Thùy Dương (lớp 12A4, cùng trường với Hoàng Văn Thảo), cho biết: “Đề thi Toán năm nay nhìn chung không quá khó. Với thí sinh khối C như em vẫn tự tin mình có thể đạt điểm khá”.

Nhiều thí sinh ở điểm thi THPT Hoằng Hóa 4 (Thanh Hóa) rời phòng thi trong tâm trạng thoải mái.
Nhiều thí sinh ở điểm thi THPT Hoằng Hóa 4 (Thanh Hóa) rời phòng thi trong tâm trạng thoải mái.

Em Hoàng Tuấn Cương, lớp 12B1, Trường THPT Đông Bắc Ga (TP Thanh Hóa), phấn khởi nói: “Đề thi môn Toán chiều nay em thấy không quá khó. Nếu bạn nào có học lực trung bình, cũng sẽ dễ lấy điểm từ 6 trở lên. Đối với bài thi của em chiều nay, dự kiến được khoảng 8 điểm”.

Tuy nhiên, Hoàng Tuấn Cương cũng cho biết, khi hết thời gian làm bài, em cũng chưa làm trọn vẹn các câu hỏi trong đề thi, vì phần cuối, nhiều câu có sự phân hóa cao.

Báo cáo nhanh của Hội đồng thi Sở GD&ĐT Thanh Hóa, cho thấy: Buổi thi môn Toán chiều nay, có 39.852/39.716 thí sinh đăng ký dự thi (đạt 99.66%). Hội đồng thi Sở GD&ĐT Thanh Hóa bố trí 1.697 phòng thi tại 75 điểm thi. Tại buổi thi môn Toán, Thanh Hóa có 136 thí sinh vắng thi.

Cũng chiều nay phải sử dụng thêm 2 phòng thi dự phòng, do có thí sinh liên quan đến dịch bệnh Covid-19, gồm: Điểm thi THPT Cầm Bá Thước, phát sinh 2 thí sinh thuộc diện F2, liên quan đến trường hợp mắc Covid-19 ở huyện Thường Xuân đi từ vùng có dịch về. Còn tại điểm thi THPT Như Thanh 2, có 1 thí sinh sốt và ho, nên phải tổ chức thi tại phòng thi dự phòng.

Thế Lượng - Lường Toán

report

Hà Nội: 5 câu hỏi cuối là khó nhất

Chiều 7/7, các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã hoàn thanh bài thi môn Toán. Hầu hết các thí sinh đều cho rằng đề năm nay vùa sức nhưng vẫn đảm bảo độ phân hóa.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thời tiết khá mát mẻ, thuận lợi cho thí sinh làm bài.

Rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, thí sinh Nguyễn Quốc Trường cho biết đề Toán năm nay gồm 50 câu hỏi, giống cấu trúc đề tham khảo của Bộ nhưng dễ hơn. Độ khó tăng dần ở những câu cuối nhưng các thí sinh khối A có thể hoàn thành bài thi với điểm trên 7.

Còn thí sinh Nguyễn Hồng Ngọc cho rằng đề có 50 câu, trong đó câu 1-30 tương đối dễ. Các câu hỏi tăng độ khó dần từ 35 trở đi và 5 câu hỏi cuối là khó nhất. Em thấy đề toán khó phần hình học và một số câu toán đại số. Đề thi bám sát chương trình ôn tập 12. Các câu hỏi về hàm số, đồ thị đã được ôn luyện khá nhiều.

Thí sinh Lê Anh Dũng cho biết: Đề thi vừa sức, không làm khó thí sinh. Em nghĩ học sinh có học lực trung bình có thể làm được trên 5 điểm để đạt mục tiêu tốt nghiệp. Sau khi hoàn thành bài thi, em đã bớt căng thẳng đi rất nhiều. Em sẽ cố gắng làm tốt các bài thi trong ngày mai để có thể có kết quả tốt để xét tuyển vào đại học.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Hà Nội, trong buổi thi Toán chiều nay, tất cả các điểm thi trên địa bàn thành phố đều diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Tổng số thí sinh dự thi là 101.326, có 563 thí sinh vắng mặt (thêm 54 em so với buổi sáng), trong đó có 167 thí sinh không dự thi do ảnh hưởng của Covid-19. Không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Thí sinh rời điểm thi trong tâm trạng phấn khởi
Thí sinh rời điểm thi trong tâm trạng phấn khởi

 

Vân Anh

report

Đà Nẵng: Đề thi môn Toán hay và có tính phân loại cao

Thí sinh Lê Quang Bảo (điểm thi Trường THTP Phan Châu Trinh) cho biết, với mã đề 106, em làm được 42 câu đầu. "Những câu hỏi sau về hình học không gian và đạo hàm, em chưa làm đến. Đây cũng là những câu mang tính vận dụng cao và phân loại thí sinh. Tuy là dạng bài không mới nhưng nếu thí sinh không làm quen với nhiều dạng đề và không rèn luyện, ít giải dạng bài tập này sẽ mất nhiều thời gian vì "giải mò" không được, phải tính toán qua nhiều bước. Nếu so với đề thi năm 2020, đề năm nay có tính phân loại tốt hơn". 

Thí sinh Nguyễn Khánh Thy (điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh) nhận xét: "Các kiến thức chủ yếu ở lớp 11 và 12. Mức độ khó của đề bắt đầu tăng dần từ câu số 38. Với những bạn thi khối tự nhiên, có mức học khá thì đạt tầm 8 điểm, những bạn thi khối khác vẫn có khả năng đạt mức điểm trung bình nếu ôn tập tốt ở phần kiến thức cơ bản".

Thí sinh ở điểm thi Trường THTP Phan Châu Trinh (quận Hải Châu) nhận xét đề thi có tính phân hóa cao.
Thí sinh ở điểm thi Trường THTP Phan Châu Trinh (quận Hải Châu) nhận xét đề thi có tính phân hóa cao.

Thí sinh Hoàng Yến, dự thi tại điểm thi Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (quận Thanh Khê) làm mã đề 114 nhận xét: "Đề thi môn Toán năm nay có tính phân hóa cao hơn đề thi năm 2020 ở cả 2 đợt thi. 5 câu cuối dạng toán không lạ nhưng em làm chưa quen chứ trong đề minh họa cũng có những dạng bài tương tự như thế này. Em làm 40 câu đầu của đề". 

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng trao đổi bài sau buổi thi môn Toán
Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng trao đổi bài sau buổi thi môn Toán

Em Trần Đức Quý - HS Trường THTP Thanh Khê cho biết: "Em làm được 45 câu nhưng chắc chắn đúng khoảng 40 câu. Những câu khó nhất của đề bắt đầu từ câu thứ 42 trở đi, em không tìm ra hướng để giải quyết câu hỏi". 

Làm được 35% bài thi môn Toán, thí sinh Ngọc Quân, điểm thi Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng cho biết: "Đây là môn thi để lấy điểm xét tốt nghiệp nên em chỉ tập trung ôn những kiến thức cơ bản. Em khá hài lòng với bài thi môn Toán của mình vì không đặt mục tiêu điểm cao". 

Ánh Ngọc

report

Lai Châu: Thí sinh lớn tuổi tự tin đủ điểm đỗ

Kết thúc ngày thi đầu tiên với môn thi Toán, đa số các thí sinh tại Điểm thi trường THPT Sìn Hồ đều nhận định là đề thi môn Toán không quá khó, vừa sức với thí sinh.

Điểm thi trường THPT Sìn Hồ ghi nhận nhiều thí sinh cao tuổi đang theo học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Sìn Hồ. Đối với các thí sinh này, việc ghi nhớ kiến thức và làm bài thi cũng thêm phần khó khăn.

Thí sinh Sìn Hồ ra về với tâm lý thoải mái
Thí sinh Sìn Hồ ra về với tâm lý thoải mái

Anh Chẻo A Páo là thí sinh cao tuổi nhất (54 tuổi) tại Điểm thi này. Anh Páo chia sẻ: "Đề thi năm nay cũng tương đối dễ đối với các bạn thí sinh trẻ tuổi. Nhưng với bản thân tôi cũng như nhiều thí sinh cao tuổi tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thì cũng hơi khó. Tôi chỉ cố gắng ghi nhớ những kiến thức cơ bản nhất để áp dụng vào làm thi".

Một thí sinh cao tuổi khác tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên là anh Cổ Văn Học. Anh Học cho biết: “Tôi năm nay đã 50 tuổi, với chúng tôi thì đề cũng tương đối khó, nhưng chúng tôi vẫn làm được. Bản thân tôi chắc cũng được hơn chục câu, đủ điểm đỗ môn Toán".

Đối với đề thi năm nay, em Lò Văn Dom, học sinh lớp 12B, trường Dân tộc nội trú THPT Sìn Hồ nhận định là không quá khó, vừa sức với tất cả các thí sinh. Lò Văn Dom cho biết: "Sau khi thi xong, em tự chấm cho mình đúng được khoảng 40 câu, còn kết quả như nào chắc phải về tra lại đáp án mới rõ".

Hà Thuận

report

Nghệ An: Thí sinh nhẹ nhõm, giảm áp lực với đề Toán nhẹ nhàng, "dễ thở"

Chiều nay, sau 90 phút làm bài, thí sinh Nghệ An rời khỏi phòng thi môn Toán trong thời tiết mưa tầm tã. Trước đó, nhiều em tỏ ra hồi hộp, lo lắng trước môn thi thứ 2, nhưng sau khi hết giờ làm bài, tâm trạng chung của thí sinh khá thoải mái, phấn khởi.

Kỳ thi năm nay, các thí sinh trường Trung cấp Kỹ thuật Hồng Lam được nhà trường bố trí xe đưa đón đến điểm thi. Kết thúc môn thi, giáo viên chủ nhiệm đã đợi sẵn trước cổng trường để chờ đón và hỏi thăm tình hình làm bài của học sinh.

Thí sinh Trần Văn Quảng – thí sinh thuộc diện phân luồng và đang theo học ngành nấu ăn của trường phấn khởi: “Đề năm nay em thấy không quá khó, tương tự với đề thi tham khảo do thầy cô ôn tập. Vì mục đích của em chỉ để thi tốt nghiệp nên kiến thức của em cũng ở mức trung bình. Với đề thi này em thấy độ phân hóa phù hợp, em làm được từ câu 1 đến 30 là chắc chắn đúng. Còn 20 câu còn lại bắt đầu từ mức độ vận dụng và vận dụng cao chỉ làm câu phán đoán và 10 câu cuối em không làm được. Em nghĩ đó là những câu hỏi dành cho những bạn khá giỏi. Sau môn thi này, em thấy rất thoải mái, đỡ áp lực”.

Thí sinh Nghệ An hoàn thành bài thi môn Toán
Thí sinh Nghệ An hoàn thành bài thi môn Toán

Học sinh Nguyễn Thị Tố Như – Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng học khối A nhận định, đề thi năm nay nhẹ nhàng, đúng như Bộ GD&ĐT khẳng định trước đó là đề thi thật có cấu trúc tương đương và mức độ dễ hơn đề thi tham khảo. Em cũng thấy đề thi này dễ hơn đề thi của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. “Từ câu 1 đến câu 35 là câu hỏi dễ ở mức độ nhận biết và thông hiểu dành cho bạn xét tốt nghiệp. 15 câu cuối có mức độ phân hóa, trong đó câu 35 – 45 dành cho các bạn ở học lực khá. Riêng 5 câu cuối là 5 câu khó, em có làm hết nhưng không chắc chắn đúng lắm. Em nghĩ với đề này, em làm chính xác được 80% của đề thi. Trong đề cũng không có câu hỏi có yếu tố lạ hoặc đánh đố học sinh”, Tố Như cho biết.

Cô giáo đến đón và chia sẻ với thí sinh sau khi kết thúc môn thi thứ 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT
Cô giáo đến đón và chia sẻ với thí sinh sau khi kết thúc môn thi thứ 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Nghệ An, kết thúc buổi thi thứ 2 (bài thi môn Toán, có 34.107 thí sinh dự thi trên tổng số 34.184 hồ sơ ĐKDT. Tổng số thí sinh vắng thi 31. Không có thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ thi vi phạm quy chế thi. Các điểm thi không có sự cố bất thường xẩy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.

Hồ Lài

report

Quảng Bình: Thí sinh vui mừng hoàn thành thi môn Toán

Chiều ngày 7/7 các thí sinh đã hoàn thành xong môn thi Toán với tâm lý vui mừng, phấn khởi.

Thí sinh kết thúc môn thi Toán buổi chiều với tâm lý thoải mái và phấn khởi.
Thí sinh kết thúc môn thi Toán buổi chiều với tâm lý thoải mái và phấn khởi.

Em Trần Mạnh Hùng học sinh lớp 12A1, trường THPT Đào Duy Từ chia sẻ: "Đề thi môn Toán cũng không quá khó, vừa sức, nằm trong kiến thức đã được ôn tập nên em làm bài khá tốt và rất tự tin vào kết quả thi của mình.

Các thí sinh vui mừng, trao đổi với nhau sau khi kết thúc môn thi.
Các thí sinh vui mừng, trao đổi với nhau sau khi kết thúc môn thi.

Theo báo cáo nhanh từ Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2021, toàn tỉnh Quảng Bình có 11.776 thí sinh đăng ký dự thi, Vắng thi 39 em do bị cách ly dịch Covid-19.

Phụ huynh cũng có chung tâm trạng với các thí sinh, vừa lo lắng và vừa vui mừng khi con hoàn thành môn thi.
Phụ huynh cũng có chung tâm trạng với các thí sinh, vừa lo lắng và vừa vui mừng khi con hoàn thành môn thi.

Theo ghi nhận buổi thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, không có thí sinh vi phạm Quy chế thi.

Quốc Việt

report

Bắc Giang: Phần Đại số khá khó

Thí sinh Điểm thi Trường THPT Lạng Giang số 1 kết thúc môn Toán.
Thí sinh Điểm thi Trường THPT Lạng Giang số 1 kết thúc môn Toán.

Hơn 18 ngàn sĩ tử Bắc Giang đã kết thúc ngày thi đầu tiên với nhiều các cung bậc cảm xúc khác nhau. Khoảng 15h45 thời gian chuẩn bị hoàn tất môn Toán - môn thi thứ 2, phía bên ngoài địa điểm thi Trường THPT Lạng Giang số 1 trời bất ngờ đổ mưa to, phụ huynh học sinh "đội mưa" trên tay cầm theo ô, áo mưa sẵn sàng đợi thí sinh làm tăng thêm không khí hồi hộp và có phần lo lắng của các phụ huynh.

Phía bên trong cổng trường Điểm thi, lực lượng làm nhiệm vụ tuyên truyền nhắc nhở phụ huynh giãn cách, thực hiện quy định phòng dịch đảm bảo ANTT phân luồng cho thí sinh ra về.  Lực lượng chức năng bố trí khu vực để xe, nơi để các phụ huynh chờ đón con, tránh tụ tập đông người.

"Mưa to nhưng gia đình vẫn đến để động viên cháu làm hết mình. Ở ngoài chờ đợi cũng hồi hộp lắm...",  Anh Bùi Văn Tám (phụ huynh em Bùi Văn Quảng - THPT Lạng Giang số 1) bày tỏ. 

Tâm trạng hồi hộp của phụ huynh "đội mưa" chờ thí sinh phía ngoài cổng trường thi.
Tâm trạng hồi hộp của phụ huynh "đội mưa" chờ thí sinh phía ngoài cổng trường thi.

Dù là điểm thi gần “điểm nóng” dịch bệnh của Bắc Giang nhưng các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lạng Giang số 1 không quá lo lắng, tự tin đạt được điểm khá. 

"Đề thi Toán khá khó, nhất là từ câu số 40 trở đi...", đó là chia sẻ của em Nguyễn Xuân Thành, lớp 12A1 Trường THPT Lạng Giang số 1.

Còn thí sinh  Hà Thị Trang, lớp 12A9 Trường THPT Lạng Giang số 1, chia sẻ, đề khi khá vừa sức. "Mình làm được 35 câu. Phần đại số khiến mình bất ngờ khi khá khó...”, Trang chia sẻ. 

“Mình nghĩ các bạn sẽ làm tốt 40 câu đầu nếu nắm chắc kiến thức vì không quá đánh đố. Câu số phức cũng khá khó nhằn. Trong khi những câu cuối thì thực sự khó, phải giải bài tập thường xuyên và tỉnh táo trong chọn đáp án...”, Trần Xuân Khương - HS Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lạng Giang nói.

Ngày 7/7 hơn 18 nghìn thí sinh Bắc Giang bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Thí sinh có mặt sớm tại các điểm thi để thực hiện việc đo thân nhiệt, sàng lọc các yếu tố nguy cơ dịch bệnh trước khi chính thước bước vào môn thi đầu tiên.

Đăng Chung

report

Đắk Lắk: Thí sinh tự tin làm tốt bài thi Toán

Chiều 7/7, thí sinh bước vào thi môn Toán – môn thi thứ 2 của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với thời gian làm bài 90 phút theo hình thức trắc nghiệm.

Thí sinh được đo thân nhiệt, phát nước - sữa trước khi vào điểm thi Trường THPT Lắk.
Thí sinh được đo thân nhiệt, phát nước - sữa trước khi vào điểm thi Trường THPT Lắk.

Sau buổi thi Ngữ Văn tương đối thuận lợi vào buổi sáng, nhiều thí sinh cho biết tâm lý trước giờ thi khá thoải mái, đồng thời đều có sự chuẩn bị chu đáo cho Kỳ thi nên tự tin sẽ làm tốt bài thi Toán.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thi của tỉnh thăm hỏi, động viên đội hình tiếp sức mùa thi năm 2021, tại điểm thi THPT Krông Bông.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thi của tỉnh thăm hỏi, động viên đội hình tiếp sức mùa thi năm 2021, tại điểm thi THPT Krông Bông.

Kết thúc buổi thi, nhiều thí sinh ra về trong tâm trạng phấn khởi vì đề Toán năm nay không quá khó, vừa sức với học sinh, có cấu trúc gần giống như đề thi minh hoạ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ra trước đó.

Thí sinh Đỗ Vương Anh (lớp 12B2, Trường THPT Buôn Ma Thuột) nhận xét: “Đề thi Toán vừa sức, không quá khó, em làm khá chắc chắn được hết câu 40, có 10 câu cuối khá khó nhằm phân loại thí sinh. Em đoán mình sẽ được tầm 7 điểm trở lên”.

Cùng chung cảm nhận về đề thi Toán, thí sinh Đào Quế Anh (học sinh Trường THPT Chu Văn An) chia sẻ: “Cá nhân em làm được khoảng 80% bài thi, đề Toán năm nay có 40 câu đầu là vừa sức với những thí sinh có học lực trung bình, gần với đề minh họa, 10 câu cuối cần vận dụng kiến thức cao hơn”.

Thí sinh dò lại thông tin trước khi bước vào giờ làm bài thi.
Thí sinh dò lại thông tin trước khi bước vào giờ làm bài thi.

Tại buổi thi môn Toán, có 19.606 thí sinh dự thi (đạt 99,59%) trên tổng số 19.686 thí sinh đăng ký, có 80 thí sinh vắng thi; 6 điểm thi có số thí sinh dự thi đạt 100% gồm các Trường: THPT Lê Duẩn, THPT Cao Bá Quát, THPT Hồng Đức, THPT Krông Ana, THPT Ea H’leo, THPT Nguyễn Huệ. Buổi thi môn Toán diễn ra an toàn, trật tự, đúng quy chế, toàn tỉnh không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi, không có sự việc bất thường xảy ra.

Ngày thi thứ nhất tại Đắk Lắk diễn ra an toàn, nghiêm túc. Theo số liệu thống kê từ 32 điểm thi, đối với môn thi Ngữ văn (buổi sáng 7/7), có 19.502 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó số thí sinh dự thi: 19.426 (đạt tỷ lệ: 99,61 %); số thí sinh vắng thi: 76 (trong đó có 1 thí sinh cách ly tại khu vực phong tỏa; 9 thí sinh cách ly tại nơi cư trú) - 6 Điểm thi có số thí sinh dự thi đạt 100%: trường THPT Ea H’leo, trường THPT Nguyễn Huệ, trường THPT Krông Ana, trường THPT Hồng Đức, trường THPT Cao Bá Quát và trường THPT Lê Duẩn.

Kết thúc buổi thi, không có trường hợp bất thường nào xảy ra; không có thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ nào vi phạm Quy chế thi.

Đối với môn Toán (buổi chiều 7/7), có 19.686 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó số thí sinh dự thi: 19.606 (đạt tỷ lệ: 99,59%), số thí sinh vắng thi: 80 (trong đó có 1 thí sinh cách ly tại khu vực phong tỏa; 8 thí sinh cách ly tại nơi cư trú). 

Nguyễn Văn Đạt

report

Gia Lai: Thí sinh thở phào kết thúc ngày thi đầu tiên

Thí sinh tại Gia Lai thở phào sau khi hoàn thành ngày thi đầu tiên.
Thí sinh tại Gia Lai thở phào sau khi hoàn thành ngày thi đầu tiên.

Kết thúc bài thi môn Toán chiều nay, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui vẻ, thoải mái sau khi hoàn thành ngày thi đầu tiên.

Thí sinh Ksor Mloh (47 tuổi, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, Gia Lai) cho biết, đề Toán năm nay cũng tương đương những năm trước. Đối với các bạn thí sinh thì thuận lợi khi học và làm bài, còn với bản thân chị có phần hơi khó.

"Do bận công việc gia đình nên mình không có nhiều thời gian học bài. Tuy nhiên, mình cố gắng ôn tập những kiến thức cơ bản để tham gia kỳ thi đạt kết quả tốt nhất. Đối với môn Toán, mình nghĩ bản thân được khoảng 6 điểm. Ngày mai mình sẽ cố gắng hoàn thành tốt các bài thi. Mình hy vọng đạt kết quả tốt để tiếp tục học Đại học. Bởi với mình học, học nữa, học mãi", thí sinh Ksor Mloh tâm sự.

Chiều 7/7, Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết, trong buổi thi môn Toán có 13.778 thí sinh đăng kí dự thi, tuy nhiên chỉ có 13.705 thí sinh tham gia thi, vắng 73 em. Ngày thi đầu tiên, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Gia Lai diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có cán bộ, giáo viên và thí sinh vi phạm quy chế thi.

Dung Nguyễn

report

Cao Bằng: Thí sinh hào hứng kết thúc môn thi Toán

Hoàn thành 90 phút trắc nghiệm với môn Toán buổi chiều nay, các thí sinh tại Cao Bằng đã hết sức tập trung, nỗ lực cho bài thi.

Tại điểm thi trường PT Dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng, các em học sinh nhà trường có sự chuẩn bị khá kĩ lưỡng khi ăn ở tập trung tại chỗ, được các thầy cô dành thêm nhiều thời bồi dưỡng ôn tập trước kỳ thi. Vì vậy, hầu hết các em bước vào ngày thi đầu tiên với tâm lí khá tự tin.

Những thí sinh đầu tiên tại điểm thi trường THPT Thành phố Cao Bằng ra khỏi phòng trong buổi thi môn Toán
Những thí sinh đầu tiên tại điểm thi trường THPT Thành phố Cao Bằng ra khỏi phòng trong buổi thi môn Toán

“Em đăng kí thi các môn Khoa học Tự nhiên và rất hi vọng sẽ làm tốt bài thi môn Toán. Đề bài này không quá khó, ít nhất là em làm chắc được những câu ở mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. Tối nay em đã có thể yên tâm tập trung để chuẩn bị cho các môn thi vào ngày mai” - thí sinh Tẩn Thị Hoa cho biết.

Các thí sinh trao đổi về bài thi môn Toán sau khi kết thúc buổi thi
Các thí sinh trao đổi về bài thi môn Toán sau khi kết thúc buổi thi

Tại điểm thi trường THPT Thành phố Cao Bằng, buổi thi môn Toán kết thúc với không khí khá hào hứng của các em học sinh khi ra khỏi phòng. “Hôm nay em thấy đề thi môn Toán có mức độ kiến thức khá vừa phải, không quá dài, gần gũi với những kiến thức em đã ôn tập. Em làm được khoảng 60% - 70%. Như vậy là tạm yên tâm rồi. Những bài thi tiếp theo thì em tự tin về môn Địa lý, nhưng sẽ còn môn Tiếng Anh là tương đối khó khăn” - thí sinh Triệu Ánh Dương bày tỏ.

Phụ huynh cũng nóng lòng không kém khi đợi đón con
Phụ huynh cũng nóng lòng không kém khi đợi đón con

Kỳ thi năm nay, Cao Bằng có gần 4.800 thí sinh đăng kí dự thi (tăng 149 thí sinh so với năm 2020), với 21 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh. Bên cạnh việc đảm bảo an toàn phòng, chống Covid-19, các điểm thi cũng đặc biệt chú trọng công tác hỗ trợ việc đi lại, ăn ở của thí sinh, nhằm giúp cho các em những điều kiện đảm bảo nhất để tham dự kỳ thi.

Phạm Vũ

report

Đắk Nông: Thí sinh rạng rỡ rời phòng thi

Chiều ngày 7/7/2021, Đắk Nông có hơn 6.500 thí sinh hoàn thành bài thi môn Toán. Sau 90 phút làm bài, các sĩ tử rời khỏi phòng thi với nụ cười rạng rỡ.

Thí sinh Đắk Nông trao đổi bài làm sau môn Toán
Thí sinh Đắk Nông trao đổi bài làm sau môn Toán

Em Phan Như Quỳnh, học sinh lớp 12A trường THPT huyện Đắk Glong đánh giá, đề thi môn Toán năm nay sát với đề cương ôn tập và các đề thi thi minh họa, thi thử tại trường. Đề thi phù hợp với mặt bằng khả năng của thí sinh trên cả nước, từ câu 45 đến câu 50 có độ phân hóa cao nhất. Một số thí sinh khác nhận định, mức độ bài làm đạt 80%, đối với thí sinh ở các trường chuyên, trường điểm sẽ có kết quả bài làm tốt hơn so với các bạn ở các trường vùng sâu. Tuy nhiên đối với một số em có lực học trung bình lại cho rằng, đề năm nay lạ và khó.

Nhìn chung, phần lớn thí sinh trên toàn tỉnh hài lòng với đề thi và bài làm trong buổi thi chiều hôm nay.

Vĩnh Yên

report

Tiền Giang: Thí sinh tự tin kiếm điểm 8

Chiều ngày 7-7 hơn 16 ngàn thí sinh tại Tiền Giang đã hoàn thành phần thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT. Khoảng gần 14 giờ tại một số nơi ở Tiền Giang có mưa, nhưng không quá lớn. Sau giờ thi cơn mưa nhỏ nhưng kéo dài khiến không khí trở nên mát mẻ.

Theo nhận xét của thí sinh đề thi vừa sức, không đánh đố, có sự phân hóa ở một số câu cuối. Phần số phức và hình học không gian, nhiều thí sinh thấy khó. Tuy nhiên các thí sinh vẫn tự tin có thể kiếm được điểm 8 hay hơn một chút.

Tình nguyện viên trao nước uống cho thí sinh.
Tình nguyện viên trao nước uống cho thí sinh.

Theo em Lê Quốc Khánh Duy (12A7, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu) thì đề bài sát những nội dung thầy cô đã ôn luyện. Đề thi đòi hỏi thí sinh phải biết vận dụng kiến thức đã học, chứ không làm một cách máy móc.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT Tiền Giang, chiều ngày 7-7, môn Toán có 16121/16333 thí sinh dự thi đạt tỉ lệ 98.70%. Có 212 thí sinh vắng, trong đó có 154 thí sinh vắng do Covid (tăng 4 thí sinh vắng vì Covid so với buổi sáng). Môn Ngữ Văn có 16275 thí sinh đăng ký vắng 203 trong đó 150 vắng vì Covid (tỉ lệ 98.75%)

Xuân Uyên

report

Quảng Trị: Đề Toán “ngang tầm” với sức học nhiều thí sinh

Chiều nay (7/7), sau 90 phút làm bài thi môn Toán trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh ở các điểm thi tại Quảng Trị rời phòng thi với tâm trạng thoải mái và cho rằng đề toán tương đối vừa sức.

Nhận xét về đề thi môn Toán, thí sinh Lê Thị Minh Tâm, học sinh Trường THPT Chế Lan Viên (huyện Cam Lộ) cho biết: “Em dành nhiều thời gian ôn tập cho môn Toán nên khi làm bài em cố gắng giải câu hỏi nhiều lần. Em thấy đề thi “ngang tầm”, không quá khó. Nội dung bám sát cấu trúc minh họa của Bộ GD&ĐT. Đề thi phân hóa rất rõ, không đánh đố thí sinh. Trong đề thi có 50 câu thì từ câu 40 đến câu 50 dành cho học sinh giỏi, xuất sắc”.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn kết thúc môn Toán
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn kết thúc môn Toán

Cùng nhận định đó, thí sinh Thanh Ly, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Đông Hà) cho biết: “Đề Toán năm nay khá dễ thở hơn so với năm trước. Có khoảng 10% câu hỏi trong đề tương đối khó. Với thí sinh có học lực khá, em nghĩ các bạn có thể nắm chắc từ 7 – 8 điểm trong tay. Riêng em làm được khoảng tầm 80% và hy vọng sẽ có kết quả tốt. Ngày mai bước vào các môn thi tổ hợp, em đã cố gắng học tất cả các kiến thức cơ bản để sẵng sàng bước vào ngày thi thứ hai”.

Hỗ trợ máy tính cầm tay cho thí sinh nghèo tại huyện vùng cao Đakrông để dự thi môn Toán
Hỗ trợ máy tính cầm tay cho thí sinh nghèo tại huyện vùng cao Đakrông để dự thi môn Toán

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Quảng Trị, môn Toán có 8.292/8.328 thí sinh dự thi, vắng 36 thí sinh tại 18 điểm thi (đạt tỷ lệ 99,57%), trong đó có 3 thí sinh vắng do “mắc kẹt” tại TP HCM vì Covid-19, 4 thí sinh vắng do đi nghĩa vụ không thể về tham gia dự thi.

Trước đó, trong sáng cùng ngày (7/7) tại địa phương, có 8.319/8.359 thí sinh dự thi môn Văn, vắng 40 thí sinh (đạt tỉ lệ 99,52%).

Trong ngày thi đầu tiên, công tác coi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không xảy ra sự cố về đề thi, không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Công tác phòng chống Covid-19 cũng được các thí sinh và cán bộ coi thi thực thi nghiêm. Thời tiết tại địa phương có mưa nên rất mát mẻ, tạo thuận lợi cho thí sinh làm bài thi.

Phạm Quyên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.