Món quà đầu năm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, hàng năm, cả nước có khoảng 2.000 trẻ em từ 6 đến 14 tuổi bị đuối nước.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Đúng ngày đầu năm 2024, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, đại diện cộng đồng người yêu bơi lội trong sự kiện bơi 10km gây quỹ đã về huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) thăm và tặng 20 triệu đồng cho bà Trần Thị Kim Thia (Sáu Thia) 66 tuổi - người được Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn vào top 20 phụ nữ truyền cảm hứng năm 2021.

Hai mươi triệu đồng là số tiền không quá lớn nhưng chuyến viếng thăm và trao quà của kình ngư từng thống trị đường đua xanh trong nhiều năm liền đối với một phụ nữ nghèo ở vùng sông nước miền Tây này thì mang một ý nghĩa thật lớn lao. Nó vừa là sự ghi nhận về sự tận hiến đối với cộng đồng của một phụ nữ biết quên mình vì lũ trẻ vừa là sự động viên một tấm gương để mọi người cùng noi theo.

Suốt 20 năm qua, bà Sáu Thia, một phụ nữ độc thân ở vùng Đồng Tháp đã góp phần giúp 5.000 đứa trẻ trong vùng thoát khỏi nguy cơ đuối nước bằng những buổi dạy bơi miễn phí. Ban ngày đi làm thợ hồ rồi bán vé số kiếm sống nhưng bà Sáu vẫn dành ra một khoảng thời gian để dạy lũ trẻ tập bơi.

Ban đầu, bà Sáu tự tay đóng cọc, quây lưới dưới sông để dạy bơi. Về sau, có tổ chức tặng bà hồ bơi lưu động, đặt trong sân trung tâm văn hóa xã Hưng Thạnh nên việc dạy bơi cho các em đỡ vất vả hơn.

“Tiếng là ở vùng sông nước miền Tây nhưng đa số bọn trẻ ở đây đều không biết bơi. Tình trạng đuối nước vẫn thường xuyên xảy ra nên tôi quyết tâm dạy bơi cho chúng để các cháu khỏi đuối nước” - bà Sáu Thia đã từng thổ lộ về “động cơ” dạy bơi cho bọn trẻ con như thế.

Và bằng tấm lòng của một người mẹ, người bà, bà Sáu đã không quản khó khăn khi phải gác lại một khoảng thời gian phải mưu sinh trong ngày để dạy cho các cháu biết bơi. Chuyến thăm của Ánh Viên đến nhà bà Sáu như thêm một lời cổ vũ cho việc làm xả kỷ của bà.

Thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, hàng năm, cả nước có khoảng 2.000 trẻ em từ 6 đến 14 tuổi bị đuối nước do không biết bơi khi đi tắm sông, tắm hồ. Trước tình trạng trẻ bị đuối nước nhiều như thế, hàng trăm lớp dạy bơi miễn phí của nhiều tổ chức xã hội ra đời.

Trong khoảng 4 năm từ 2018 - 2022, có 39 ngàn trẻ em từ 6 - 15 tuổi được “xóa mù” về bơi lội. Tuy nhiên, vì những lý do khác nhau, có không ít lớp dạy bơi nặng tính phong trào vì thiếu đi sự kiên trì của người dạy lẫn người học.

Hàng năm, hàng chục vạn đứa trẻ ra đời, bọn trẻ sẽ lớn lên và “bổ sung” vào đội ngũ không biết bơi nhưng việc dạy bơi lại không thường xuyên nên việc đuối nước ở trẻ vì thế đã không giảm.

Để duy trì lớp học bơi suốt 20 năm như bà Sáu Thia, quả là chuyện không hề dễ dàng. Năm 2020, bà Sáu Thia nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng như một sự ghi nhận về những cống hiến thầm lặng của bà.

Mong có rất nhiều tấm gương như bà Sáu Thia để hàng ngàn đứa trẻ khỏi bị chết oan vì không biết bơi do không ai dạy bơi cho chúng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.