Môi giới mại dâm, “hot girl” xộ khám

Sớm nhận thức được vẻ ngoài xinh đẹp của mình, Vân Anh chỉ mải mê ham chơi, thích ăn diện, lười học hành nên luôn thấy mình bị bó buộc trong gia đình, do đó cô đã xin phép bố mẹ xuống Hà Nội để kiếm việc làm.

Nhan sắc của đối tượng Nguyễn Thị Vân Anh khiến nhiều "khách hàng" mê mẩn
Nhan sắc của đối tượng Nguyễn Thị Vân Anh khiến nhiều "khách hàng" mê mẩn

Ngày 27/5, Cơ quan CSĐT, CA quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Vân Anh, 19 tuổi, trú tại thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang về hành vi môi giới mại dâm.

Nguyễn Thị Vân Anh là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em, Vân Anh. Bố mẹ làm nông nghiệp.

Sớm nhận thức được vẻ ngoài xinh đẹp của mình, Vân Anh chỉ mải mê ham chơi, thích ăn diện, lười học hành nên luôn thấy mình bị bó buộc trong gia đình, do đó cô đã xin phép bố mẹ xuống Hà Nội để kiếm việc làm.

Tại Hà Nội, Vân Anh thuê nhà trọ ở cùng với hai người bạn gái. Vì sức ép của cuộc sống lại không có nghề nghiệp gì nên cô đã chấp nhận xin đi làm gái tiếp khách trong quán karaoke.

Quá trình làm việc tại quán karaoke, Vân Anh quen Hoàng Anh T, SN 1982, trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Mê mẩn nhan sắc của Vân Anh nên T đã “vui vẻ” với Vân Anh và trả cô giá khá cao. Hai bên trao đổi số điện thoại, hẹn ngày “gặp lại”.

Khoảng 12h30 ngày 6/5, T gọi điện cho Vân Anh nói muốn “vui vẻ”. Đi cùng T ngày hôm đó còn có một người bạn nên Vân Anh đã bố trí để hai người bạn gái cùng phòng với mình đến "tiếp" anh T và bạn. Giá cả Vân Anh đưa ra là 1,5 triệu/lần “chiều” khách. Vân Anh được hưởng 500.000 đồng tiền công môi giới.

Chiều cùng ngày, khi các đôi đang có hành vi mua bán dâm tại khách sạn Maivila trên địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân thì bị các trinh sát đội CSHS, CA quận Thanh Xuân ập vào, bắt quả tang.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra lập hồ sơ, xử lý.

Theo An ninh Thủ đô

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.