Mời bia bất thành, hùa nhau đánh người nhưng bị đối phương đâm tử vong

GD&TĐ - Phạm Thanh Phương đến bàn mời bia nhưng Tuấn từ chối, Phương gọi em đến dùng dao để "xử" nhưng bị Tuấn giằng dao phản kháng đâm Phương tử vong.

Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (áo trắng) và Phạm Hoàng Phương (áo xanh) tại phiên tòa.
Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (áo trắng) và Phạm Hoàng Phương (áo xanh) tại phiên tòa.

Ngày 17/3, TAND khu vực 6 - Cà Mau mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1980, ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) về tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” và bị cáo Phạm Hoàng Phương (SN 1995, ngụ phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 31/12/2024, Phạm Thanh Phương ngồi nhậu ở bàn Vip 7 quán Bar có địa chỉ tại Khóm 1, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cũ (nay là Khóm 11, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) cùng với nhóm bạn.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Nguyễn Quốc Tuấn cùng với một nhóm bạn cùng tổ chức mừng sinh nhật tại bàn Vip 5. Tại đây, Thanh Phương có đến bàn Vip 5 mời bia, nhưng riêng Nguyễn Quốc Tuấn không uống, Thanh Phương không nói gì và đi về bàn nhậu tiếp.

Thanh Phương cho rằng Tuấn không tôn trọng mình nên gọi điện cho Hoàng Phương (em ruột) đến quán.

Khoảng 23h45, tại quán Bar, Thanh Phương và Hoàng Phương mỗi người trên tay đều cầm dao nhọn (loại dao Thái Lan) tấn công Tuấn đang ngồi nhậu tại bàn Vip 5 cùng bạn.

Khi bị Thanh Phương và Hoàng Phương dùng dao tấn công bất ngờ, tính mạng đang bị xâm hại nên Tuấn phản kháng, giật lấy cây dao từ trên tay của Thanh Phương và đâm liên tiếp 2 nhát trúng vào vùng ngực, bụng làm Thanh Phương ngã xuống nền gạch và sau đó đã tử vong.

648464500-952362443934361-6046518668661385862-n.jpg
Phiên xét xử vụ án.

Theo kết quả giám định, nguyên nhân chết của Phạm Thanh Phương là do sốc mất máu tối cấp, hậu quả của vết thương thấu bụng, ngực gây thủng tim do bị dao đâm.

Riêng Nguyễn Quốc Tuấn, bị các vết thương ở vai trái, cánh tay, lòng bàn tay và lưng phải do bị Thanh Phương, Hoàng Phương tấn công, qua giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể là 5%.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.

Theo HĐXX, hành vi của Nguyễn Quốc Tuấn đã vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, vì có hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại, nên Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn 6 tháng tù về tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”.

Đối với bị cáo Phạm Hoàng Phương, tại phiên tòa bên phía bị hại rút yêu cầu theo khoản 2 điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự nên đình chỉ vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nổ lớn gần đại sứ quán Mỹ ở Iraq, ngày 17/3/2026.

Nổ lớn gần đại sứ quán Mỹ ở Iraq

GD&TĐ - CNN đưa tin, loạt tiếng nổ lớn do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã được nghe thấy gần Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq, hôm 17/3.