Mới nhận án tù, 2 cựu giám đốc sở của tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bị đề nghị kỷ luật

GD&TĐ - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật các cá nhân là cựu giám đốc sở của tỉnh Khánh Hòa do những sai phạm liên quan đến vấn đề đất đai.

Tại Kỳ họp thứ 12, diễn ra từ ngày 19 đến 20/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật các cá nhân gồm: Ông Võ Tấn Thái (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa) và ông Lê Văn Dẽ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa).

2 cá nhân trên bị đề nghị kỷ luật, do đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc tham mưu cho UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành một số quyết định có nội dung trái pháp luật tại Dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự thuộc khu vực núi Chín Khúc và dự án Khu biệt thự và du lịch sinh thái Vĩnh Trung, tỉnh Khánh Hòa.

Ông Võ Tấn Thái và ông Lê Văn Dẽ cùng các đồng phạm tại phiên tòa xét xử trước đó.
Ông Võ Tấn Thái và ông Lê Văn Dẽ cùng các đồng phạm tại phiên tòa xét xử trước đó.

Trước đó, ngày 13/4, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên án sơ thẩm 7 bị cáo do Vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung (thuộc khu vực núi Chín Khúc). Trong số 7 bị cáo bị đưa ra xét xử có ông Võ Tấn Thái và ông Lê Văn Dẽ.

Sau thời gian xét xử, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt ông Võ Tấn Thái và ông Lê Văn Dẽ cùng mức án 3 năm tù cùng về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo quy định tại khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự.

Theo nội dung cáo trạng, trong quá trình cho phép triển khai thực hiện 2 dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung, các bị can trên đã có nhiều sai phạm trong việc giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ